• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tiếp nhận hàng cứu trợ: Khánh Hòa cảm ơn Tổng thống Putin và nhân dân Nga

Thời sự 09/11/2017 13:24

(Tổ Quốc) -Chuyến bay chở theo 40 tấn hàng cứu trợ gồm lều bạt, thịt hộp, sữa... của Nga đã đáp xuống sân bay quốc tế Cam Ranh trong đêm.

Đúng 0h, ngày 9/11, máy bay vận tải cỡ lớn IL-76, có số hiệu RA-76363 của Liên bang Nga đáp xuống sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa).

Máy bay vận tải mang theo 40 tấn hàng viện trợ chođồng bào miền Trung vừa hứng chịu cơn bão số 12 lịch sử.

Tổng thống Putin đã chỉ đạo chính phủ Nga tiến hành hoạt động hỗ trợ nhân đạo đồng thời cung cấp 5 triệu USD viện trợ cho Việt Nam khắc phục hậu quả lũ lụt do bão số 12. Quyết định trên được đưa ra hôm 7/11 sau khi Tổng thống Vladimir Putin thảo luận với Thủ tướng Dmitry Medvedev, Bộ trưởng bộ Các tình trạng khẩn cấp Vladimir Puchkov và Bộ trưởng bộ Tài chính Anton Siluanov.

Được sự ủy quyền của Bộ Ngoại giao, ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đại diện nhận lô hàng cứu trợ từ phía Nga.

Số hiệu chiếc máy bay mang theo hàng cứu trợ cho phía Việt Nam.

Hàng viện trợ nhân đạo gồm có lều bạt và các sản phẩm thực phẩm có đường, cũng như sữa, thịt và cá hộp.

Về phía Liên bang Nga có ông Maxim Mikhalev, Trưởng phòng Lãnh sự, Đại sứ quán Nga tại Hà Nội, cũng đã kịp bay vào Sân bay quốc tế Cam Ranh để bàn giao cho phía Việt Nam.

Số hàng này sẽ được tạm thời lưu ở kho hàng của sân bay Cam Ranh. Sau đó được vận chuyển để kịp thời cứu trợ đồng bào miền Trung.

 Phi hành đoàn cứu trợ Nga với hơn chục người bày tỏ những đồng cảm, mát mát bão lũ gây ra. Họ trao đổi các vấn đề về thủ tục tiếp và nhận hàng khá nhanh. Ảnh: VnExpress.
 Chính quyền tỉnh Khánh Hòa đại diện tiếp nhận số hàng cứu trợ. "Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với tình cảm của ngài Tổng thống Putin, Chính phủ và nhân dân Liên bang Nga về chuyến hàng cứu trợ. Người dân rất cần sự giúp đỡ trong thời gian này", Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Duy Bắc, nói, theo VnExpress.

 

Tổng thống Putin yêu cầu chính phủ Nga lập tức tiến hành hoạt động cứu trợ nhân đạo tại các khu vực đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt do bão số 12 gây ra. .

Theo ông Nguyễn Duy Bắc, số hàng này sẽ giúp cho người dân vừa chịu ảnh hưởng của cơn bão số 12 vượt qua những ngày khó khăn.

Cận cảnh một túi lều bạt trong lô hàng cứu trợ của Nga.

Sau khi tiếp nhận, số hàng hóa sẽ đươc chia ra, chuyển tận tay những người bị nạn trong cơn bão số 12 vừa qua.

Một thành viên trên chuyến bay xuống trò chuyện và bàn giao số hàng cho phía Việt Nam.

Tại buổi trao hàng cứu trợ có cả phóng viên của Liên bang Nga đi theo để thông tin sự kiện.

Theo Zing.vn , Tuoitre.vn, VnExpress

Hàng hóa bên trong chiếc máy bay có mặt tại sân bay Cam Ranh.

40 tấn hàng cứu trợ của Nga đã đến Cam Ranh - Ảnh 5.

Được biết, hàng hóa Nga viện trợ cho Việt Nam bao gồm lều bạt đủ chỗ cho nhiều người trú, các nhu yếu phẩm như đường, sữa, thịt hộp, cá hộp.

Hàng hóa bên trong chiếc máy bay có mặt tại sân bay Cam Ranh.

40 tấn hàng cứu trợ của Nga đã đến Cam Ranh - Ảnh 5.

Được biết, hàng hóa Nga viện trợ cho Việt Nam bao gồm lều bạt đủ chỗ cho nhiều người trú, các nhu yếu phẩm như đường, sữa, thịt hộp, cá hộp.

Trường Sa

NỔI BẬT TRANG CHỦ