• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Triệt phá đường dây ma túy “khủng” xuyên quốc gia

Pháp luật 28/03/2019 06:27

(Tổ Quốc) - Lực lượng chức năng đã phục kích, bắt giữ tại chỗ 4 đối tượng, thu giữ tang vật 110.000 viên ma túy tổng hợp, 3 xe ô tô, 19 triệu kíp Lào và nhiều loại vũ khí.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá thành công đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Điều đáng nói, các đối tượng trong đường dây ma túy này là người Lào và hết sức manh động.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 11h30 ngày 27/3 tại bản Na Đen, huyện Nhôm Ma Lạt, tỉnh Khăm Muộn (Lào), lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung và Lực lượng An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) đã phục kích, bắt giữ tại chỗ 4 đối tượng, thu giữ tang vật 110.000 viên ma túy tổng hợp, 3 xe ô tô, 19 triệu kíp Lào và nhiều loại vũ khí.

Triệt phá đường dây ma túy “khủng” xuyên quốc gia - Ảnh 1.

Các đối tượng đều là người Lào.

Triệt phá đường dây ma túy “khủng” xuyên quốc gia - Ảnh 2.

Tang vật vụ án.

4 đối tượng cầm đầu bị bắt gồm: Xồm Khít Say Nha Thít (SN 1999), Lăm Mon Phô Ngam (SN 1984), Bum Chăn Coong Keo Phôm Vị Chít (SN 1979) và Bun Xay Kiêm Chạ Lơn (SN 1957), cả bốn người đều mang quốc tịch Lào.

Theo nhà chức trách, để phá được đường dây này, lực lượng Bộ đội Biên Phòng tỉnh Quảng Bình đã phải lên chuyên án từ nhiều tháng trước. Trong quá trình đánh án, trinh sát viên Đội Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội BP Quảng Bình bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới và đã qua cơn nguy kịch.

Hương Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ