• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tăng trưởng theo quý thấp kỷ lục, Trung Quốc phủ nhận nguyên nhân từ chiến tranh thương mại

Thế giới 18/10/2019 15:52

(Tổ Quốc) - Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý ba 2019 đạt 6,0% - mức tăng trưởng quý thấp nhất kể từ tháng 3/1992 tới nay.

Con số trên thể hiện những xáo trộn tiêu cực của nền kinh tế Trung Quốc trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung vẫn chưa có hồi kết. Mức tăng trưởng trong quý trước đó là 6,2%.

Theo tờ SCMP, chính phủ Trung Quốc đặt ra mục tiêu tăng trưởng năm 2019 là từ 6,0 tới 6,5%. Dữ liệu mà Cục thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) mới công bố hôm thứ sáu (18/10) cho thấy, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang chạm đáy của khoảng xê dịch này khi trong quý 1, tăng trưởng còn ở mức 6,4%.

MW-HQ779_China__ZH_20190905152344

Chính phủ Trung Quốc đặt ra mục tiêu tăng trưởng năm 2019 là từ 6,0 tới 6,5% (ảnh: getty)

Thống kê cũng chỉ ra, các ngành công nghiệp Trung Quốc đã có nhiều khởi sắc hơn so với kỳ vọng trong tháng 9/2019. Sản lượng công nghiệp tăng 5,8% - cao hơn mức dự đoán 4,9% và có tiến bộ đáng kể so với tỷ lệ 4,4% hồi tháng 8.

Doanh số bán lẻ tăng 7,8% trong tháng 9 – nhiều hơn so với mức 7,5% của tháng 8. Tuy nhiên, giá trị nhập khẩu giảm 8,5% trong cùng tháng cho thấy, không phải tất cả mọi việc đều ổn trong các thị trường tiêu dùng và xuất khẩu của Trung Quốc.

Con số gây "sốc" 6,0% được công bố vào thời điểm nền kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều áp lực và chỉ vài ngày trước, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã hạ thấp các dự đoán tăng trường của Trung Quốc trong hai năm 2019 và 2020 lần lượt là 6,1% và 5,8%.

Cuộc chiến thương mại với Mỹ hiện đã bước sang tháng thứ 15. Bất chấp những viễn cảnh về một thỏa thuận giai đoạn 1 mà hai bên đang đề cập tới, xung đột thương mại vẫn tiếp tục để lại ảnh hưởng đáng kể.

Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích, chính các vấn đề nội bộ Trung Quốc lại là nguyên nhân chủ chốt khiến làm chậm tăng trưởng kinh tế. Bắc Kinh tiến hành các biện pháp ngăn cản cho vay mạo hiểm và thắt chặt các kênh tín dụng đen. Điều này đã tác động tới nền kinh tế thực sự, với các doanh nghiệp – đặc biệt là là những doanh nghiệp nhỏ, rất khó có thể tiếp cận được nguồn tín dụng cần thiết cho đầu tư và mở rộng. Tương tự, người tiêu dùng không còn dễ dàng vay được tiền như xưa nữa - đồng nghĩa với việc, các khoản mua cá nhân lớn như nhà hay ô tô đều bị từ chối.

Tại buổi họp báo hôm 18/10, người phát ngôn của NBC Mao Shengyong cũng đã cố gắng làm giảm bớt các tác động tiêu cực của chiến tranh thương mại. "Chúng tôi nên tập trung vào xử lý tốt các vấn đề của chính mình, coi phát triển là ưu tiên hàng đầu và đặt tăng trưởng ổn định và phát triển kinh tế ở mức chấp nhận được là một ưu tiên lớn hơn", ông Mao nói.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ