• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thêm màn phong toả kỳ dị mùa COVID-19: Panama phân nam, nữ riêng biệt

Thế giới 02/04/2020 15:41

(Tổ Quốc) - Mỗi quốc gia đều có những biện pháp phong toả riêng nhưng đều với mục đích lớn nhất là ngăn cản sự lây lan của COVID-19.

CNN đưa tin, đất nước Panama đang tiến hành một biện pháp phong tỏa mới vô cùng đặc biệt nhằm hạn chế sự lây lan của virus corona mới, đó là phân chia giới tính.

Bắt đầu từ thứ tư (1/4), chỉ có phụ nữ mới được phép rời nhà để mua nhu yếu phẩm vào thứ hai, tư và sáu. Còn đàn ông tại Panama chỉ có thể ra ngoài vào các ngày lẻ là thứ ba, năm và bảy. Tuy nhiên, tất cả mọi người sẽ phải ở trong nhà vào chủ nhật.

Thêm màn phong toả kỳ dị mùa COVID-19: Panama phân nam, nữ riêng biệt - Ảnh 1.

Cảnh sát tuần tra trong giờ giới nghiêm tại thành phố Panama, Panama ngày 31/3 (ảnh: CNN)

Theo chính quyền Panama, các hạn chế di chuyển sẽ kéo dài trong ít nhất 15 ngày. Biện pháp mới sẽ được áp dụng cùng với lệnh phong tỏa toàn quốc đã được công bố trước đó. Chúng được kỳ vọng sẽ giúp lực lượng cảnh sát ở quốc gia Trung Mỹ có thể kiểm soát và giới hạn được số người ra ngoài đường một cách dễ dàng hơn.

"Việc có nhiều người hoạt động ở bên ngoài bất chấp lệnh cách li toàn quốc đã khiến chính phủ quốc gia phải thực hiện các biện pháp nghiêm khắc hơn", một thông cáo từ văn phòng Tổng thống Panaa Laurentino Nito Cortizo cho hay trên Twitter.

Trước khi áp dụng lệnh giới nghiêm dành riêng cho nam và nữ, chính quyền Panama đã yêu cầu tất cả người dân phải ở trong nhà và chỉ được ra ngoài khi có việc khẩn cấp hoặc để mua thức ăn. Tuy nhiên, số lượng người vi phạm lệnh phong tỏa quá lớn khiến giới chức nước này phải tìm đến các biện pháp triệt để hơn.

Ngay cả trong ngày được phép ra ngoài, cả phụ nữ và đàn ông Panama cũng chỉ có tối đa 2 tiếng đồng hồ để mua đồ.

Hiện Panama có 1.075 ca nhiễm COVID-19 với 27 trường hợp tử vong. Panama cũng là quốc gia tiến hành nhiều biện pháp ngặt nghèo nhất trong khu vực để hạn chế sự lây lan của COVID-19.

Quốc gia Trung Mỹ đã cấm mọi hoạt động di chuyển trong nước và quốc tế. Không chỉ đóng cửa các sân bay, ngay cả công dân Panama cũng không được phép về nước sau ngày 22/3.

Panama cũng áp dụng giờ giới nghiêm không cho phép người dân ra khỏi nhà từ 9 giờ tối tới 5 giờ sáng mỗi ngày. Tuy nhiên, theo quy định mới, giờ giới nghiêm sẽ được bắt đầu sớm hơn từ 5h chiều.

Cũng theo trang The Guardian, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 935.000 người, trong đó ít nhất có 47.250 người tử vong và hơn 194.310 người bình phục.


Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ