• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sau lần khiến truyền thông châu Á phải tán dương, vị HLV Việt Nam sẽ thêm một lần giúp V.League ghi dấu ở cúp châu lục?

Thể thao 15/08/2023 10:58

(Tổ Quốc)- Mùa giải năm ấy, nếu may mắn hơn, HLV Chu Đình Nghiêm đã có thể giúp đội bóng của mình giành quyền vào chơi trận chung kết giải châu Á.

Lần gần nhất CLB Hải Phòng tham dự cúp châu lục đã diễn ra cách đây 27 năm. Thời điểm đó, với tư cách đương kim vô địch cúp quốc gia, đội bóng đất Cảng đại diện cho Việt Nam tranh tài tại Asian Cup Winners' Cup 1996/97.

Tuy vậy, CLB Hải Phòng đã sớm phải dừng bước ngay ở vòng 2 trước Nagoya Grampus của Nhật Bản (hòa 1-1 trên sân nhà, thua 0-3 khi làm khách).

Giờ đây sau gần 3 thập kỷ, người hâm mộ Hải Phòng mới lại có một lần nữa được chứng kiến đội nhà bước ra sân chơi châu lục. Làm khách trên sân của Rangers (Hong Kong, Trung Quốc) tại vòng loại AFC Champions League 2023/24, CLB Hải Phòng được kỳ vọng sẽ đánh bại đối thủ ngang tầm này, qua đó bước tiếp vào vòng play-off tranh vé dự vòng bảng. Và ở đó, kinh nghiệm cầm quân tại cúp châu lục của HLV Chu Đình Nghiêm sẽ là yếu không kém phần quan trọng.

Sau lần khiến truyền thông châu Á phải tán dương, vị HLV Việt Nam sẽ thêm một lần giúp V.League ghi dấu ở cúp châu lục? - Ảnh 1.

CLB Hải Phòng có cơ hội tranh vé dự vòng bảng AFC Champions League 2023/24. (Ảnh: Như Đạt)

Còn nhớ tại mùa giải 2019, HLV Chu Đình Nghiêm đã cùng CLB Hà Nội tạo nên ấn tượng mạnh mẽ tại cúp châu lục.

Khởi đầu bằng thắng lợi ngay trên đất Thái Lan trước Bangkok United tại vòng loại AFC Champions League, CLB Hà Nội sau đó đã chơi một trận đáng nhớ khi làm khách của Shandong Luneng (Trung Quốc).

"Nhiều thời điểm, CLB Hà Nội liên tục đá trên cơ khiến đội chủ nhà vất vả", trang Fox Sports Asia khi ấy nhận xét.

Thậm chí, truyền thông quốc tế còn cho rằng nếu CLB Hà Nội tận dụng tốt hơn những cơ hội sau bàn mở tỉ số của Văn Quyết, cách biệt có thể đã được tăng lên, và khi đó sẽ không dễ để Shandong Luneng có thể ngược dòng thắng lại 4-1.

Trong khi đó, tở Goal lại nhận định với việc xuống chơi tại AFC Cup 2019, CLB Hà Nội của HLV Chu Đình Nghiêm sẽ là ứng viên sáng giá cho việc cạnh tranh chức vô địch.

Sau lần khiến truyền thông châu Á phải tán dương, vị HLV Việt Nam sẽ thêm một lần giúp V.League ghi dấu ở cúp châu lục? - Ảnh 2.

HLV Chu Đình Nghiêm từng có những dấu ấn lớn khi cầm quân tại cúp châu lục. (Ảnh: ĐC)

Thất bại tại trên play-off khiến CLB Hà Nội phải xuống chơi tại AFC Cup. Tuy nhiên, đây lại trở thành giải đấu mà thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm khiến các đối thủ châu lục phải nhớ đến mình.

Lần lượt vượt qua vòng bảng, vô địch khu vực Đông Nam Á, sau đó thắng tiếp CLB Altyn Asyr (Turkmenistan) tại trận bán kết liên khu vực, đã có lúc CLB Hà Nội khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam mơ về một chức vô địch cúp châu lục.

Đáng tiếc, tại trận chung kết liên khu vực, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm dù chơi hay nhưng lại phải dừng bước trước CLB April 25 (CHDCND Triều Tiên) vì luật bàn thắng sân khách, qua đó lỡ cơ hội vào chơi trận chung kết AFC Cup 2019.

Sau lần khiến truyền thông châu Á phải tán dương, vị HLV Việt Nam sẽ thêm một lần giúp V.League ghi dấu ở cúp châu lục? - Ảnh 3.

HLV Chu Đình Nghiêm tiếc nuối khi lỡ hẹn với trận chung kết châu lục. (Ảnh: Linh Đan)

Giờ đây, trong lần trở lại với đấu trường châu Á, HLV Chu Đình Nghiêm sẽ lại một lần nữa có cơ hội để khẳng định tài năng của mình.

Tại V.League hai mùa giải vừa qua, chiến lược gia 51 tuổi đã thực sự làm nên một cuộc cách mạng về lối chơi cho CLB Hải Phòng. Từ một đội bóng vốn được biết đến với lối chơi bóng dài, phụ thuộc nhiều vào các tiền đạo ngoại, CLB Hải Phòng dần lột xác cùng lối đá ban bật ngắn, phối hợp nhóm bài bản mang đậm bản sắc Chu Đình Nghiêm.

Vị trí á quân V.League 2022 chính là minh chứng rõ nhất cho tài cầm quân của vị HLV gốc Thanh Hóa. Sau nhiều mùa bóng chỉ chật vật lo trụ hạng, CLB Hải Phòng bỗng vươn tầm, trở lại với cuộc đua vô địch, đồng thời giành được vé tham dự cúp châu lục.

Đến V.League 2023, dù gặp nhiều tổn thất lực lượng nhưng HLV Chu Đình Nghiêm lại một lần nữa cho thấy tài "liệu cơm gắp mắm" của mình, đưa đội bóng đất Cảng lọt vào top 8 sau giai đoạn 1 và hiện xếp hạng 5 với 26 điểm.

Sau lần khiến truyền thông châu Á phải tán dương, vị HLV Việt Nam sẽ thêm một lần giúp V.League ghi dấu ở cúp châu lục? - Ảnh 4.

Chủ tịch Văn Trần Hoàn tiết lộ sẽ có rất đông CĐV Việt Nam đang làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc) tới cổ vũ CLB Hải Phòng ở trận gặp Rangers. (Ảnh: Như Đạt)

Trước đối thủ được đánh giá ngang tài ngang sức như CLB Rangers, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm được kỳ vọng sẽ biết cách để có được chiến thắng trong trận đấu vào lúc 18h30 tối nay (15/8, giờ Việt Nam).

Nếu làm được điều đó, CLB Hải Phòng sẽ chạm trán Incheon United (Hàn Quốc) trong trận play-off vào ngày 22/8 để tranh vé dự vòng bảng AFC Champions League. Bóng đá vốn ẩn chứa nhiều bất ngờ, và biết đâu lần này đại diện của V.League sẽ làm nên chuyện.

Với danh hiệu lịch sử cùng Al Nassr, Ronaldo chứng minh bản thân vẫn chưa hết thời ở tuổi 38

Linh Đan

NỔI BẬT TRANG CHỦ