• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sở VHTTDL Vĩnh Long phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025

Văn hoá 25/07/2020 06:32

(Tổ Quốc) - Sở VHTTDL Vĩnh Long phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025; Khai mạc Hội thi Tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động tỉnh Vĩnh Long năm 2020; Tuyên truyền Đề án Di sản đương đại Mang Thít là tin văn hóa tiêu biểu tại tỉnh Vĩnh Long mới đây.

Sở VHTTDL Vĩnh Long phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025

Hưởng ứng các đợt phát động thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, khơi dậy và phát huy truyền thống thi đua yêu nước, ý thức tự giác và nâng cao tinh thần lao động sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động, tạo động lực to lớn thúc đẩy thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao trong 05 năm (2020 - 2025), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 trong toàn ngành với chủ đề "Công khai, minh bạch, hiệu quả và đúng pháp luật

Theo đó, phong trào thi đua yêu nước gồm những nội dung sau: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và tỉnh Vĩnh Long phát động, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với phong trào "Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới"; phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025 do UBND tỉnh phát động. Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động CCVC khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, tích cực hưởng ứng và gương mẫu thực hiện các cuộc vận động: "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Chính trị phát động; cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh".

Sở VHTTDL Vĩnh Long phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025 - Ảnh 1.

Tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV - Ảnh: TTXVN

Tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của từng đơn vị, của ngành. Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, tăng cường thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Nâng cao tinh thần tổ chức kỷ luật, nêu cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 29/3/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, khắc phục, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm giờ giấc hành chính, tình trạng chậm trễ trong thực thi nhiệm vụ được giao. Kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, tệ quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đăng ký và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm. Tiếp tục giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" trong mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành. Phối hợp xây dựng các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu "Vững mạnh"; Đảng bộ, Chi bộ, Hội Cựu chiến binh đạt danh hiệu "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Thực hiện nghiêm túc quy chế văn hóa công sở, nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo các hoạt động của ngành được triển khai thông suốt, công việc được xử lý theo đúng pháp luật với phương châm: "Công khai, minh bạch, hiệu quả và đúng pháp luật". Xây dựng, áp dụng, duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Bảo đảm chất lượng dịch vụ hành chính công được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định của pháp luật. Liên tục cải tiến phương pháp làm việc, phương thức lãnh đạo, điều hành, thực hiện tốt nếp sống văn hóa công sở, nhằm không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, dân chủ, công khai, công bằng các hoạt động của cơ quan.

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Việc bình xét, tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc phải bám sát phong trào thi đua và đảm bảo đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn và đúng đối tượng theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành trên cơ sở dân chủ, công khai, minh bạch.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong 05 năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long  kêu gọi và động viên toàn thể công chức, viên chức, người lao động quyết tâm, đoàn kết, phấn đấu thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong giai đoạn 2021 - 2025. Phấn đấu đạt thành tích trong giai đoạn 2021 - 2025: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua xuất sắc với thành tích dẫn đầu Cụm thi đua Tây Nam bộ; được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc với thành tích dẫn đầu khối thi đua Văn hóa, Xã hội; trên 95% CCVC, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 15% cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và có nhiều cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng từ Bằng khen của UBND tỉnh trở lên./.

Khai mạc Hội thi Tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động tỉnh Vĩnh Long năm 2020

Ngày 23/7/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long khai mạc Hội thi Tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động tỉnh Vĩnh Long năm 2020. Hội thi thu hút sự tham gia của 7 đội tuyên truyền lưu động đến từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.

Hội thi là dịp để các đội tuyên truyền lưu động của tỉnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời là dịp để đánh giá lại hoạt động văn hóa, văn nghệ ở các địa phương nhằm tiếp tục đầu tư, đổi mới để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền lưu động trong toàn tỉnh. Qua hội thi nhằm phát hiện năng khiếu, bồi dưỡng đào tạo lực lượng kế thừa đáp ứng yêu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, góp phần tuyên truyền những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước... đến đông đảo quần chúng nhân dân.

Tham gia hội thi, các đội tuyên truyền lưu động sẽ trải qua các phần thi xe hoa cổ động, thi triển lãm – thuyết minh ảnh tuyên truyền và thi sân khấu hóa tuyên truyền. Ở mỗi phần thi, các đội sẽ tập trung thể hiện những nội dung nổi bật như: Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng của tỉnh, địa phương; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệp sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; ca ngợi những tấm gương điển hình và tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, phong trào thi đua yêu nước, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", xây dựng nông thôn mới… Hội thi Tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động tỉnh Vĩnh Long năm 2020 sẽ diễn ra trong 3 đêm thi (23-25/7/2020. Tối 25/7 sẽ diễn ra lễ bế mạc và trao giải cho các đội thi xuất sắc.

Tuyên truyền Đề án Di sản đương đại Mang Thít

Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Mang Thít, Nhóm tư vấn xây dựng đề án thuộc Công ty cổ phần LAPAT Quốc tế tổ chức Hội nghị tuyên truyền Đề án Di sản đương đại Mang Thít tới người dân địa phương và cán bộ quản lý thuộc các xã: Mỹ An, Mỹ Phước, Hòa Tịnh và Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Hội nghị tuyên truyền cho các hộ sản xuất gạch gốm và người dân hiểu rõ về việc quy hoạch xây dựng Đề án Di sản đương đại Mang Thít nhằm bảo tồn và phát triển, tạo sản phẩm du lịch đặc thù thu hút khách du lịch đến Vĩnh Long. Tuyên truyền về lợi ích của việc bảo tồn các lò gạch, hiểu rõ về vai trò của du lịch đối với đời sống xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong việc bảo tồn các lò gạch trong thời gian thực hiện các bước của đề án theo quy định, những chính sách nhà nước định hướng hỗ trợ, kịp thời thông báo dừng tháo dỡ các lò gạch.

Nội dung tuyên truyền tại hội nghị gồm: giới thiệu về "Di sản đương đại Mang Thít" - nơi trưng bày những kho báu lộ thiên; nhận định tiềm năng phát triển du lịch theo hướng nhà nước, nhà đầu tư và nhân dân cùng phối hợp; giới thiệu dự thảo chính sách bảo tồn và tham vấn, phản hồi thắc mắc của người dân.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ