• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thời tiết hôm nay (15/12): Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi trận chung kết lượt về AFF Cup trong điều kiện thời tiết khá lý tưởng

Thời sự 15/12/2018 08:38

(Tổ Quốc) - Dự báo thời tiết 15/12: Hà Nội ấm lên ngày chung kết AFF Cup. Vào thời điểm diễn ra trận đấu, nhiệt độ dao động khoảng 18-19 độ.

Sau những ngày rét tái tê, Hà Nội từ hôm qua đã bắt đầu tăng nhiệt và hửng nắng. Hôm nay (15/12) nhiệt độ sẽ tăng thêm từ 2-4 độ.

Dự báo, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội hôm nay ở mức 20-22 độ, đêm rét 13-15 độ. Vào thời điểm diễn ra trận đấu chung kết lượt về AFF Cup 2018 (19h30), nhiệt độ dao động khoảng 18-19 độ, độ ẩm khoảng 70%.

Thời tiết hôm nay (15/12): Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi trận chung kết lượt về AFF Cup trong điều kiện thời tiết khá lý tưởng - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 trong điều kiện thời tiết khá lý tưởng

Những ngày tiếp theo trời có nắng, nhiệt độ tiếp tục nhích dần lên, giá rét và mưa phùn cũng không còn. 

Cơ quan dự báo cũng cho biết, các tỉnh khác thuộc Bắc Bộ hôm nay có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ, thấp nhất dao động 12-15 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ.

Hải Phòng không mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày mức 19 độ, về đêm giảm còn 14 độ.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ở phía Bắc có mưa vài nơi, trời rét; phía Nam (Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 13 độ, cao nhất từ 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên ở mức 29 độ, ban đêm trời lạnh khoảng 18 độ. Riêng tỉnh Đăk Lắk, cơ quan dự báo có thể xảy ra lũ quét ở vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp tại khu vực phía đông tỉnh Đăk Lăk; đặc biệt là huyện M'Đrăk.

Khu vực Nam Bộ nền nhiệt cao nhất 33 độ, trong đó TP.HCM là 31 độ và Cần Thơ 32 độ.

Cơ quan dự báo cũng cảnh báo, Từ nay đến khoảng ngày 17/12, các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định 180-250mm/đợt, có nơi trên 300mm.

Do vậy, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng lên lại. Mực nước đỉnh lũ trên các sông ở mức BĐ1-BĐ2; các sông nhỏ có khả năng lên trên mức BĐ3. Nguy cơ xảy ra lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh này.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ