• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thực trạng tại 25/27 cơ sở vũ khí hóa học tại Syria

Thế giới 08/11/2017 09:58

(Tổ Quốc) - Tổng giám đốc Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) Ahmet Uzumcu cho biết thông tin về 25/27 cơ sở sản xuất vũ khí hóa học tại Syria.

Tổng giám đốc Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) Ahmet Uzumcu cho hay OPCW đã xác nhận việc dỡ bỏ 25/27 cơ sở sản xuất vũ khí hóa học ở Syria.

Báo cáo tổng kết những tiến bộ đạt được trong việc loại bỏ vũ khí hoá học tại Syria trong giai đoạn từ ngày 23/9/ 2017 - ngày 22/10/2017.

OPCW vẫn thường niên đánh giá các cơ sở vũ khí hoá học của Syria. (Nguồn: AP)

"Cơ quan này đã xác minh việc phá hủy 25 trong số 27 cơ sở sản xuất vũ khí hoá học (CWPFs) được Cộng hòa Ả Rập Syria tuyên bố. Từ ngày 23/9 - ngày 6/10/ 2017, đơn vị cũng đã tiến hành thanh sát thường niên 5 cơ sở ngầm được tuyên bố là đã bị phá hủy", thông báo của OPCW cho hay.

Tuyên bố này cũng cho biết trong giai đoạn đánh giá lại, OPCW cũng đã chuẩn bị để tiến hành kiểm tra bước đầu đối với hai cơ sở trên mặt đất cuối cùng của Syria để xác nhận tình trạng hiện tại của những cơ sở này.

Chính phủ Syria, ông nói, trước đây đã đề nghị hỗ trợ trong việc phá hủy cơ sở hạ tầng thuộc hai khu vực sản xuất vũ khí hóa học còn lại.

Ngày 26/10, Cơ chế Điều tra Liên hợp của OPCW (JIM) đã đưa ra một báo cáo cho biết chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công bằng chất độc thần kinh sarin ngày 4/4 vào Khan Sheikhoun.

Chính phủ Syria bác bỏ báo cáo này và nói rằng các chuyên gia Liên Hiệp Quốc không thực hiện bất kỳ cuộc điều tra trực tiếp nào tại hiện trường vụ việc.

(Theo Sputnik)

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ