• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

3/4 trẻ em Mỹ đã mắc Covid-19

Thế giới 27/04/2022 17:00

(Tổ Quốc) - Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết, cứ 4 trẻ ở Mỹ lại có 3 trẻ mắc Covid-19 và ước tính hơn 1/2 dân số Mỹ đã có triệu chứng mắc bệnh từ trước.

Theo hãng AP, khoảng 34% người dân Mỹ đã nhiễm bệnh trong tháng 12/2021 và 58% dân số Mỹ phát hiện mắc bệnh trong tháng Hai năm nay.

3/4 trẻ em Mỹ đã mắc bệnh Covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Một nhóm nghiên cứu gần đây đã thực hiện xét nghiệm các mẫu máu trên hơn 200.000 người Mỹ và phát hiện các kháng thể chống lại virus từ các mẫu bệnh phẩm, không phải vaccine. Nghiên cứu phát hiện tình trạng mắc bệnh Covid-19 tăng mạnh trong tháng 12/2021 và vào tháng 2/2022 khi biến thể Omicron bùng phát mạnh ở Mỹ.

Trong báo cáo của CDC, số ca mắc ở trẻ em Mỹ tăng đáng kể. Những người ở độ tuổi từ 17 trở xuống đã có kháng thể tăng từ 45% trong tháng 12 lên khoảng 75% vào tháng Hai.

Tiến sĩ Clarke, đồng trưởng nhóm theo dõi Covid-19 của CDC Mỹ cho rằng người cao tuổi ít có xu hướng mắc bệnh hơn bởi đã tiêm chủng tỷ lệ cao.

"Người càng cao tuổi thì càng ít có khả năng nhiễm bệnh bởi tỷ lệ tiêm chủng cao và họ cũng giữ gìn hơn trước dịch bệnh, chẳng hạn như thường xuyên đeo khẩu trang, Tiến sĩ Clarke cho biết.

Theo các chuyên gia y tế, gần đây, số ca mắc Covid-19 hàng ngày ở Mỹ đang có xu hướng tăng trở lại. Hầu hết các ca nhiễm Covid-19 chỉ ở mức độ nhẹ và không phải chăm sóc đặc biệt hay thực hiện xét nghiệm Covid-19 ở phòng khám. Số ca nhập viện chiếm khoảng 1.600 người mỗi ngày, tăng 9% so với tuần trước. Giải thích về lý do này, nghiên cứu cho rằng những người từng mắc bệnh trước có thể có kháng thể bảo vệ trong khoảng 1-2 năm sau. Bên cạnh đó, việc bị nhiễm trước cũng bảo vệ một số người chống lại bệnh tật nặng và nhập viện. Tuy nhiên, theo CDC, cho dù đã mắc bệnh trước, người dân vẫn nên tiêm vaccine theo đúng định kỳ.

Mặt khác, nghiên cứu tiếp tục xác định mức độ kháng thể Covid-19 ở người và tìm hiểu vai trò của các loại kháng thể này trong cơ chế bảo vệ khỏi sự phơi nhiễm với virus trong tương lai.

Hiện tại, Mỹ đang tiếp tục triển khai thực hiện tiêm mũi tăng cường cho trẻ. Một nghiên cứu mới cũng cho thấy tiêm phòng cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi có thể cải thiện kháng thể bảo vệ trẻ trước biến thể Omicron siêu lây nhiễm. Hãng dược phẩm Pfizer cũng đã nộp hồ sơ cho Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) để xin cấp phép tiêm mũi tiêm thứ 3 cho trẻ em từ 5-11 tuổi./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ