• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xung đột Ukraine lọt “top” bàn nóng Putin

Thế giới 14/06/2017 06:45

(Tổ Quốc) - Hai ngày trước khi bước vào phiên trả lời của Tổng thống Putin ngày 15/6, hơn 1.3 triệu người Nga đã gửi câu hỏi của họ.  

Hai ngày trước khi bước vào phiên trả lời của Tổng thống Putin ngày 15/6, hơn 1.3 triệu người Nga đã gửi câu hỏi của họ, truyền hình Rossiya 24 ngày 13/6 cho biết.

Các câu hỏi phổ biến nhất, được đăng tải trên trang web chính thức moskva-putinu.ru, về các vấn đề ở những khu vực còn khó khăn như đường xá, nhà ở, xây dựng, thế chấp tài sản, trách nhiệm của cán bộ, giáo dục, khủng hoảng Ukraine và các lệnh trừng phạt.

Ông Putin trong một phiên tiếp xúc trực tuyến. (Nguồn: TASS)

Các vấn đề về chính sách đối ngoại cũng là một trong những câu hỏi hàng đầu. Người Nga muốn biết quan điểm của Tổng thống về những lý do đằng sau chủ nghĩa bài Nga ở phương Tây, những người thực sự hưởng lợi từ các lệnh trừng phạt và giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine. "Bên cạnh thỏa thuận Minsk, liệu còn bất kỳ cách nào thoát khỏi cuộc khủng hoảng Ukraine?" Một trong những câu hỏi nêu ra. "Chúng tôi có người thân và bạn bè ở đó, mọi người đang đau khổ. Chúng tôi đang lãng phí thời gian, và thòng lọng đang ngày càng thắt chặt."

Nhiều câu hỏi về sự tham gia của ông Putin vào chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2018 cũng được đưa ra. Nhiều người cũng muốn biết về nhóm nhạc rock yêu thích của Tổng thống và các địa điểm du lịch yêu thích của ông Putin.

Theo kênh truyền hình Rossiya 24, ban tổ chức cho tới nay đã nhận được 674.000 cuộc gọi điện thoại, 300.000 tin nhắn SMS và MMS, 226.000 câu hỏi thông qua mạng xã hội, 100.000 câu hỏi thông qua trang web của chương trình và 12.000 tin nhắn video.

Đây sẽ là lần tiếp xúc trực tuyến lần thứ 15 của ông Putin. Channel One, Rossiya 1, Rossiya 24, đài phát thanh Mayak, Vesti FM, Radio Rossii sẽ phát sóng chương trình đặc biệt hàng năm "Kết nối trực tuyến với Vladimir Putin" vào lúc 12:00 giờ Moscow, cơ quan báo chí của Kremlin cho biết. Tổng thống sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến các khía cạnh chính trị, xã hội và kinh tế cũng như các vấn đề quốc tế.

(Theo TASS)

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ