• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sức mạnh Nga, Mỹ đẩy quân lực NATO tăng mạnh

Thế giới 16/03/2018 20:45

(Tổ Quốc) - Các thành viên NATO đã gia tăng ngân sách quốc phòng tổng thể năm thứ hai liên tiếp vào năm 2017.

Các thành viên NATO đã gia tăng ngân sách quốc phòng tổng thể năm thứ hai liên tiếp vào năm 2017 – động thái diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục kêu gọi các đồng minh tăng cường chi phí quân sự.

Theo Bloomberg, tổng ngân sách quốc phòng của các thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) năm 2017 là 2.42% GDP – tăng nhẹ từ mức 2.4% năm 2016, một báo cáo thường niên công bố ngày 15/3 tại Brussels cho hay.

Chi tiêu quốc phòng của NATO và các nước thành viên.

Hoa Kỳ năm 2017 vẫn dẫn đầu với chi tiêu quốc phòng chiếm 3.57% GDP, tăng từ 3.56%, trong khi các nước châu Âu tăng chi tiêu cho quốc phòng trung bình là 1.46% từ mức 1.44%, theo báo cáo. Canada, thành viên Bắc Mỹ thứ hai trong NATO, đã đạt mức 1.29% so với 1.16% năm 2016.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với các phóng viên: "Các đồng minh châu Âu và Canada đang làm nhiều hơn, đẩy mạnh, đóng góp nhiều hơn cho an ninh chung của chúng ta". "Các đồng minh đang đầu tư vào những lực lượng chính mới."

Đức – một quốc gia chính yếu của NATO, tăng ngân sách quốc phòng từ 1.2% lên 1.24%, trong khi Tây Ban Nha đạt 0.92% GDP so với mức cũ 0.81%. Chi phí quốc phòng của Pháp giữ nguyên ở mức 1.79% GDP, và Italy là 1.12%.

Vào năm 2014, các thành viên NATO đã cam kết chi tiêu ít nhất 2% GDP cho quốc phòng vào năm 2024. Tại châu Âu, chỉ có Estonia, Hy Lạp và Vương quốc Anh đạt được mục tiêu này từ năm ngoái. Ba Lan, một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở châu Âu cũng mới chỉ ở mức 1.99%.

Theo Stoltenberg, mục tiêu 2% GDP này sẽ được tám nước NATO đáp ứng vào năm 2018 và bởi ít nhất 15 thành viên liên minh vào năm 2024.

Liên minh 29 quốc gia đang tìm cách tăng cường khả năng để giải quyết một loạt các mối đe dọa an ninh bao gồm cả sự hiện diện của Nga tại Đông Âu, khủng bố Hồi giáo cực đoan và các cuộc tấn công trên mạng. Lần đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, NATO đã tiến hành nâng cấp cơ cấu chỉ huy của mình, thêm một trung tâm chỉ huy tập trung vào an ninh hàng hải ở Đại Tây Dương và một trung tâm chịu trách nhiệm về di chuyển lực lượng ở châu Âu.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ