• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

19 hãng hàng không khai thác các đường bay quốc tế đến Đà Nẵng

Du lịch 28/06/2022 11:38

(Tổ Quốc) - Hàng loạt hãng hàng không khai thác các đường bay quốc tế đến Đà Nẵng là tín hiệu đáng mừng cho du lịch của thành phố sông Hàn sau hơn 2 năm chịu tác động chưa từng có bởi COVID-19.

Ngày 28/6, Sở Du lịch Đà Nẵng và Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, từ ngày 1/7/2022 đến 29/10/2022, có 19 hãng hàng không tham gia khai thác các đường bay quốc tế đến Đà Nẵng.

Tổng số lượng chuyến bay quốc tế trong thời gian nói trên là 5.825 chuyến (gồm 2.912 chuyến bay đến và 2913 chuyến bay đi); tần suất trung bình 342 lượt chuyến bay đi và đến/tuần; 48 lượt chuyến bay đi và đến/ngày.

15 hãng bay quốc tế sắp mở đường bay tới Đà Nẵng  - Ảnh 1.

Từ ngày 1/7/2022 đến 29/10/2022, có 19 hãng hàng không tham gia khai thác các đường bay quốc tế đến Đà Nẵng.

Các hãng tham gia khai thác đường bay bao gồm: Singapore Airlines, AirAsia, Thai Vietjet, Jetstar Asia Airways, Vietnam Airlines, VietjetAir, Air Seoul, T'way Air, Thai AirAsia, Korean Air, JinAir, Air Busan, Jeju Air, Cambodia Angkor Air, Hongkong Express, Asiana Airlines, Bangkok Airways; và 2 hãng charter là Malaysia Airlines, Thai Smile Airways.

Trong số các điểm bay đến Đà Nẵng có các sân bay Suvarnabhumi và Don Mueang (Bangkok, Thái Lan); sân bay Cheongju (Cheongju, Hàn Quốc); sân bay Incheon (Seoul, Hàn Quốc); sân bay Muan (Jeollanam-do, Hàn Quốc); sân bay Gimhae (Busan, Hàn Quốc); sân bay Daegu (Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc); sân bay Hong Kong (Hong Kong, Trung Quốc); các sân bay Haneda và Narita (Tokyo, Nhật Bản); sân bay Kuala Lumpur (Kuala Lumpur, Malaysia); sân bay Siem Reap (Campuchia) và sân bay Singapore (Singapore).

15 hãng bay quốc tế sắp mở đường bay tới Đà Nẵng  - Ảnh 2.

Ngành du lịch Đà Nẵng đón khách quốc tế trở lại vào tháng 3/2022. Ảnh: Đức Hoàng

Trước đó, tại Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022 ngày 25/6, TP Đà Nẵng và hãng hàng không thế hệ mới Vietjet trao biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược 5 năm (2022-2027) phát triển du lịch, hàng không; đồng thời công bố mở loạt 7 đường bay quốc tế mới kết nối Đà Nẵng với Singapore, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Cụ thể, các đường bay kết nối thành phố biển Đà Nẵng với Busan (Hàn Quốc); 5 thành phố đông dân nhất Ấn Độ là New Delhi, Mumbai, Hyderabad, Ahmedabad, Bangalore, cùng với Singapore sẽ hoạt động từ tháng 7, với từ 4-7 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Được biết, từ khi "mở cửa bầu trời" vào tháng 3/2022 tới cuối tháng 6/2022, Đà Nẵng đã đón 286 chuyến bay quốc tế với 35.000 lượt khách. Đặc biệt, ngày 24/6 vừa qua, Đà Nẵng đón 120 chuyến bay nội địa và quốc tế, con số kỷ lục vượt mốc cao nhất của năm 2019 - thời điểm chưa xảy ra COVID-19.

Lĩnh vực du lịch lưu trú và ăn uống phục hồi tích cực và bứt phá kể từ cuối quý I/2022. Nhiều khu, điểm du lịch đón lượng khách lớn, công suất buồng phòng bình quân dịp cuối tuần đạt 70-75%.

Doanh thu du lịch 6 tháng của Đà Nẵng ước tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng doanh thu dịch vụ lưu trú quý II/2022 gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, đây thực sự là những tín hiệu đáng mừng cho du lịch Đà Nẵng sau hơn 2 năm chịu tác động chưa từng có của COVID-19.

"Để nắm cơ hội từ làn sóng du lịch sau đại dịch, Đà Nẵng cũng đứng trước thách thức làm mới chính mình, làm sao để duy trì sức hấp dẫn trong mắt du khách, xứng danh thành phố đáng đến", ông Hồ Kỳ Minh nói.

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ