• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Số người thiệt mạng vì virus corona tăng "chóng mặt" nói lên điều gì về các biện pháp của chính quyền Trung Quốc?

Thế giới 25/01/2020 12:30

(Tổ Quốc) - Thông cáo chính thức từ Bắc Kinh cho hay, hiện có thêm 444 ca nhiễm mới và 41 người thiệt mạng do mắc phải virus viêm phổi mới.

Bloomberg đưa tin, hôm thứ bảy (25/1), Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo, đã có 1.287 trường hợp bị mắc virus viêm phổi corona, trong đó có 444 ca nhiễm mới và 41 người đã bị thiệt mạng. Hiện có 237 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Con số người chết tăng nhanh chóng cho thấy virus corona vẫn chưa được khống chế bất chấp những bước đi quyết đoán của chính quyền Trung Quốc nhằm hạn chế hàng triệu người di chuyển tại các thành phố nằm trong tâm dịch bệnh. Tính đến hôm thứ sáu (24/1), số người thiệt mạng được công bố là 26 người.

Số người thiệt mạng vì virus corona tăng "chóng mặt" nói lên điều gì về các biện pháp của chính quyền Trung Quốc? - Ảnh 1.

Trung Quốc vẫn chưa kiểm soát được dịch bệnh bùng phát gây ra do virus corona (ảnh: Bloomberg)

Mặc dù vậy, thông cáo chính thức mới nhất vẫn thể hiện sự lạc quan khi cho hay, hai trong số bốn bệnh nhân bị nhiễm virus tại Thái Lan đang hồi phục tốt và một trường hợp đã khỏi bệnh tại Nhật Bản.

Mặc dù việc đi lại của người dân thành phố Vũ Hán – nơi dịch bệnh được phát hiện đầu tiên và các khu vực lân cận đã bị hạn chế, hàng trăm nghìn người đã rời khu vực tới các địa điểm khác trước khi lệnh cấm có hiệu lực. Tại Mỹ, hai người nhiễm virus đã được xác nhận. Những ca nhiễm đầu tiên tại châu Âu đã được phát hiện tại Pháp còn Australia cảnh báo người dân không tới Vũ Hán.

Trong khi đó, giới khoa học gia toàn cầu đang hết sức nỗ lực để tìm ra phương thức hoạt động và chữa trị virus corona. Virus mới có nhiều tương đồng với virus SARS từng gây ra đại dịch khiến gần 800 người thiệt mạng trên toàn cầu 17 năm trước.

Tại Trung Quốc, bên cạnh việc "đóng cửa" một số thành phố có nguy cơ bùng phát dịch bệnh, nhiều địa điểm công cộng cũng đã ngừng hoạt động trên toàn quốc. Trong một cập nhật trên Twitter hôm thứ sáu, Tổng thống Donald Trump đã thể hiện sự tán thưởng với những nỗ lực kiềm chế dịch bệnh lây lan của chính quyền Bắc Kinh. "Trung Quốc đang rất nỗ lực để kiểm soát virus corona", ông Trump tweet.

Virus corona được cho là có nguồn gốc từ một khu chợ hải sản và động vật hoang dã tại Vũ Hán từ tháng 12. Sau khi bị lây nhiễm từ động vật sang người, giờ đây các chuyên gia đã xác định virus có thể lây nhiễm cả giữa người và người.

"Tình huống đang phát triển cực nhanh. Thông tin thay đổi theo từng giờ và từng ngày", bà Nancy Messonnier, một giám đốc của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống bệnh dịch Liên bang Mỹ nhận định.

Minh Đức

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ