• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Từ một vụ trộm li kì đến việc đóng cửa đảo rồng Indonesia

Du lịch 02/04/2019 14:50

(Tổ Quốc) - Một nhóm buôn lậu định bán 41 con thằn lằn Komodo đã bị bắt giữ.

Đảo Komodo nổi tiếng của Indonesia (ngôi nhà sinh thái của Rồng Komodo) có thể sẽ đóng cửa với khách du lịch sau khi cảnh sát bắt giữ một nhóm những kẻ buôn lậu loài vật này– được cho là loài thằn lằn lớn nhất thế giới, vào tháng trước.

Theo tờ báo Indonesia Tempo, chính phủ nước này sẽ tạm thời đóng cửa điểm du lịch nổi tiếng ở đây vào tháng 1 năm 2020 và ngày mở cửa lại chưa được công bố.

Từ một vụ trộm li kì đến việc đóng cửa đảo rồng Indonesia - Ảnh 1.

Đảo rồng Komodo nổi tiếng của Indonesia. (Nguồn: EyeEm/Getty)

Trong thời gian đóng cửa, các nhà bảo tồn sẽ kiểm tra nguồn cung cấp thực phẩm của thằn lằn, thực hiện các công việc bảo tồn các loài thực vật đặc hữu và khảo sát môi trường tự nhiên. Cơ quan bảo tồn hy vọng rằng việc đóng cửa sẽ giúp gia tăng số cá thể thằn lằn Komodo.

Việc đóng cửa được công bố sau khi Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia tiết lộ rằng họ đã bắt giữ một nhóm buôn lậu định bán 41 con thằn lằn Komodo. Những con thằn lằn này được bán với giá khoảng 35.000 đô la Mỹ (500 triệu rupiah) mỗi con.

Rồng Komodo là một loài động vật được bảo vệ và được coi là loài thằn lằn còn đang sống lớn nhất trên thế giới. Chúng có khả năng phát triển dài tới 10 feet và nặng tới 200 pounds. Nước bọt của chúng chứa chất độc và có thể gây nguy hiểm. Tổ chức Động vật Thế giới ước tính chỉ còn khoảng 6.000 con trong tự nhiên, tất cả tập trung ở Công viên Quốc gia Indonesia Komodo.

Dù có lệnh đóng cửa nhưng du khách vẫn có thể gặp loài vật này cho đến năm 2020. Chỉ có đảo Komodo - nơi ước tính có khoảng 1.800 con thằn lằn là đóng cửa với khách du lịch. Vẫn có thể nhìn thấy loài vật này ở các khu vực khác của công viên quốc gia Komodo, bao gồm đảo Rinca và Gili Motong.

Đây không phải là hòn đảo du lịch nổi tiếng đầu tiên đã đóng cửa để bảo tồn. Năm 2017, Thái Lan đã đóng cửa vô thời hạn bốn hòn đảo của mình để bảo vệ các rạn san hô khỏi tình trạng quá tải du lịch.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ