• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Việt Nam mong muốn Mỹ - Trung sớm giải quyết bất đồng thương mại

Thế giới 09/05/2019 17:43

(Tổ Quốc) - Tại cuộc họp báo thường kì của Bộ Ngoại giao ngày 9/5, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã đề cập tới căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tại cuộc họp báo thường kì của Bộ Ngoại giao ngày 9/5, trả lời câu hỏi căng thẳng thương mại gần đây giữa Mỹ và Trung Quốc có ảnh hưởng đến Việt Nam hay không, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Việt Nam mong muốn hai nước sớm giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại, thương lượng trên tinh thần tôn trọng, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và các cam kết quốc tế, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên toàn thế giới.

Việt Nam mong muốn Mỹ - Trung sớm giải quyết bất đồng thương mại - Ảnh 1.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang đứng trước những cơ hội và khó khăn trong việc kí kết thỏa thuận thương mại mới. (Nguồn: Getty)

Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần trước đã tuyên bố sẽ nâng mức thuế quan đối với 200 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc từ mức 10% lên 25% kể từ thứ Sáu tuần này.

"Hoa Kỳ đã thua lỗ, trong nhiều năm, 600 đến 800 tỷ đô la một năm về thương mại. Với Trung Quốc, chúng tôi mất 500 tỷ đô la", ông Trump tweet vào hôm thứ Hai. "Xin lỗi, chúng tôi sẽ không làm điều đó nữa!"

Thông tin trên được đưa ra trước khi một phái đoàn các nhà đàm phán Trung Quốc sẽ đến Washington vào cuối tuần này. Phái đoàn Trung Quốc dự kiến gồm hơn 100 người và được nhiều người tham gia xem là bước cuối cùng trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và người đồng cấp Trung Quốc.

Tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc đang rất được chú ý giữa những tín hiệu bất ngờ giữa hai bên.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ