• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sức mạnh “áp đảo” của Putin trước thềm điện Kremlin 2018

Thế giới 14/12/2016 09:45

(Tổ Quốc) - Lãnh đạo phe đối lập Nga Aleksey Anatolyevich Navalny ngày 13/12 tuyên bố ông sẽ tham gia tranh cử tổng thống vào năm 2018.  

Trong một email gửi đến những người ủng hộ, Navalny – 40 tuổi, một người chỉ trích ông Putin mạnh mẽ cho biết: "Cuộc tranh cử tổng thống sẽ diễn ra ở nước ta trong năm 2018 và tôi đã quyết định sẽ tham gia."

Thành viên của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Maya Grishina nói với hãng tin RIA Novosti rằng việc ông Navalny có đủ điều kiện để tham gia tranh cử hay không sẽ "phụ thuộc vào kết quả của tòa phúc thẩm."

Lãnh đạo phe đối lập Nga Aleksey Anatolyevich Navalny (Nguồn: AFP)

Trong một đoạn video vận động tranh cử đăng trên YouTube ngày 13/12, ông Navalny tuyên bố sẽ "chiến đấu vì chiến thắng" và sẽ "thảo luận về tất cả những gì mọi người đang im lặng."

"Đã bao lâu chúng ta thấy được các bộ trưởng giữ các vali tiền ở nhà?" ông Nalvany cho biết, đề cập rõ ràng đến việc Bộ trưởng kinh tế Alexei Ulyukayev bị bắt giữ tháng trước vì tình nghi nhận hối lộ với 2 triệu USD.

Ông Navalny đã có kinh nghiệm vận động tranh cử vào các chức vụ cao cấp.

Nalvany đã tranh cử vào chức thị trưởng Moscow vào năm 2012 và đã bất ngờ giành được vị trí thứ hai với 27% số phiếu.

Tổng thống Putin chưa xác nhận sự góp mặt trong cuộc đua vào điện Kremlin năm 2018, tuy nhiên đã được kì vọng sẽ tham gia nhằm tìm kiếm sự ủng hộ cho nhiệm kỳ thứ tư. Nếu ông Putin chiến thắng, ông sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước cho đến năm 2024, khi ông 72 tuổi.

Hãng thăm dò độc lập Levada tháng 11 đã cho biết tỉ lệ ủng hộ ông Putin hiện ở mức cao với 86%.

(Nguồn: AFP)

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ