• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Than NATO thiếu công bằng, Mỹ quyết theo đuổi kế hoạch lập NATO Trung Đông?

Thế giới 07/02/2019 11:41

(Tổ Quốc) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, nhiều quốc gia muốn trở thành một phần của liên minh quân sự mới, nhằm đối phó với Iran.

Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang hôm 5/2 (giờ Mỹ, tức sáng ngày 6/2 giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump có đề cập tới việc, trong nhiều năm qua, Mỹ đã bị NATO đối xử một cách rất thiếu công bằng.

Than NATO thiếu công bằng, Mỹ quyết theo đuổi kế hoạch lập NATO Trung Đông? - Ảnh 1.

(Từ trái qua): Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn kênh Fox Business Network vào sáng thứ Tư (6/2), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã hé lộ về sự ủng hộ của Nhà Trắng cho một "liên minh lịch sử", lần này nhằm đối phó với Iran tại Trung Đông. Ông Pompeo tỏ ra tin tưởng, "một số lượng lớn các quốc gia cho biết họ muốn là một phần của liên minh này trong một tương lai không quá xa".

Ngoại trưởng Mỹ hứa hẹn, liên minh mới sẽ "giữ cho Trung Đông được ổn định trong những năm tới". "Tôi nghĩ mọi quốc gia đều hiểu rằng đó là lợi ích tốt nhất cho họ. Và giờ chúng tôi phải bàn bạc chi tiết để đưa nó thành sự thực", ông nói.

Dưới thời Tổng thống Trump, thái độ có phần thân thiện của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã khiến các nước NATO lo lắng. Hồi tháng 4/2016, ông Putin từng gọi NATO là "lỗi thời". Ông cũng không ít lần chỉ trích các thành viên NATO không thực hiện cam kết sử dụng 2% GDP vào ngân sách quốc phòng.

Những yêu cầu từ phía ông Trump luôn là một chủ đề nóng trong các cuộc họp gần đây của NATO. Người đứng đầu Nhà Trắng từng khẳng định, Mỹ "kiên quyết muốn chia sẻ gánh nặng công bằng giữa các đồng mình", nhằm tiến tới thực hiện những sáng kiến tên lửa và phòng thủ toàn cầu đầy tham vọng. Sau phát biểu về NATO trong Thông điệp Liên bang, ông Trump cũng nhắc tới hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân nhất, đồng thời khẳng định, chính quyền của ông "sẽ không bao giờ xin lỗi cho việc gia tăng lợi ích của nước Mỹ".

Đáp trả lại những lời lẽ của ông Trump trong Thông điệp Liên bang, Ngoại trưởng Iran Mohammd Javad Zarif viết trên Twitter hôm thứ Tư (6/2): "thái độ thù địch của Mỹ đã khiến họ ủng hộ cho những kẻ độc tài, đồ tể và cực đoan – những kẻ đã phá hoại khu vực của chúng ta".

Trước đó, quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran của Tổng thống Trump, cũng đã vấp phải sự phản đối của các bên tham gia ký kết, bao gồm Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Anh…

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ