• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thăm nhà máy khẩu trang mà không đeo khẩu trang, Tổng thống Trump nêu cái giá phải trả để tái mở cửa nước Mỹ

Thế giới 06/05/2020 16:57

(Tổ Quốc) - Chuyến công du mới nhất của ông Trump tới bang Arizona được coi như một tín hiệu về quyết tâm quay trở lại cuộc sống bình thường của chính quyền Mỹ.

Hôm thứ Ba (5/5), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ghé thăm một nhà máy sản xuất khẩu trang ở bang Arizona. Chuyến đi được nhìn nhận như một minh chứng cho quyết tâm nới lỏng giãn cách xã hội của chính quyền Trump ngay cả khi đại dịch COVID-19 tại Mỹ vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp.

"Người dân đất nước chúng ta nên coi bản thân như những chiến binh. Chúng ta phải mở cửa", ông Trump phát biểu trước khi rời Washington.

Thăm nhà máy khẩu trang mà không đeo khẩu trang, Tổng thống Trump nêu cái giá phải trả để tái mở cửa nước Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump chuẩn bị lên chuyên cơ rời Washington tới TP Phoenix (ảnh: Evan Vucci)

Tại Arizona, người đứng đầu nước Mỹ thừa nhận để quay trở lại cuộc sống bình thường, cần phải trả những chi phí con người.

"Tôi không nói bất kỳ điều gì là hoàn hảo, và đúng vậy, một số người sẽ bị ảnh hưởng không? Đúng vậy. Một số người sẽ bị ảnh hưởng tồi tệ không? Đúng vậy? Nhưng chúng ta phải để đất nước mở cửa và chúng ta phải mở cửa sớm", ông Trump tuyên bố.

Trong thời gian ở nhà máy Honeywell, ông Trump chỉ đeo kính bảo hộ mà không đeo khẩu trang. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Mỹ khuyến cáo người dân đeo khẩu trang vải khi không duy trì được khoảng cách xã hội, đặc biệt là ở những địa điểm có tỷ lệ lây nhiễm cao. Ngay tại nơi ông Trump đứng phát biểu trong nhà máy, có một màn hình video lớn liệt kê các khuyến cáo an toàn, bao gồm cả yêu cầu "tất cả mọi người đeo khẩu trang mọi lúc".

Thăm nhà máy khẩu trang mà không đeo khẩu trang, Tổng thống Trump nêu cái giá phải trả để tái mở cửa nước Mỹ - Ảnh 2.

Tổng thống Trump không đeo khẩu trang mặc dù đang ghé thăm một nhà máy sản xuất khẩu trang (ảnh: Evan Vucci)

Gần đây, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng gây tranh cãi khi bị chụp ảnh không đeo khẩu trang, trái ngược hoàn toàn với các quan chức và bác sỹ cùng có mặt tại một bệnh viện. Ông Pence giải thích, mình không biết quy định phải đeo khẩu trang và ông vẫn thường xuyên xét nghiệm virus.

Chuyến công du của ông Trump diễn trong bối cảnh Nhà Trắng tuyên bố sẽ sớm thu hẹp quy mô của lực lượng phản ứng với virus corona mới, và tổng thống sẽ chuyển đổi trọng tâm từ đối phó với "một kẻ thù vô hình" sang tái thiết nền kinh tế.

Trong 3 tiếng đồng hồ tại Phonix, Tổng thống Trump không chỉ thăm nhà máy Honeywell mà còn tham dự một cuộc gặp bàn tròn về các vấn đề Người Mỹ Bản địa. Chuyến đi được kỳ vọng sẽ tái mở đầu cho lịch trình di chuyển bận rộn của người đứng đầu nước Mỹ và là một biểu tượng cho thấy, Mỹ đang dần quay trở lại sự bình thường.

Ông Trump coi hồi sinh kinh tế là một nhiệm vụ chính trị khẩn cấp, đặc biệt khi tỷ lệ ủng hộ ông đang có xu hướng giảm trong những tuần gần đây. Đảng Cộng hòa tin tưởng, con đường tái đắc cử của ông Trump phụ thuộc vào đánh giá của người dân về tốc độ hồi phục của nền kinh tế sau thời gian bị đóng cửa vì virus.

Thăm nhà máy khẩu trang mà không đeo khẩu trang, Tổng thống Trump nêu cái giá phải trả để tái mở cửa nước Mỹ - Ảnh 3.

Ông Trump tham dự một hội nghị bàn tròn tại Phoenix (ảnh: Evan Vucci)

Tuy nhiên, ngay cả khi nhiều người Mỹ đã tuân thủ theo các biện pháp giãn cách xã hội, con số ca nhiễm mới và tử vong vì COVID-19 tại Mỹ vẫn không thể giảm nhanh chóng như mong đợi. Theo phân tích của hãng tin AP, ngoại trừ khu vực thành thị New York có tiến triển, tỷ lệ lây nhiễm vẫn gia tăng ngay cả tại các bang đang chuẩn bị dỡ bỏ phong tỏa.

Cho dù vậy, Nhà Trắng vẫn bắt đầu thảo luận về việc thu hẹp lực lượng đối phó với COVID-19. "Tôi nghĩ chúng tôi đang nói về điều đó và về lúc nào là thời điểm để lực lượng phản ứng hoàn thành công việc của mình", Phó Tổng thống Pence nói. "Chúng tôi giờ đây đang từng bước xem xét một hình thức khác, và hình thức đó là an toàn và mở cửa", Tổng thống Trump phát biểu tại Arizona, "và chúng ta có lẽ sẽ có một nhóm khác chuẩn bị cho điều đó".

AP nhận định, ông Trump dường như đang tìm cách chuyển dời trọng tâm khỏi sự lây lan của virus và hướng tới một chủ đề quen thuộc hơn, đồng thời cũng an toàn hơn về mặt chính trị - là kinh tế. Trong khi ngày càng có nhiều bang bắt đầu nới lỏng các chỉ thị đóng cửa bất chấp những cảnh báo về một làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới, ông Trump đang nỗ lực nhấn mạnh vào công việc của chính quyền liên bang là giúp đỡ các doanh nghiệp và người lao động "hồi sinh".


Theo các cố vấn, tổng thống sẽ tổ chức thêm nhiều cuộc gặp bàn tròn với các CEO, chủ doanh nghiệp và các bên thụ hưởng hàng nghìn tỷ USD tiền viện trợ liên bang. Cùng lúc, ông Trump cũng đã bắt đầu phác thảo những gì ông mong muốn trong gói hồi phục "giai đoạn bốn" sắp tới.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng ngày 5/5, Phó Tổng thống Pence cho hay, nước Mỹ có thể "sẽ ở một vị thế rất khác" vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6 khi "chúng ta tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội và các bang bắt đầu triển khai các kế hoạch tái mở cửa có trách nhiệm và an toàn". Ông nhấn mạnh, chính quyền coi đó là khoảng thời gian phù hợp để các cơ quan liên bang quản lý các phản ứng trước dịch bệnh "theo một cách truyền thống hơn".

Còn Tiến sỹ Deborah Birx – điều phối viên của lực lượng phản ứng khẳng định, chính quyền liên bang sẽ vẫn theo dõi dữ liệu một cách chặt chẽ ngay cả khi lực lượng phản ứng ngừng hoạt động.

Ông Trump và đội ngũ của mình tại Nhà Trắng đang hoạt động trong một môi trường khá an toàn trước COVID-19 nhờ vào việc liên tục xét nghiệm nhanh các nhân viên cấp cao và bất kỳ ai gặp gỡ tổng thống.

"Chúng tôi đã làm mọi thứ đúng đắn. Giờ đây đã tới lúc quay trở lại làm việc", người đứng đầu nước Mỹ nói. Ông cũng khẳng định, Mỹ triển khai xét nghiệm tốt nhất với hơn 7 triệu xét nghiệm đã được thực hiện. Trong khi đó, theo một số chuyên gia, để nước Mỹ có thể tái mở cửa một cách an toàn, mỗi tuần cần phải có thêm hàng triệu người dân nước được xét nghiệm COVID-19.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ