• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thắng lợi vang dội, ông Putin ra thông điệp vũ trang với phương Tây

Thế giới 20/03/2018 11:14

(Tổ Quốc) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/3 đã làm mềm lập trường với phương Tây sau chiến thắng cách biệt trong cuộc bầu cử.

Theo Reuters, ông Putin cho hay, ông không mong muốn có một cuộc chạy đua vũ trang và sẽ làm mọi thứ có thể để giải quyết những bất đồng với các nước khác.

Trong cuộc họp tại với các ứng viên đã thất bại trong cuộc bầu cử, ông Putin bày tỏ mong muốn tập trung vào các vấn đề trong nước, thay vì đặt trọng tâm vào tình hình quốc tế và cố gắng nâng cao mức sống bằng cách đầu tư nhiều hơn cho giáo dục, cơ sở hạ tầng và y tế, chi tiêu quốc phòng.

Tổng thống Putin muốn tập trung hơn vào các vấn đề đối nội.

"Không ai lên kế hoạch đẩy nhanh cuộc chạy đua vũ trang," ông Putin nói. "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giải quyết tất cả những khác biệt với các đối tác, thông qua các kênh chính trị và ngoại giao".

Những tuyên bố này của ông đánh dấu một sự thay đổi trong cách tiếp cận đối với phương Tây, khi trong Thông điệp Liên bang trước đó, Tổng thống Putin đã tiết lộ nhiều loại vũ khí hạt nhân mới mà ông nói có thể tấn công hầu như bất kỳ khu vực nào trên thế giới.

Thủ tướng Đức Angela Merkel chúc mừng chiến thắng của ông Putin và kêu gọi tăng cường đối thoại. Nga hiện đang có bất đồng với phương Tây về Syria và Ukraine; các cáo buộc về tấn công mạng và can thiệp vào các cuộc bầu cử nước ngoài và gần đây nhất là việc một cựu điệp viên Nga bị đầu độc tại Anh. Những diễn biến này đã khiến mối quan hệ giữa Nga và phương Tây rơi xuống mức thấp chưa từng có.

Ông Putin cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ông Macron chúc Nga và người dân thành công trong việc hiện đại hóa đất nước, trong khi ông Erdogan đề cập về những nỗ lực chung để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

Phát ngôn viên Nhà Trắng nói rằng Hoa Kỳ đã không ngạc nhiên trước kết quả của cuộc bầu cử và không có cuộc điện thoại nào được lên kế hoạch giữa ông Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ