• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tạm hoãn Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 3-2020 tại TP.Cần Thơ

Văn hoá 05/03/2020 20:25

(Tổ Quốc) - Hoãn Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 3-2020 tại TP.Cần Thơ, Đường sách T.p HCM tổ chức chương trình “Mừng ngày 08/3 - Vì một nửa thế giới yêu thương”, Tọa đàm "Ngày hội thầy đờn" là tin văn hóa đáng chú ý tại các tỉnh Nam Bộ hôm nay

Hoãn Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 3-2020 tại TP.Cần Thơ

Văn miếu Trấn Biên không chỉ đơn thuần là một điểm đến gắn liền với những câu chuyện lịch sử mà còn là biểu tượng cho truyền thống hiếu học, nơi hội tụ và lan tỏa các giá trị văn hóa của vùng đất phương Nam. Văn miếu Trấn Biên còn là địa chỉ thờ phụng linh vị của nhạc sư Nguyễn Quang Đại - nghệ nhân tiên phong đưa đờn ca tài tử (ĐCTT) trở thành "di sản" của vùng đất phương Nam.

Báo Đồng Nai dẫn lời quyền Giám đốc Trung tâm Văn miếu Trấn Biên Trần Trung Tuyến cho biết, hiện tại trung tâm có một CLB ĐCTT Văn miếu Trấn Biên, thường xuyên giao lưu, sinh hoạt cùng với các CLB trên địa bàn tỉnh. Việc thờ phụng linh vị của nhạc sư Nguyễn Quang Đại tạo điều kiện cho những người yêu ĐCTT nhớ ngày giỗ của nhạc sư - ngày 19 tháng Giêng chưa có dịp về Long An sẽ đến Trấn Biên để dâng hương tưởng nhớ.

Ông Tuyến cho biết: "Hằng năm, trung tâm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức liên hoan ĐCTT tỉnh Đồng Nai, giao lưu ĐCTT các tỉnh Đông Nam bộ thu hút rất đông các CLB, nhóm ĐCTT về sinh hoạt. Chúng tôi mong muốn từ những hoạt động như vậy, Văn miếu sẽ là điểm đến giúp các bạn trẻ có nhìn nhận tích cực hơn, yêu thích loại hình nghệ thuật ĐCTT đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể".

Tạm hoãn Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 3-2020 tại TP.Cần Thơ  - Ảnh 1.

Liên hoan đờn ca tài tử Nam bộ năm 2019 - Ảnh minh họa - Nguồn: duyendangvietnam.net.vn

Theo chương trình hoạt động của Trung tâm văn hóa - điện ảnh tỉnh Cần Thơ, đầu tháng 4 này, trung tâm sẽ tham gia Liên hoan ĐCTT quốc gia lần thứ 3-2020 tại TP.Cần Thơ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, liên hoan đã tạm hoãn chờ thời gian thích hợp. Hiện tại, các CLB, đội, nhóm ĐCTT trên địa bàn tỉnh vẫn luyện tập bài bản tài tử nhằm nâng cao chất lượng phong trào, chất lượng hoạt động tại các thiết chế văn hóa. Từ đó, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân, tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân đều có thể tham gia bảo tồn và phát huy giá trị ĐCTT Nam bộ.

Được biết, Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III - Cần Thơ năm 2020 và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX năm 2020 do UBND thành phố Cần Thơ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, sẽ diễn ra tại Công viên Sông Hậu từ ngày 1 - 5/4/2020, với sự tham gia của 21 tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III năm 2020 có chủ đề "Đờn ca tài tử Nam Bộ - Bảo tồn và phát triển" với các hoạt động: Hội thi nghệ thuật Đờn ca tài tử, Cuộc thi viết lời mới cho 20 bài bản Tổ, Không gian Đờn ca tài tử…

Cùng với đó, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ sẽ phối hợp tổ chức Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX năm 2020, với nhiều hoạt động phong phú, điển hình là Hội thi Bánh dân gian Nam Bộ, không gian trình diễn bánh dân gian, không gian chè quê, không gian "Bé tập làm bánh", trưng bày "Bánh dân gian Nam Bộ trong các nghi lễ"… và các hoạt động nghệ thuật bổ trợ.

Đường sách T.p HCM tổ chức chương trình "Mừng ngày 08/3 - Vì một nửa thế giới yêu thương"

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910-08/3/2020), Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Văn Bình, Quận 1) tổ chức chương trình kỷ niệm với chủ đề "Mừng ngày 08/3 - Vì một nửa thế giới yêu thương" nhằm cảm ơn, tôn vinh những giá trị cao đẹp mà một nửa yêu thương đã mang đến cuộc sống.

Theo đó, chương trình bắt đầu từ ngày 6 đến hết tháng 3 gồm hoạt động giới thiệu những tựa sách hay - những câu trích dẫn hay từ sách của các đơn vị xuất bản, phát hành.

Điển hình như cuốn sách "Sống một cuộc đời đáng sống," "Cảm ơn vì đã được thương" của Nhà xuất bản Trẻ; "Phụ nữ thông minh không ở góc văn phòng," "Từ giờ, ta hãy là một người hạnh phúc" của Nhà sách Thái Hà; "Quý cô tự chủ," "Cách sếp nữ lãnh đạo" và "Món ngon tình mẹ" của Nhà xuất bản Phụ nữ; "Phụ nữ khuấy đảo thế giới kinh doanh," "Này cô gái, thức tỉnh đi!" của Nhà sách Sài Gòn; "Đẹp có phong cách," "Đời ngắn đừng khóc hãy tô son," của Công ty Alpha Books...

Tại đường sách, trong tháng 3/2020 còn có sân chơi tương tác dành cho bạn đọc như ghi lại những cảm xúc gửi người phụ nữ tôi yêu, câu nói truyền cảm hứng từ những người phụ nữ quanh tôi (tại pano giữa Đường sách); góc chụp ảnh để bạn đọc checkin nhân Ngày Quốc tế phụ nữ.

Theo Công ty Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù tâm lý ngại đến nơi công cộng, nơi tập trung đông người trong mùa dịch COVID-19 nhưng nhiều bạn đọc cùng đông đảo du khách vẫn đến Đường sách tham quan, mua sách.

Vì thế, Công ty Đường sách thành phố luôn chủ động, tích cực cập nhật kiến thức về phòng chống dịch từ nguồn thông tin của Bộ Y tế; phổ biến các hướng dẫn phòng vệ đến từng gian hàng, nơi khách tham quan.

Chương trình tọa đàm "Ngày hội thầy đờn"

"Ngày hội thầy đờn" là cuộc phô diễn của đội ngũ cầm đờn và các nhà chuyên môn với nỗ lực tìm giải pháp bảo tồn, phát triển cải lương và đờn ca tài tử Nam Bộ

Trước yêu cầu cấp bách giải quyết những khó khăn của hoạt động đàn ca tài tử (ĐCTT) và cải lương, "Ngày hội thầy đờn" được kích hoạt. Bắt đầu từ chủ nhật 8-3, HTV sẽ phối hợp với Nhà Văn hóa Thanh Niên tổ chức tọa đàm "Ngày hội thầy đờn", sau đó vào mỗi chiều chủ nhật sẽ có các buổi thảo luận chuyên đề, với sự tham gia của khán giả và các thầy đờn. Ba đợt gala "Ngày hội thầy đờn" sẽ được tổ chức chào mừng các ngày lễ lớn: 30-4, 1-5 và ngày truyền thống sân khấu Việt Nam (12-8 âm lịch).

Đạo diễn Thành Bỉ, người có sáng kiến tổ chức chương trình "Ngày hội thầy đờn" tại Nhà Văn hóa Thanh Niên, cho rằng: "Vai trò của thầy đờn từ không gian ĐCTT Nam Bộ đến sàn diễn cải lương cần phải được đặt đúng vị trí. Hóa giải những trăn trở này, rất cần người trong cuộc ngồi lại, tìm ra câu trả lời và hoạch định những việc cần làm ngay trước khi đưa ĐCTT Nam Bộ và cải lương đi vào đời sống văn hóa, biến món ăn đặc sản này thành một điểm đến thú vị cho du khách và cho hệ sinh thái văn hóa tại TP HCM".

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ