• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Từ 19h tối 25/8, Quảng Trị nới lỏng giãn cách xã hội

Thời sự 25/08/2020 21:06

(Tổ Quốc) - Từ 19h ngày 25/8, tỉnh Quảng Trị sẽ thực hiện nới lỏng lệnh giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ nhưng đảm bảo có sự linh hoạt và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Ngày 25/8, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp bàn phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tại cuộc họp, Sở Y tế Quảng Trị cho biết, từ ngày 25/7 đến nay địa phương ghi nhận có 7 ca dương tính với Covid-19 (trong đó 1 trường hợp tử vong trên nền bệnh lý nặng).

Hiện có 2 trường hợp đang điều trị tại Trung tâm Y tế TP Đông Hà, 4 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và bệnh Phổi Quảng Trị, tất cả các trường hợp này đều đã cho kết quả âm tính từ lần 2 đến 5 lần.

Tất cả 710 trường hợp F1 đã có kết quả 2 lần âm tính và đến ngày 24/8 đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung trở về địa phương tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định. Hiện nay tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh chỉ còn những người trở về từ Đà Nẵng, Quảng Nam và công dân nhập cảnh từ Lào.

Từ 19h tối 25/8, Quảng Trị nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 1.

Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Tỉnh cũng đã kết thúc phong tỏa tại tầng 6, dãy nhà G, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị và đưa Bệnh viện trở lại hoạt động vào ngày 24/8. Đồng thời lên phương án xem xét dỡ bỏ lệnh cách ly với các khu vực còn lại trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe các ý kiến, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kết luận: kể từ 19h ngày 25/8, trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện nới lỏng lệnh giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ nhưng đảm bảo có sự linh hoạt và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ kép: vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế.

Cụ thể, mặc dù tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát, nhưng các cơ quan, đơn vị, địa phương không được chủ quan, tiếp tục quyết liệt thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19; chủ động nắm bắt tình hình, bám sát cơ sở, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức thì do cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết, hạn chê đi đến các tỉnh, thành phố đang có dịch trên toàn quốc; yêu cầu mọi người mang khẩu trang tại nơi công cộng, thường xuyên sát khuẩn tay.

Từ 19h tối 25/8, Quảng Trị nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh 2.

Một khu vực tại tỉnh Quảng Trị thực hiện tạm thời phong tỏa nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện văn hóa đeo khẩu trang nơi công cộng. Tăng cường quản lý, giám sát và cách ly tập trung tất cả trường hợp về địa phương từ thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và các địa điểm có dịch theo khuyên cáo của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp tục duy trì hoạt động các chốt kiểm dịch y tế tại các cửa ngõ đường bộ, đường sắt, đường biển vào địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bắt buộc đối với công dân đến hoặc trở về Quảng Trị từ các địa phương khác.

Vận động, khuyến khích nhân dân tổ chức ma chay, cưới hỏi theo nghi lễ truyền thống tại nhà, không tập trung đông người. Không tập trung từ 30 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, cơ sở khám, chữa bệnh. Tiếp tục tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (khu vui chơi giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, quán bar, vũ trường, internet, rạp chiếu phim...).

Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê,....), khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như: Trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở.

Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng được hoạt động trở lại, nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn phòng, chống dịch. Giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn cụ thể, bảo đảm thực hiện đúng quy định về phòng, chồng dịch Covid-19 của Bộ Y tế.

Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông lần 2, đảm bảo để tất cả học sinh trong danh sách thi tốt nghiệp THPT lần 2 được tham gia kỳ thi./.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ