• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thứ trưởng Lê Khánh Hải: Liên hoan Âm nhạc ASEAN 2019 là sự kiện văn hóa ý nghĩa, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực

Văn hoá 26/05/2019 10:52

(Tổ Quốc) - Tối 25/5, Liên hoan Âm nhạc ASEAN 2019 đã chính thức khai mạc. Đây là sự kiện văn hóa ý nghĩa, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực.

Đến dự Lễ Khai mạc có Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan Lê Khánh Hải; ông Lê Khắc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng - Thành viên Ban Chỉ đạo Liên hoan; PGS,TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam – Thành viên Ban Chỉ đạo Liên hoan; NSND Nguyễn Quang Vinh – Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo – Trưởng ban Tổ chức Liên hoan; ông Lê Văn Quý - Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Hải Phòng, Đồng trưởng Ban Tổ chức Liên hoan…cùng đông đảo nghệ sĩ của 10 đơn vị nghệ thuật đến từ 7 quốc gia và các khán giả TP hoa phượng đỏ.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải: Liên hoan Âm nhạc ASEAN 2019 là sự kiện văn hóa ý nghĩa, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực - Ảnh 1.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải phát biểu tại Lễ Khai mạc Liên hoan Âm nhạc ASEAN 2019

10 đơn vị nghệ thuật đến từ 7 quốc gia ASEAN: Đoàn Nghệ thuật Vương quốc Campuchia; Đoàn Nghệ thuật Keroncong Bale (Indonesia); Đoàn nghệ thuật Quốc gia Lào; Đoàn Nghệ thuật Manila Camerata (Philippine); Đoàn Nghệ thuật Malaysia; Đoàn Kịch nghệ Kalasin (Thái Lan) và 04 đơn vị của chủ nhà Việt Nam gồm: Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen, thành phố Hồ Chí Minh; Đoàn Ca múa dân tộc tỉnh Đắk Lắk; Đoàn Ca múa Hải Phòng; Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh Sơn La đã hội tụ về Nhà hát thành phố Hải Phòng, số 2 Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng tham dự khai mạc Liên hoan Âm nhạc ASEAN - 2019.

Lễ Khai mạc Liên hoan Âm nhạc ASEAN 2019 mở màn khá ấn tượng với liên khúc "Hello Việt Nam" (Phối khí và dàn dựng âm nhạc: NSND Quang Vinh - Đức Tân; biên đạo: Tuyết Minh) do các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Đoàn Văn công Quân khu 3, Đoàn Văn công quân chủng Hải quân và tốp múa Đoàn Ca múa Hải Phòng thể hiện đã làm cho không khí của Lễ Khai mạc thêm phần sôi động.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải: Liên hoan Âm nhạc ASEAN 2019 là sự kiện văn hóa ý nghĩa, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực - Ảnh 2.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong Lễ Khai mạc Liên hoan

Phát biểu khai mạc Liên hoan, Thứ trưởng Lê Khánh Hải khẳng định: "Liên hoan Âm nhạc ASEAN 2019 tại thành phố Hoa phượng đỏ Hải Phòng là sự kiện văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực, bên cạnh đó là dịp để thành phố Hải Phòng giới thiệu đến du khách trong nước và bạn bè quốc tế về hình ảnh một thành phố hiện đại, thân thiện; giàu tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch và các giá trị văn hóa.

Liên hoan Âm nhạc ASEAN là nơi hội tụ các đơn vị nghệ thuật âm nhạc đại diện cho các vùng văn hóa của Việt Nam với các đơn vị nghệ thuật âm nhạc, các nghệ sĩ tiêu biểu đến từ các quốc gia ASEAN, là dịp để các nghệ sĩ chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật, trao đổi, tiếp thu những giá trị độc đáo, đa dạng về loại hình nghệ thuật văn hóa".

Trong bài phát biểu chào mừng, đồng chí Lê Khắc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh: "Hải Phòng vinh dự là địa phương đăng cai tổ chức Liên hoan Âm nhạc ASEAN - 2019, vào đúng thời điểm thành phố đang tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2019 - một sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc của thành phố.

Liên hoan Âm nhạc ASEAN - 2019 là dịp để Hải Phòng quảng bá về tiềm năng, thế mạnh kết nối phát triển du lịch với các giá trị di sản, văn hóa truyền thống của dân tộc, là minh chứng sinh động khẳng định thành phố Hải Phòng là điểm đến thân thiện, an toàn, thành công trên tất cả các lĩnh vực".

Hội đồng Nghệ thuật gồm 02 giám khảo Việt Nam và 03 giám khảo nước ngoài: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng; các ủy viên: NSƯT Thanh Lam; TS. Douangchampy VOUTHISOUK, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào; GS. YOS Chandara, Cố vấn Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia; TS. Surasak Jamnongsarn, Giảng viên Chuyên ngành Âm nhạc Thái Lan và ASEAN, Khoa Nghệ thuật, Đại học Srinakharinwirot.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải: Liên hoan Âm nhạc ASEAN 2019 là sự kiện văn hóa ý nghĩa, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực - Ảnh 3.

Tiết mục biểu diễn trong Lễ Khai mạc Liên hoan

Sau Khai mạc là phần biểu diễn của Đoàn Ca múa Hải Phòng và Đoàn Nghệ thuật Keroncong Bale (Indonesia).

Đoàn chủ nhà Hải Phòng mang đến Liên hoan chương trình nghệ thuật đặc sắc với tên gọi "Chuyện kể bên dòng sông huyền thoại" mang âm hưởng dân gian đương đại, lấy cảm hứng từ vị trí là thành phố bên bờ sông của Hải Phòng. Với các hình thức biểu diễn phong phú và đa dạng gồm hòa tấu dàn nhạc, hát tốp ca nam, đơn ca, song ca, tốp ca nam nữ, chương trình đã thể hiện rõ nét nội dung ca ngợi mảnh đất, con người Hải Phòng: anh dũng, mưu trí trong chinh phục thiên nhiên, chống giặc ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi; năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải: Liên hoan Âm nhạc ASEAN 2019 là sự kiện văn hóa ý nghĩa, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực - Ảnh 4.

Ông Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Trưởng Ban chỉ đạo liên hoan và ông Lê Khắc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng - Thành viên Ban Chỉ đạo Liên hoan tặng hoa Hội đồng nghệ thuật

Đoàn Nghệ thuật Keroncong Bale (Indonesia) đã mang đến cho Liên hoan một chương trình nghệ thuật ấn tượng. Chỉ duy nhất một nữ nghệ sĩ thể hiện 10 ca khúc trên nền nhạc đệm là các nhạc cụ truyền thống của Indonesia nhưng vẫn rất thu hút và lôi cuốn.

Liên hoan Âm nhạc ASEAN diễn ra từ ngày 25-31/5/2019 dịp để các nghệ sĩ nước chủ nhà Việt Nam giới thiệu các giá trị âm nhạc đặc sắc, độc đáo của quốc gia mình đến với bạn bè quốc tế; quảng bá nền âm nhạc Việt Nam; là cơ hội để các nhà quản lý nghệ thuật, các nghệ sĩ trong nước tham gia giao lưu, học hỏi tinh hoa âm nhạc của các nước ASEAN; trao đổi kinh nghiệm trong quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật để từ đó có đổi mới về phương pháp tổ chức, quản lý, sáng tạo những tác phẩm âm nhạc đạt chất lượng nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của người dân./.

Hồng Hà-T.Tâm

NỔI BẬT TRANG CHỦ