• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sóng gió WikiLeaks: Bất ngờ đòn "đá xoáy" Tổng thống Trump của bà Hillary Clinton

Thế giới 13/04/2019 08:22

(Tổ Quốc) - Từng là đối thủ trực tiếp của ông Donald Trump trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ, bà Clinton có những phát biểu đầu tiên về việc Julian Assange bị bắt.

Theo tờ The Guardian, đề cập tới việc nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange bị bắt giữ hôm thứ Năm (11/4), cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói, ông Assange phải "trả lời về những gì mình đã làm".

Assange bị cáo buộc đã làm việc cùng Chelsea Manning – từng là một nhà phân tích tình báo quân đội Mỹ, để xâm nhập mạng lưới bộ quốc phòng Mỹ vào năm 2010 để lấy trộm các tài liệu mật.

Mỹ đã xác nhận sẽ yêu cầu dẫn độ dẫn độ Assange từ Anh, bất chấp việc trước đó Anh đã có văn bản cam kết với Ecuador rằng, nước này sẽ không dẫn độ Assange tới một quốc gia, nơi cựu lập trình viên quốc tịch Australia có thể phải đối mặt với án tử hình.

Sóng gió WikiLeaks: Bất ngờ đòn đá xoáy Tổng thống Trump của bà Hillary Clinton  - Ảnh 1.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton muốn Assange phải trả lời về những gì đã làm (ảnh: Reuters)

"Tôi nghĩ rõ ràng từ bản cáo trạng rằng, đó không phải là sự trừng phạt đối với báo chí", bà Clinton phát biểu tại một sự kiện ở New York. Theo ứng cử viên từng cạnh tranh trực tiếp với Tổng thống Donald Trump, vấn đề không phải là tự do báo chí, mà là về "hỗ trợ việc tấn công một máy tính quân sự nhằm đánh cắp thông tin từ chính phủ Mỹ".

"Tôi sẽ chờ và xem điều điều gì sẽ xảy ra với các tội danh…", bà Clinton nói. "Điều chủ chốt là ông ta phải trả lời cho những gì mình đã làm".

Cựu Đệ nhất phu nhân nước Mỹ cũng nhân cơ hội để "đá xoáy" Tổng thống Trump khi cho biết: "Tôi nghĩ, có hơi mỉa mai khi Assange có thể là người nước ngoài duy nhất mà chính quyền này sẽ chào đón tới nước Mỹ".

WikiLeaks từng tiết lộ nội dung các email nội bộ bị đánh cắp của Uỷ ban Quốc gia Dân chủ trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ 2016. Điều này được đánh giá là một trong những "đòn đau" dẫn tới thất bại của ứng cử viên Hillary Clinton.

Sau vụ việc trên, ông Trump lúc đó từng công khai tuyên bố: "Tôi yêu WikiLeaks". Tuy nhiên, mới đây, trả lời trước phóng viên về việc Assange bị bắt giữ, Tổng thống Mỹ lại gây ngạc nhiên khi nói: "Tôi chả biết gì về WikiLeaks cả… Đó không phải là điều tôi quan tâm".

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn kênh CNN, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khẳng định: "Bộ Tư pháp đang tìm kiếm dẫn độ, và chúng tôi sẽ đưa Julian Assange ra công lý".

Năm 2013, Chelsea Manning bị kết tội tiết lộ tài liệu tối mật cho WikiLeaks và chịu án 35 năm tù vì gián điệp và trộm cắp.

Trong khi cáo buộc về việc Assange vi phạm luật tấn công máy tính không vấp phải nhiều tranh cãi, thì nhiều học giả và nhóm hoạt động xã hội đang lo ngại về thái độ mang tính quy kết của Bộ Tư pháp Mỹ về các hoạt động báo chí, bao gồm quyền giấu danh tính của nguồn cung cấp thông tin hay chia sẻ thông tin và hồ sơ chính phủ phù hợp với lợi ích cộng đồng…

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ