• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

50 ông đồ tham gia Khai mạc Hội chữ Xuân 2023

Văn hoá 15/01/2023 20:44

(Tổ Quốc) - Ngày 15/1, tại khu vực hồ Văn thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức Khai mạc Hội chữ Xuân Quý Mão 2023.

Với chủ đề "Sư đạo tôn nghiêm", Hội chữ Xuân Quý Mão 2023 đề cao truyền thống hiếu học, "tôn sư trọng đạo" của dân tộc. 50 người viết thư pháp Hán - Nôm và Quốc ngữ tham gia Hội chữ mang đến cho công chúng những bức thư pháp đẹp với nhiều ước nguyện tốt lành. Để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến xin chữ đầu Xuân năm mới, các gian viết chữ được bố trí tại khu vực sân phía trước.

50 ông đồ tham gia Khai mạc Hội chữ Xuân 2023 - Ảnh 1.

Một ông đồ viết chữ tại Hội chữ Xuân 2023

Hội chữ Xuân năm nay còn có sự góp mặt của nhiều làng nghề thủ công truyền thống (giấy dó, tơ lụa, sơn mài, gốm sứ...) cùng nhiều trò chơi dân gian; chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống và lễ hội thả đèn Hoa Chữ tại hồ Văn.

Đặc biệt, du khách còn được chiêm ngưỡng Triển lãm thư pháp gồm 40 tác phẩm đẹp sáng tác theo chủ đề "Sư đạo tôn nghiêm" nhằm tôn vinh truyền thông tôn sư trọng đạo, khích lệ tinh thần học tập, vươn lên của thế hệ trẻ và góp phần từng bước nâng cao trình độ thẩm mỹ, hiểu biết về nghệ thuật thư pháp của người viết chữ cũng như công chúng Thủ đô.

50 ông đồ tham gia Khai mạc Hội chữ Xuân 2023 - Ảnh 2.

Các bạn trẻ tìm hiểu về thư pháp và xin chữ.

Bà Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết: Hội chữ Xuân đang định hình một sự kiện văn hóa thu hút đông đảo người dân Thủ đô và các khu vực lân cận đến tham quan. Sau hai năm phải tạm dừng do đại dịch COVID-19, Hội chữ Xuân năm nay được tổ chức cùng với thời điểm dự án phục dựng Phương đình và tôn tạo Gò Kim Châu hoàn thành, tạo nên một diện mạo mới của không gian hồ Văn. Đây là hoạt động thực hiện chủ trương của thành phố Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa và hưởng ứng tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo.

TS. Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, điểm mới của Hội chữ Xuân năm nay đó là trên đảo Kim Châu, dự án phục dựng phương đình và tôn tạo đảo Kim Châu đã hoàn thành tạo ra không gian mới cho sinh hoạt văn hóa. Đây cũng là nơi triển lãm các tác phẩm thư pháp với chủ đề "Sư đạo tôn nghiêm". Một điểm mới nữa là Hội chữ Xuân Quý Mão hội tụ 50 người viết thư pháp đến từ 3 miền Bắc - Trung - Nam, đặc biệt có cả người nước ngoài (đến từ Cộng hòa Pháp) đã tạo ra sự đa dạng, hấp dẫn trong những người viết chữ năm nay.

50 ông đồ tham gia Khai mạc Hội chữ Xuân 2023 - Ảnh 3.

Hội chữ Xuân 2023 thu hút đông đảo nhân dân nhiều lứa tuổi tham dự

Ngay trong sáng khai mạc Hội chữ Xuân, rất đông các bạn trẻ đã đến tham dự, xin chữ và tham gia các hoạt động vui chơi, check-in tại sự kiện. Bạn trẻ Hoàng Thu Thảo (học sinh lớp 9 tại Hà Nội) cho biết: "Em tìm hiểu tục xin chữ đầu năm rất hay với mong muốn học giỏi, thi cử thuận lợi. Năm nay là năm học cuối cấp nên cùng các bạn đến Văn Miếu xin chữ, cầu mong cho năm mới sẽ thi cử đỗ đạt".

Hội chữ Xuân diễn ra đến ngày 29/1. Riêng ngày 30 Tết, Hội chữ Xuân Quý Mão 2023 mở cửa đón giao thừa đến 2 giờ sáng hôm sau. Các ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết mở cửa đến 22 giờ./.

Tin&ảnh: Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ