• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaida Bắc Phi, Pháp thắng lớn sau nhiều năm tung quân tới Sahel

Thời sự 06/06/2020 09:47

(Tổ Quốc) - Các lực lượng Pháp đã giết chết Abdelmalek Droukdel, thủ lĩnh nhánh al-Qaida Bắc Phi, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp tuyên bố vào cuối ngày thứ Sáu.

Theo AP, đây là một chiến thắng lớn của Pháp sau nhiều năm chiến đấu với lực lượng cực đoan ở Sahel.

Chưa có xác nhận ngay về cái chết của Abdelmalek từ phía al-Qaida tại Islamic Maghreb (AQIM) – tổ chức cực đoan đã kiếm được hàng triệu đô la khi bắt cóc người nước ngoài để đòi tiền chuộc trong những năm qua và khiến các khu vực cần nhiều viện trợ ở Tây Phi trở nên quá nguy hiểm đối với các nhóm viện trợ khi tiếp cận.

Tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaida Bắc Phi, Pháp thắng lớn sau nhiều năm tung quân tới Sahel - Ảnh 1.

Abdelmalek Droukdel, thủ lĩnh nhánh al-Qaida Bắc Phi

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly đã tweet rằng các lực lượng Pháp và các đối tác của họ đã tiêu diệt Droukdel và một số đồng minh hôm thứ Tư ở miền bắc Mali. Hiện chưa rõ danh tính của Droukdel được người Pháp xác nhận như thế nào.

Thông tin này cũng được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các nhà lãnh đạo của nhóm G5 vùng Sahel - Mauritania, Mali, Burkina Faso, Nigeria và Chad - đưa ra một kế hoạch mới vào tháng 1 để chống lại lực lượng cực đoan trong khu vực. Pháp đã triển khai thêm 600 binh sĩ cho lực lượng tại Barkhane của mình, nâng số lượng binh sĩ ở đó lên 5.100 người.

Trong một video hồi tháng Ba, Droukdel kêu gọi các chính phủ của khu vực Sahel tìm cách chấm dứt sự hiện diện của quân đội Pháp tại đây.

Vẫn chưa rõ khoảng thời gian Droukdel ở Mali, nước láng giềng phía nam Algeria. Trong nhiều năm qua, ông ta được cho là ẩn náu ở vùng Kabyle, phía đông thủ đô quê nhà Algria và nhiều người đã đặt câu hỏi tại sao ông ta không bao giờ bị lực lượng an ninh Algeria bắt giữ.

Ông ta được coi là thủ lĩnh biểu tượng của chi nhánh al Qaida Bắc Phi, lực lượng đã chuyển trọng tâm hoạt động sang phía bắc Mali trong thập kỷ qua. Điều đó dẫn đến cuộc tiến quân của quân đội Pháp vào khu vực này năm 2013 nhằm tìm cách chống lại lực lượng cực đoan ở miền nam Mali và thủ đô Bamako.

Droukdel nổi tiếng là một thủ lĩnh cực đoan đáng sợ ở Algeria, bắt đầu từ đầu những năm 1990 đã bị bạo lực trong cái mà quốc gia bây giờ gọi là thập kỷ đen. Nhánh al Qaida của Droukdel đã nhận trách nhiệm về nhiều vụ đánh bom tự sát chết người ở Algeria, bao gồm cả dùng 1 chiếc xe chứa chất nổ nhắm vào một tòa nhà của Liên Hợp Quốc ở Algiers năm 2007.

Gần đây, ông ta nắm giữ quyền chỉ huy tất cả các nhóm al-Qaida ở Bắc Phi và Sahel, bao gồm cả JNIM, nhóm đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào quân đội Mali và lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại đây.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ