• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

TP.HCM tạm ngừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, karaoke

Văn hoá 16/03/2020 17:16

(Tổ Quốc) - TP.HCM tạm ngừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, karaoke, TP.HCM đóng cửa tất cả các lớp giáo lý, hội sách online - giải pháp trong tình thế Hội sách TPHCM lần thứ 11 không được tổ chức là tin văn hóa đáng chú ý tại thành phố cuối tuần vừa qua

TP.HCM tạm ngừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, karaoke

TP.HCM tạm ngừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, karaoke Tối 14/3, UBND TP Hồ Chí Minh đã có công văn khẩn, yêu cầu tạm ngừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu, kể từ 18 giờ tối 15/3/2020.

Văn bản chỉ đạo trên được chuyển khẩn đến các Sở ngành và UBND các 24 quận/huyện trên địa bàn thành phố.

Chỉ đạo trên được xét theo đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố nhằm hạn chế tụ tập đông người, hạn chế nguy cơ dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên Thành phố.

TP.HCM tạm ngừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, karaoke - Ảnh 1.

UBND TP.HCM đã quyết định tạm ngừng hoạt động rạp chiếu phim, quán bar, vũ trường, karaoke, massage... kể từ ngày 15 đến 31/3. Trong ảnh là cảnh Phố Tây Bùi Viện thời điểm chưa đóng cửa. Ảnh: Kim Vân, báo Giadinh.net

Theo đó, UBND chỉ đạo tạm ngừng các hoạt động kinh doanh các dịch vụ rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu. Việc ngừng hoạt động bắt đầu từ 18 giờ ngày 15/3/2020 đến hết ngày 31/3/2020.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Văn hóa – Thể thao, Sở Y tế và các sở ngành liên quan, UBND các quận/huyện theo dõi, kiểm tra và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quyết định trên.

Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố đã có đề xuất về tạm ngừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu để hạn chế tụ tập đông người, hạn chế nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Vào chiều 14/3, Ủy ban Nhân dân quận 1 (Thành phố Hồ Chí Mình) đã có văn bản chỉ đạo về việc tạm ngưng các hoạt động giải trí, vui chơi tập trung đông người để phòng dịch COVID-19 từ 18 giờ tối 14/3.

Ủy ban Nhân dân quận 1 đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, beerclub, vũ trường hoạt động riêng lẻ và các nhà hàng, khách sạn có kinh doanh loại hình dịch vụ trên tạm ngưng hoạt động.

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19, tại Thành phố Hồ Chí Mình đến chiều 14/3 đã ghi nhận có 7 người mắc COVID-19, trong đó có 3 ca đã điều trị khỏi bệnh và xuất viện.

TP.HCM đóng cửa tất cả các lớp giáo lý

Nguồn tin báo Pháp luật TPHCM cho biết, Tòa Tổng giám mục Sài Gòn vừa thông báo tạm ngưng tất cả các lớp giáo lý trên địa bàn Tổng Giáo phận kể từ ngày 15-3. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp hơn, Tòa Tổng giám mục Sài Gòn vừa thông báo tạm ngưng tất cả các lớp giáo lý trên địa bàn Tổng Giáo phận kể từ ngày 15-3, tức Chúa nhật thứ 3 Mùa Chay cho đến khi có thông báo mới.

Quyết định này nhằm đảm bảo an toàn cho con em các gia đình và cộng đồng trước diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.

Trước đó, Tòa Giám mục Phan Thiết cũng thông báo tạm ngưng việc cử hành Thánh lễ tập trung đông người tại nhà thờ, tạm ngưng các sinh hoạt khác như giáo lý, hội họp, học hỏi, chúc mừng… TP Phan Thiết. Giáo dân có thể tham dự thánh lễ trực tuyến hàng ngày.

Riêng các giáo xứ khác trong tỉnh Bình Thuận, khi cử hành Thánh lễ cần ngắn gọn, hạn chế tối đa sinh hoạt tập trung đông người tại nhà thờ. Giáo dân khi tham dự Thánh lễ cần đeo khẩu trang và rửa tay diệt khuẩn.

Hội sách online - giải pháp trong tình thế Hội sách TPHCM lần thứ 11 không được tổ chức

Trước diễn biến dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, Hội sách TPHCM lần thứ 11 không thể diễn ra vào tháng 3 như dự kiến. Xem hội sách là dịp quan trọng, nhiều đơn vị đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với nhiều đầu sách đặc sắc để giới thiệu đến bạn đọc. Để tránh dịch, giờ đây các đơn vị đã lựa chọn giải pháp "chuyển" lên online.

Trong thời gian từ ngày 1 đến 31-3, trên website nhasachphuongnam.com của Nhà sách Phương Nam mang đến chương trình khuyến mãi tháng 3, giảm đến 50% hàng ngàn tựa sách do NXB Trẻ và Phương Nam Book ấn hành.

Còn hội sách giảm giá do Tiki tổ chức bắt đầu từ ngày 2 đến 31-3, với nhiều mức giảm giá được chia theo các khung thời gian khác nhau. Hội sách có sự đồng hành của một số đơn vị như: Nhã Nam (giảm 40%), Tao Đàn (giảm 45%), Alphabooks (giảm 70%), Azbooks (giảm 80%). Diễn ra đồng thời với Tiki là hội sách Fahasa Online 2020 được thực hiện từ ngày 2 đến 29-3.

Tiếp nối những năm trước, năm nay NXB Trẻ vẫn duy trì chương trình "Tháng ba sách Trẻ", kéo dài trong suốt tháng 3. Ngoài kết hợp với 65 đơn vị phát hành trên toàn quốc cùng tham gia, năm nay NXB Trẻ còn khuyến khích bạn đọc đặt mua sách qua mạng tại website nxbtre.com.vn và ybook.vn hoặc các trang thương mại điện tử là đối tác của NXB Trẻ (như Tiki, Fahasa, Nhà sách Phương Nam…).

Đặc biệt, một số đơn vị đã có cách làm độc đáo khi tổ chức livestream giới thiệu sách hoặc giao lưu với tác giả như Công ty sách Đông A livestream giới thiệu sách và nhận đặt hàng cho bản bìa cứng tiểu thuyết Khát vọng sống của tác giả Irving Stone.

Trước sự chủ động của các đơn vị, ông Phạm Minh Thuận, thành viên Ban tổ chức (BTC) Hội sách TPHCM, đánh giá: "Việc tổ chức hội sách online vẫn được các đơn vị tổ chức. Tuy nhiên, do năm nay hoãn tổ chức hội sách thành phố nên họ đẩy chương trình lên ở mức độ đầu tư tốt hơn về mặt truyền thông, chương trình khuyến mãi và phục vụ khách hàng. Vì vậy, đây cũng có thể được xem là một giải pháp trong tình thế hội sách không được tổ chức".

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ