• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sức ép Mỹ không dừng Thổ ở S-400: Cơ hội về "rồng lửa" S-500 Nga

Thế giới 07/03/2019 09:18

(Tổ Quốc) - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không lui bước đối với thỏa thuận mua các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ Nga.

Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết hôm thứ Tư, và nói thêm rằng, sau đó, Ankara có thể sẽ mua các hệ thống S-500.

Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên NATO đã nhiều lần khẳng định lại cam kết mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga, bất chấp cảnh báo từ Mỹ S-400 không thể được tích hợp vào hệ thống phòng không NATO.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Ba, Washington đã nói với Thổ Nhĩ Kỳ rằng nếu họ mua các hệ thống S-400, Washington sẽ phải đánh giá lại sự tham gia của Ankara trong chương trình máy bay chiến đấu F-35 của Lockheed Martin.

Sức ép Mỹ không dừng Thổ ở S-400: Cơ hội về rồng lửa S-500 Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Nguồn: Reuters)

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Kanal 24, ông Erdogan nói rằng, sẽ là "vô đạo đức" nếu Thổ Nhĩ Kỳ quay lưng lại thỏa thuận với Nga.

Washington trước đây đã nói, thỏa thuận S-400 có thể gây nguy hiểm cho lời đề nghị bán gói tên lửa Raytheon Co Patriot trị giá 3,5 tỷ USD cho Ankara và có thể dẫn đến các lệnh trừng phạt của Mỹ. Nhưng ông Erdogan nói rằng, một thỏa thuận với Nga đã hoàn tất.

"Đã xong. Không bao giờ có thể quay đầu lại. Điều này sẽ là không hợp lí, vô đạo đức", ông Erdogan nói.

Ông nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sẵn sàng mua các hệ thống Patriot từ Hoa Kỳ nhưng chỉ khi điều kiện phù hợp, và ông nói thêm, tiếp theo, Ankara có thể tìm kiếm một thỏa thuận mua sắm các hệ thống S-500 từ Moscow.

Ông Erdogan cũng nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ không thể chấp nhận việc quyền kiểm soát khu vực an toàn được lên kế hoạch ở miền bắc Syria được trao cho bất kỳ ai khác. Nhóm dân quân người Kurd Syria YPG được Mỹ hậu thuẫn hiện đang kiểm soát khu vực này, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG là một tổ chức khủng bố.

Trước đó vào hôm thứ Tư, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết các đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ không nên can thiệp vào việc mua hệ thống phòng thủ của Ankara từ các quốc gia ngoài NATO.

Hôm thứ Hai, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cho biết họ dự định chấm dứt các ưu đãi thương mại đối vớiThổ Nhĩ Kỳ theo một chương trình cho phép một số hàng xuất khẩu được miễn thuế vào Hoa Kỳ.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ