• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trung Quốc ủng hộ điều tra độc lập của Tổ chức Y tế thế giới về đại dịch Covid-19

Thế giới 21/05/2020 14:26

(Tổ Quốc) - Dự thảo Nghị quyết do châu Âu đề xuất đã được chấp thuận bởi các quốc gia thành viên của Tổ chức Y tế thế giới.

Theo SCMP, Bắc Kinh nói rằng quyết định phù hợp với mong muốn của hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Trung Quốc ủng hộ điều tra độc lập của Tổ chức Y tế thế giới về đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: AFP

Các quốc gia thành viên của Tổ chức Y tế thế giới, bao gồm cả Trung Quốc đã ủng hộ kêu gọi tiến hành điều tra độc lập về đại dịch Covid-19. Dự thảo Nghị quyết do liên minh châu Âu kêu gọi nhưng không xác định tên bất kỳ quốc gia nào, trong đó kêu gọi đánh giá vô tư, độc lập và toàn diện về đại dịch.
Theo SCMP, đại dịch Covid-19 đã khiến 318,000 người tử vong khắp thế giới.

Theo hãng Reuters, tại cuộc họp trực tuyến, Mỹ cho rằng nghị quyết là bước quan trọng đầu tiên trong việc đảm bảo vai trò quan trọng của Tổ chức Y tế thế giới và rằng đảm bảo hệ thống quốc tế có khả năng đối phó hiệu quả đối với đại dịch tiếp theo.

Vào sáng ngày 19/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ "đóng băng" hoàn toàn các tài trợ của Mỹ đối với Tổ chức Y tế thế giới và xem xét lại tư cách thành viên của nước này nếu Liên Hợp Quốc không cam kết cải thiện đáng kể tình hình dịch bệnh trong vòng 30 ngày tới.

Trong khi đó, liên minh châu Âu kêu gọi các quốc gia đoàn kết đánh bại đại dịch.

"Nghị quyết cũng kêu gọi sự cần thiết đối với tất cả chúng ta để đánh giá lại cách thức chống dịch. Điều tra độc lập về việc đại dịch bắt đầu như thế nào và mức độ lây lan của dịch bệnh, từ đó có thể rút ra bài học từ khủng hoảng hiện tại thúc đẩy sự chuẩn bị toàn cầu cho tương lai", liên minh châu Âu cho biết.

"Bằng việc hợp tác cùng nhau và sự đoàn kết, chúng ta sẽ vượt qua đại dịch. Hiện tại là thời gian cùng nhau hợp tác. Sức khỏe của mỗi người phụ thuộc vào sức khỏe của tất cả chúng ta", liên minh châu Âu nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Zhao Lijian nói rằng Nghị quyết cùng với lập trường của Bắc Kinh và rằng nhiều quốc gia nên hỗ trợ Tổ chức Y tế thế giới, đánh giá nên thực hiện vào thời gian thích hợp.

"Tất cả đều phù hợp với vị trí của Trung Quốc và cũng phản ánh mong muốn chung của hầu hết các quốc gia trên thế giới", ông Zhao nói.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ