• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

WB tiên liệu dữ dội về tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2019

Kinh tế 10/01/2019 11:08

(Tổ Quốc)- Nhiều nguy cơ có thể khiến tăng trưởng toàn cầu chậm lại trong năm nay.

Ngân hàng Thế giới WB vừa hạ thấp triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay, với lý do căng thẳng thương mại gia tăng, hoạt động sản xuất suy yếu và việc xuất hiện nhiều hơn các vấn đề tài chính ở các thị trường mới nổi.

Hôm thứ Ba, trong một báo cáo có tiêu đề "Những bầu trời đen tối", WB cho biết: họ dự đoán nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 2,9% trong năm 2019, giảm so với mức 3% dự báo vào tháng 6 năm 2018. Đây sẽ là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng bị chậm lại, nền kinh tế toàn cầu tăng 3% vào năm ngoái và 3,1% trong năm 2017.

WB tiên liệu dữ dội về tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2019 - Ảnh 1.

Kinh tế thế giới sẽ chậm lại trong năm 2019. (Nguồn: AP)

Ayhan Kose, chuyên gia kinh tế giám sát các dự báo của WB cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng: "Tăng trưởng toàn cầu đang chậm lại và rủi ro đang tăng lên".

WB không thay đổi dự báo cho nền kinh tế Mỹ, vẫn giữ ở mức 2,5% trong năm nay, giảm từ mức 2,9% năm 2018. WB cũng ước tính tăng trưởng 1,6% đối với 19 quốc gia sử dụng đồng tiền euro, giảm từ 1,9% năm ngoái; và mức tăng trưởng 6,2% đối với Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, so với 6,5% vào năm 2018.

WB đã nâng bậc dự báo cho nền kinh tế Nhật Bản, từ 0,8% trong năm 2018 lên 0,9% năm 2019.

Tổng thống Donald Trump năm ngoái đã áp thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng từ Trung Quốc như: máy rửa chén, tấm pin mặt trời, thép, nhôm và nhiều mặt hàng khác trong gói thuế quan trị giá 250 tỉ USD. Căng thẳng thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã khiến toàn cầu lo ngại.

WB dự đoán rằng, sự tăng trưởng của thương mại thế giới sẽ chậm lại và duy trì ở mức 3,6% trong năm nay, so với năm 2018 là 3,8% và năm 2017 là 5,4%. Thương mại đình trệ làm tổn thương các nhà sản xuất trên toàn thế giới.

Lãi suất tăng cũng đang gây sức ép lên các thị trường mới nổi và những công ty đã vay rất nhiều khi lãi suất cực thấp sau cuộc Đại suy thoái 2007-2009. Khi các khoản nợ quay vòng, những con nợ phải trả ở mức lãi suất cao hơn. Đồng đô la tăng giá cũng đang làm cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn đối với những con nợ mới nổi khi họ vay bằng đồng đô la Mỹ.

Bùi Thị Xuân

NỔI BẬT TRANG CHỦ