(Tổ Quốc) - Tự xa xưa, trước cả khi hình thành khái niệm về sư văn minh, con người ta đã có một hình dung nhất định về thánh thần - những thực thể quyền năng và siêu việt, chi phối mọi diễn biến của tạo hóa. Trong hằng hà sa số những vị đó sẽ có những vị đứng cao nhất, là “thượng đẳng tối linh thần”, và người Việt gọi họ với danh xưng: “Tứ bất tử”.
Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tại Phủ Đồi Ngang, Ninh Bình - Huyền thoại một bất tử
Thông tin của bạn
Email:
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Tên hiển thị:
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Mã xác thực:
Vui lòng nhập đúng mã xác thực
Gửi bình luận HủyThông báo
Thông báo
Thông báo
Thông báo