• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Việt Nam sẽ phối hợp cùng Mỹ, Nga, Pháp tổ chức triển lãm Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ

Văn hoá 29/12/2018 09:33

(Tổ Quốc) - Đây là hoạt động nằm trong 16 cuộc trưng bày, triển lãm trong nước và quốc tế mà Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước sẽ thực hiện trong kế hoạch phát huy giá trị tài liệu lưu trữ năm 2019.

Chiều 28-12, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổ chức buổi gặp mặt báo chí để thông tin về  công tác phát huy giá trị tài liệu lưu trữ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước cho biết, trong kế hoạch hoạt động năm 2019, Cục sẽ tổ chức 14 cuộc triển lãm, trưng bày tài liệu tại các tỉnh, thành trong cả nước và 2 triển lãm quốc tế Chủ tịch Hồ Chí Minh - danh nhân văn hóa thế giới tại Pháp và Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử tại Liên bang Nga.

Việt Nam sẽ phối hợp cùng Mỹ, Nga, Pháp tổ chức triển lãm Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ - Ảnh 1.

Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.

Đặc biệt, vào ngày 2/9 tại Khu di tích chủ tịch Hồ Chí Minh, Cục sẽ phối hợp cùng với Cơ quan lưu trữ Liên bang Nga, lưu trữ Bộ Quốc phòng Pháp, lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ tổ chức cuộc triển lãm và trưng bày tài liệu Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh giới thiệu về thân thế và sự nghiệp của Bác quả các tài liệu lưu trữ của các cường quốc trên thế giới.

"Những tài liệu lưu trữ về Bác tại những quốc gia trên thế giới là minh chứng hùng hồn và khách quan về hình ảnh của vị lãnh tụ dân tộc không chỉ trong mắt người Việt Nam mà còn trong mắt bạn bè quốc tế", ông Tùng nói

Việt Nam sẽ phối hợp cùng Mỹ, Nga, Pháp tổ chức triển lãm Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi gặp mặt báo chí.

Ngoài ra, Cục cũng sẽ phối hợp cùng Lưu trữ Bộ Quốc phòng Pháp tổ chức triển lãm Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại tỉnh Điện Biên; Triển lãm giới thiệu về Quốc hiệu và kinh đô nước Việt tại Văn Miếu Quốc tử Giám - Hà Nội....

Bên cạnh đó, Cục sẽ biên soạn sách lưu trữ theo chuyên đề "Hệ thống đường sắt Đông Dương"; Xuất bản cuốn sách" Hội nghị Giơnevơ về kết thúc chiến tranh và lập lại hòa bình ở Đông Dương"; Mua bản quyền, dịch và xuất bản bằng tiếng Việt 2 cuốn sách: "Điện Biên Phủ 13/3 – 7/5/1954"; "Chiến tranh Đông Dương"...

Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ