• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vẻ đẹp Mông Cổ trong văn hóa du mục truyền thống

Văn hoá 19/07/2023 20:49

(Tổ Quốc) - Theo hãng CNN, trong tâm trí của nhiều du khách, Mông Cổ gợi lên hình ảnh những đồng bằng rộng lớn, cuộc sống du mục, phong cảnh sa mạc và những chiến binh nổi tiếng nhất mọi thời đại.

Giữa những nét độc đáo riêng, lễ hội Naadam của người Mông Cổ mang đến cho du khách trải nghiệm bản sắc văn hóa trong các hoạt động thể thao và nghệ thuật với sự tham dự của hàng nghìn người dân Mông Cổ và cũng là điểm thu hút khách du lịch quốc tế.

Vẻ đẹp Mông Cổ trong văn hóa du mục truyền thống - Ảnh 1.

Hình ảnh trong lễ khai mạc Naadam tại Sân vận động Quốc gia Ulaanbaatar năm 2006. Ảnh: CNN

Với mức độ phổ biến của lễ hội Naadam, ngày càng nhiều khách du lịch quốc tế muốn có thêm nhiều trải nghiệm ở quốc gia này.

Buyandelger Ganbaatar, người dân gốc Mông Cổ kiêm phụ trách phân khúc du lịch Mông Cổ tại công ty du lịch Nomadic Expeditions cho biết lễ hội Naadam, được gọi là "Eriin Gurvan Naadam" – tạm dịch là "Ba trò chơi của cánh đàn ông", có truyền thống hơn 2.000 năm. Các trò chơi bao gồm: đấu vật Mông Cổ, đua ngựa, bắn cung được tổ chức vào giữa mùa hè.

Đây cũng là lễ hội lớn nhất ở Mông Cổ để tôn vinh di sản và văn hóa du mục truyền thống của đất nước.

"Trong lễ hội, có thể thấy niềm tự hào, vui vẻ và hạnh phúc trên khuôn mặt của những người tham gia. Lễ hội Naadam đã trở thành một phần bản sắc dân tộc của người Mông Cổ", ông Buyandelger Ganbaatar nói.

Đến năm 1921, lễ hội Naadam mới chính thức được tuyên bố là ngày lễ quốc gia hàng năm ở Mông Cổ. Tuy nhiên, trong hàng trăm năm, bộ ba môn thể thao này - bắn cung, cưỡi ngựa và đấu vật - được cho là không thể thiếu để xây dựng các kỹ năng quan trọng cho dân du mục trong vùng cũng như quân đội Mông Cổ.

Vẻ đẹp Mông Cổ trong văn hóa du mục truyền thống - Ảnh 2.

Hầu hết các trò chơi đều dành cho người tham gia ở mọi lứa tuổi và giới tính, ngoại trừ môn đấu vật chỉ dành cho nam giới. Ảnh: CNN

"Lễ hội Naadam có mối liên hệ không thể tách rời với nền văn minh du mục của người Mông Cổ," văn bản của UNESCO cho biết.

Ba bộ môn thể thao này có liên quan trực tiếp đến lối sống của người Mông Cổ và việc truyền dạy những môn thể thao này theo truyền thống thường được thực hiện tại nhà giữa các thành viên trong gia đình. Các nghi lễ và phong tục tại lễ hội Naadam cũng nhấn mạnh sự tôn trọng thiên nhiên và môi trường.

Du khách quốc tế chú ý

Kỳ nghỉ lễ Naadam tại Mông Cổ thường kéo dài nhiều ngày, dự kiến từ 3 đến 5 ngày và hầu hết các hoạt động của đất nước sẽ tạm dừng trong thời gian này.

Vẻ đẹp Mông Cổ trong văn hóa du mục truyền thống - Ảnh 3.

Cưỡi ngựa trong lễ hội Naadam ở Uliastai, phía Tây Mông Cổ. Ảnh: CNN

Lễ hội Naadam cũng là một trong những thời điểm phổ biến nhất đối với du khách quốc tế muốn đến thăm Mông Cổ, ước tính khoảng 11.000 người nước ngoài đến đây xem các trò chơi vào năm 2019. Mông Cổ đã đón khoảng 637.000 du khách quốc tế trong năm này.

Các nhà chức trách Mông Cổ cũng đang kỳ vọng lễ hội Naadam năm 2023 sẽ đánh dấu cho sự trở lại của du lịch quốc tế.

Ngoài các lễ hội lớn được tổ chức tại Ulaanbaatar, còn có các trò chơi Naadam - với các quy mô khác nhau - được tổ chức trên khắp Mông Cổ. Nhiều công ty du lịch thu hút du khách đến Mông Cổ thông qua những hoạt động như vậy.

Du khách đến lễ hội Naadam thường tập trung tại tại sân vận động quốc gia, tham gia lễ khai mạc, diễu hành, biểu diễn và tất nhiên là các trò chơi sẽ được tổ chức tại Ulaanbataar trong vài ngày.

Lễ khai mạc sẽ bao gồm các hoạt động hoành tráng, giới thiệu những điệu múa, âm nhạc hay nhất của Mông Cổ cũng như truyền thống văn hóa khác. Du khách đến bất kỳ lễ hội Naadam nào cũng sẽ được ăn ngon. Giữa các trận đấu, khán giả sẽ mua một chiếc khuushuur, một loại bánh bao nhân thịt chiên giòn hình tròn, là món ăn nhẹ không chính thức của lễ hội Naadam từ một người bán hàng rong gần đó.

Nếu du khách quốc tế muốn đến Mông Cổ đúng dịp diễn ra lễ hội Naadam thì nên sắp xếp chỗ ở và đặt vé trước. Vé xem lễ khai mạc và bế mạc ở Ulaanbaatar đặc biệt rất hạn chế. Sân vận động có sức chứa 11.000 người và chỉ khoảng 2.500 vé được dành cho khách du lịch quốc tế mỗi năm. Giá năm nay là $25 một vé. Việc bán vé thường chỉ mở khoảng một tuần trước trận đấu. Nhưng du khách có thể mua trước thông qua một công ty du lịch./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ