• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

VĐV Điền kinh chuyển đổi kế hoạch tập luyện, chuẩn bị cho các giải đấu cuối năm

Thể thao 03/05/2020 13:49

(Tổ Quốc) - Đây thời điểm của các VĐV Điền kinh chuyển giao từ chuẩn bị chung sang chuyên môn, hay tiền thi đấu cũng như thi đấu.

Thời gian dịch bệnh bắt đầu bùng phát tại Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục TDTT đã có văn bản yêu cầu các Trung tâm huấn luyện thể thao thực hiện lệnh cấm trại để bảo đảm đảm bảo an toàn phòng bệnh cho cả Trung tâm. Các VĐV vẫn phải tập luyện bình thường khi Trung tâm đã cách biệt hoàn toàn. Tác động của dịch đã khiến nhiều giải đấu bị hủy, hoãn, kéo theo đó là công tác tập luyện của các VĐV cũng phải thay đổi, tập trung tích lũy.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tại Việt Nam đang được kiểm soát chặt chẽ, các giải đấu thể thao trong nước đang "rục rịch" lên kế hoạch tái khởi động trở lại ngay khi được sự cho phép của chính quyền. Đối với bộ môn Điền kinh, từ nay tới cuối năm còn 4 giải đấu gồm giải Điền kinh Cup Tốc Độ Thống Nhất vào tháng 6, giải Việt dã toàn quốc và Marathon giải báo Tiền Phong vào tháng 7, Giải Điền kinh Quốc tế TP Hồ Chí Minh mở rộng vào 9 và giải Vô địch Quốc gia vào tháng 11.

VĐV Điền kinh chuyển đổi kế hoạch tập luyện, chuẩn bị cho các giải đấu cuối năm - Ảnh 1.

Đây thời điểm của các VĐV Điền kinh chuyển giao từ chuẩn bị chung sang chuyên môn, hay tiền thi đấu cũng như thi đấu

Lịch thi đấu như trên được cho là rất dày đặc, đòi hỏi vận động viên phải có quá trình trung tập luyện, tích lũy thể lực từ trước nếu không muốn bị hụt hơi.

"Các giải đấu đầu năm đã hoãn do ảnh hưởng của dịch trong đó có các giải thi đạt chuẩn Olympic tạo ra khoảng thời gian trống rất dài tạo điều kiện cho chúng tôi chuẩn bị kế hoạch cao hơn cho VĐV tập luyện. Hiện tại, nếu không có gì thay đổi thì tháng 6 sẽ có giải. Đó là thời điểm chuyển giao từ chuẩn bị chung sang chuyên môn, hay tiền thi đấu cũng như thi đấu. Đây là thời điểm đánh giá quá trình chuẩn bị đến đâu để có thể tiếp tục nâng cao chuyên môn để VĐV đạt đỉnh và đạt chuẩn Olympic" – HLV Điền kinh Vũ Ngọc Lợi nói.

Theo đó, trong kế hoạch chuẩn bị chuyên môn gọi đây là chu kỳ kép bởi trong chu kỳ này có 2 đỉnh gồm Olympic và SEA Games. Ngay khi nhận được thông tin lùi giải đấu, tổ Điền kinh Việt Nam đã xác định cụ thể rằng ở đỉnh thứ nhất là Olympic có thể đạt nhưng cũng có thể không. Tuy nhiên, nếu đạt sẽ phải thi đấu, cố gắng hết sức.

Còn ở đỉnh thứ 2 là SEA Games 31, được tổ chức trên sân nhà thì chắc chắn phải đạt được. Điều này buộc cả HLV và VĐV phải có kế hoạch chính xác bởi nếu Olympic diễn ra vào tháng 7 và SEA Games chỉ một tháng sau đó thì buộc các VĐV phải tích lũy vững để có thể đạt được cả 2 đỉnh.

"Thường thì khi 1 VĐV đạt được 1 đỉnh sẽ bị tụt lùi về phong độ đôi chút, vì thế chúng tôi cần phải giúp VĐV không được xuống quá nhiều, mà phải giữ vững phong độ" – HLV Vũ Ngọc Lợi nói.

Hiện tại, HLV Vũ Ngọc Lợi đang đảm nhận huấn luyện cho 2 VĐV gồm Nguyễn Thị Huyền và Đinh Thị Bích. Cả hai đều là những VĐV đạt thành tích tốt tại SEA Games 30. Do vậy, việc đảm bảo thành tích là rất quan trọng.

"Với Nguyễn Thị Huyền, chúng tôi đặt ra mục tiêu ở các giải đấu trong nước phải cải thiện được thành tích tốt hơn. Còn với Đinh Thị Bích, chúng tôi cố gắng làm sao duy trì, nâng cao yêu cầu trong tập luyện để bạn ấy vượt qua chính mình, phá được kỷ lục bản thân, giữ được vị trí của mình"- HLV Vũ Ngọc Lợi nhấn mạnh.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ