• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Truyện tranh về Bác Hồ đã đưa hình ảnh gần gũi của Người đến với thiếu nhi

Văn hoá 19/05/2019 06:37

(Tổ Quốc) - Nhân kỉ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2019), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu bộ truyện tranh màu Bác Hồ sống mãi với hình thức mới.

Bộ truyện tranh gồm 20 câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh được sưu tầm từ các nguồn báo chí, sách, chuyện kể về Bác. Đó là những câu chuyện nhỏ dung dị thường ngày, mà vẫn thể hiện được tầm vóc nhân cách lớn lao của Bác.

Truyện tranh về Bác Hồ đã đưa hình ảnh gần gũi của Người đến với thiếu nhi - Ảnh 1.

Bộ sách Bác Hồ sống mãi

Những truyện hay về Bác tập 1 gồm các câu chuyện thể hiện tình cảm của Bác Hồ đối với các cháu thiếu nhi. Đó là các truyện: Hãy yêu thương các cháu; Đã hứa thì phải làm; Cháu muốn xem nhà Bác và Từ mái ấm Nà Lọm. Những truyện hay về Bác tập 2 đến tập 5 gồm các truyện: Bác cùng dân chống hạn; Gương người tốt việc tốt; Thăm làng cá Cát Bà và Đêm giao thừa đáng nhớ, Buổi chiếu phim đặc biệt, Bộ tăng âm nghĩa tình, Họa sĩ vẽ Bác Hồ và Bác thăm chùa Tây Phương, Chiếc áo ấm đêm mưa; Thời gian quý báu lắm; Bỏ một mâm lấy một đĩa; Nước nóng và nước mát, Bác cũng phải trình giấy; Mệnh lệnh của Bác Hồ…

Từ mái ấm Nà Lọm là câu chuyện Bác Hồ cho dựng một cái lán nhỏ giữa rừng trong căn cứ Nà Lọm và đón 35 cháu nhỏ mồ côi về nuôi dưỡng. Đó là những em nhỏ bị mất cha mẹ sau trận bom càn của giặc Pháp. Hay câu chuyện Bác bất ngờ đón các cháu nhỏ vào thăm Phủ Chủ tịch…

Với bộ truyện tranh màu Bác Hồ Sống Mãi hình ảnh Bác Hồ được khắc họa gần gũi như một người ông trong gia đình, sinh động trong từng sắc thái biểu cảm: khi vui cười, khi lo lắng, xúc động rưng rưng khóe mắt…

Đây là bộ truyện tranh màu đầu tiên về Bác Hồ góp thêm vào Tủ Sách Bác Hồ của Nhà xuất bản Kim Đồng vốn được nhớ đến với các tác phẩm văn học nổi tiếng như Búp Sen Xanh (Sơn Tùng), Lăng Bác Hồ (Tô Hoài), Gặp Bác (Nguyễn Huy Tưởng), Cha và con (Hồ Phương), Bác Hồ kính yêu (Nhiều tác giả), Thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở trường Dục Thanh (Sơn Tùng)…

Nhận xét về bộ truyện tranh này, họa sĩ Lương Xuân Đoàn cho rằng: "Đây là một cách thể hiện rất táo bạo. Bởi vẽ hình tượng Bác Hồ rất khó. Từ trước đến nay, giới mỹ thuật dường như cũng chỉ có những người "chuyên trách" vẽ về Bác, và cũng không hẳn ai cũng thành công".

Nhà sử học Dương Trung Quốc đã đánh giá:"Bộ truyện tranh mang chủ đề Bác Hồ sống mãi chính là một cố gắng của các tác giả và nhà xuất bản trong việc thực hiện lời dạy của Bác Hồ. Điều thấy rõ nhất là Bác Hồ đã đến và hòa mình với các bạn nhỏ trong từng trang sách, từng khuôn hình và từng câu chuyện mang nội dung giáo dục đậm đà đầy ý vị".

Bác Hồ Sống Mãi là bộ truyện tranh nhận được Giải Sáng tác, Quảng bá các Tác phẩm Văn học, Nghệ thuật và Báo chí xuất sắc đợt I năm 2011 - 2013 theo chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh" do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Hà Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ