• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Siêu tiêm kích Su-57 Nga: Cơ hội đột phá tàng hình cho Trung Quốc?

Thế giới 02/04/2019 12:24

(Tổ Quốc) - Trung Quốc cho biết họ có thể mua máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 tiên tiến của Nga, mạng tin Australia gần đây cho hay.

Động thái trên có thể sẽ củng cố thêm vị thế của quốc gia này như một siêu cường thế giới đang trỗi dậy, theo trang tin tức của Australia.

Tờ Thời báo Hoàn cầu của Bắc Kinh cho hay, Moscow đang hướng tới để loại máy bay chiến đấu mới tiên tiến của họ Su-57 đến tay các khách hàng trong nỗ lực thu hút ngoại tệ khan hiếm.

Nước Nga đã phải chịu các lệnh trừng phạt quốc tế ngày càng cứng rắn sau khi quan hệ giữa Moscow và phương Tây ngày càng xuống thấp về việc sáp nhập Crimea năm 2014, được cho là ủng hộ lực lượng li khai miền Đông Ukraine hay được cho là có liên quan trong vụ cựu điệp viên 2 mang Nga bị đầu độc tại Anh hay trong các cuộc bầu cử ở Mỹ và châu Âu.

Nhưng Trung Quốc không nằm trong số những bên ký các biện pháp trừng phạt này. Và Thời báo Hoàn cầu cho biết, một đề nghị về Su-57 sẽ là một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ chiến lược chặt chẽ giữa hai nước Nga và Trung Quốc.

Siêu tiêm kích Su-57 Nga: Cơ hội đột phá tàng hình cho Trung Quốc? - Ảnh 1.

Su-57 đang được Nga cho là loại máy bay quân sự tốt nhất thế giới. (Nguồn: Supplied)

Dù vậy, loại máy bay phản lực tiên tiến thế hệ thứ 5 này, được Tổng thống Vladimir Putin gọi là máy bay quân sự tốt nhất thế giới này, không phải là không có vấn đề.

Nga đã tự cắt giảm các đơn đặt hàng đối với loại máy bay thế hệ thứ năm này, được cho là có thể sử dụng các đặc điểm tàng hình của mình để mở các cuộc tấn công trên mặt đất xâm nhập vào các mục tiêu thực địa và cả trên biển. Su-57 cũng được cho là được trang bị bộ cảm biến có khả năng phát hiện máy bay chiến đấu F-22 Raptor và máy bay ném bom B-1 Spirit của Hoa Kỳ.

Tín hiệu mở cửa xuất khẩu

Gần đây, Trung Quốc đã nhận được 24 máy bay Su-35 và trong hai năm tới [Trung Quốc] sẽ đưa ra quyết định mua thêm máy bay Su-35, chế tạo Su-35 tại Trung Quốc hoặc mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm này và đó có thể là một cơ hội khác cho Su-57E.

Giám đốc về Chính sách khu vực và Hợp tác quốc tế của Tập đoàn Rostec Victor Kladov

Thời báo Hoàn cầu dẫn lời ông Victor Kladov, Giám đốc về Chính sách khu vực và Hợp tác quốc tế của Tập đoàn công nghiệp quốc phòng nhà nước Rostec cho biết tại một triển lãm ở Malaysia, phiên bản xuất khẩu của Su-57 (có tên Su-57E) có thể sẽ được chấp thuận để bán ra thị trường quốc tế trong vài tuần nữa. "Gần đây, Trung Quốc đã nhận được 24 máy bay Su-35 và trong hai năm tới [Trung Quốc] sẽ đưa ra quyết định mua thêm máy bay Su-35, chế tạo Su-35 tại Trung Quốc hoặc mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm này và đó có thể là một cơ hội khác cho Su-57E".

Ông Victor Kladov nói thêm rằng, Ấn Độ vẫn là một thị trường tiềm năng, bất chấp những động thái gần đây về việc mua máy bay chiến đấu Rafale từ Pháp.

Tuy nhiên, dù Ấn Độ đã từng là đối tác trong việc phát triển máy bay phản lực, vẫn có những nghi ngại về việc liệu họ có mua máy bay chiến đấu này hay không vì còn phải tính đến vấn đề hiệu suất và sự tương thích.

Trong khi đó, Trung Quốc có thể coi Su-57E là đối thủ cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu máy bay tàng hình khi họ cũng đã có tiêm kích tàng hình FC-31 của riêng mình. Máy bay này, dù chưa đi vào hoạt động trong quân đội Trung Quốc, đang được xem xét để thích ứng với việc sử dụng trên tàu sân bay trong tương lai.

FC-31 và tiêm kích F-35 là hai máy bay tàng hình duy nhất hiện có sẵn sàng mở đường xuất khẩu quốc tế.

Kĩ thuật đảo ngược?

Theo trang tin Australia, Trung Quốc trước đây đã mua máy bay chiến đấu và công nghệ tiên tiến của Nga chỉ để phân tách chúng ra từng mảnh, từ đó hiểu cách chúng hoạt động. Công nghệ kỹ thuật đảo ngược này sau đó đã được áp dụng để thiết kế và phát triển thiết bị của riêng họ.

Thời báo Hoàn cầu cho thấy đây cũng có thể là trường hợp của Su-57.

"Xu Guangyu - một nhà tư vấn cao cấp của Hiệp hội giải trừ và kiểm soát vũ khí Trung Quốc, nói với Thời báo Hoàn cầu rằng Trung Quốc có thể mua loại vũ khí này, vì Trung Quốc cần nghiên cứu từ thế mạnh của các nước khác bất cứ khi nào có thể", mạng tin Australia dẫn tin từ Hoàn Cầu.

Trung Quốc đang hoàn thiện máy bay chiến đấu J-20 thế hệ thứ năm của riêng mình, hiện đã hoạt động ở một số phi đội và đang tiến gần đến mốc sản xuất hàng loạt. Và theo đó, một số tính năng của Su-57 có thể hữu ích.

Wang Yongqing, nhà thiết kế chính của Viện thiết kế máy bay Thẩm Dương, tuyên bố rằng Su-57 được thiết kế để "có khả năng hành trình siêu thanh mạnh mẽ và siêu cơ động, và có chủ đích phần nào giảm đi khả năng hoạt động êm –điều được cho là rất quan trọng đối với máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm- xuống thành một ưu tiên thứ cấp".

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ