(Toquoc)-Một số ý kiến hy vọng giáo hoàng mới sẽ là người châu Phi hoặc châu Á, còn nhiều người khác phỏng đoán người kế nhiệm Giáo hoàng Benedict XVI sẽ đến từ Bắc Mỹ hoặc châu Âu.
(Toquoc)-Sau tuyên bố thoái vị mang tính lịch sử của Giáo hoàng Benedict XVI, các hồng y giáo chủ khắp thế giới đang chuẩn bị cho một hội nghị để bầu giáo hoàng mới. Trong khi một số ý kiến hy vọng giáo hoàng mới sẽ là người châu Phi hoặc châu Á, thì nhiều người khác phỏng đoán người kế nhiệm sẽ đến từ Bắc Mỹ hoặc châu Âu.
Quyết định lịch sử
Ngày 11/2, Giáo hoàng Benedict XVI tuyên bố ông sẽ từ nhiệm vào ngày 28/2 do vấn đề tuổi tác đã ngăn cản ông đảm đương công việc. Đây là một động thái chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hiện đại của Giáo hội Công giáo.
Tuyên bố từ chức được Đức Giáo hoàng đưa ra bằng tiếng Latinh trong buổi họp các hồng y tại Tòa thánh Vatican. Giáo hoàng Benedic XVI, sinh ra tại Đức, năm nay 85 tuổi, cho biết Ngài tự nguyện từ nhiệm và hiểu rõ ảnh hưởng từ hành động của mình. Giáo hoàng cho biết sức khỏe đã giảm sút nhiều trong vài tháng gần đây và nhận thấy không còn đủ khả năng để đảm đương công việc. Giáo hoàng cũng đã từng nói bóng gió trong cuốn sách năm 2010 rằng ông có thể từ nhiệm nếu cảm thấy không còn có thể thực thi được nhiệm vụ của mình nữa.
Giáo hoàng Benedict XVI trong một buổi lễ hôm 13/2
Hồng y Roseph Aloisius Ratzinger trở thành Giáo hoàng thứ 265 của Giáo hội Công giáo La Mã và mang tông hiệu Benedict XVI từ ngày 19/4/2005, khi đã 78 tuổi. Ông là người cao tuổi nhất khi nhậm chức Giáo hoàng. Ông cũng là vị giáo hoàng đầu tiên từ nhiệm trong gần 600 năm qua. Trong 8 năm đứng đầu tòa thánh, Giáo hoàng Benedict XVI để lại nhiều dấu ấn quan trọng. Ông đã kế tục Giáo hoàng John Paul II xây dựng quan hệ với các tôn giáo khác, đặc biệt là Chính thống giáo và Hồi giáo. Giáo hoàng Benedict XVI còn thể hiện thiên hướng bảo vệ các quan điểm truyền thống của Giáo hội Công giáo như không thụ phong linh mục cho phụ nữ, tôn trọng tuyệt đối “quy luật tự nhiên” (chống phá thai, chống hôn nhân đồng tính…).
Tuy nhiên, ông đã phá vỡ sự im lặng của Vatican trong một số vụ bê bối tình dục của các tu sĩ. Khi công du tại Mỹ, Úc, Bồ Đào Nha và một số nước khác, Giáo hoàng Benedict XVI thừa nhận và tuyên bố rất “hổ thẹn” vì những vụ bê bối này. Ngoài ra, một trong những biến cố gây ảnh hưởng nhất đối với ông là việc thông tin mật của Vatican bị rò rỉ cho giới truyền thông hồi năm 2012.
Những người đã được gặp ông đều nói Benedict là một người thân thiện và chu đáo. Ông cũng chấp nhận giao tiếp thông qua các phương tiện truyền thông mới và là Giáo hoàng đầu tiên mở tài khoản Twitter. Ông nói ông tin rằng giáo hội sẽ bị bỏ lại phía sau nếu không bắt kịp thời đại. Cùng lúc, ông cũng nói Thiên Chúa giáo chỉ tiếp tục khả tín trong thế giới hiện đại nếu giữ được những yêu cầu của mình.
Dự kiến, Giáo hoàng Benedict XVI sẽ xuất hiện lần cuối trước công chúng vào ngày 27/2 trong một sự kiện chia tay ở quảng trường St. Peter trước khi lui về nghỉ trong một tu viện ở Vatican, cách không xa nơi ở của vị giáo hoàng mới.
Phản ứng của các nước
Sau khi Giáo hoàng BenedicXVI tuyên bố sẽ từ nhiệm, người phát ngôn của Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố Giáo hoàng Benedic XVI xứng đáng "được tôn kính" và "nhớ ơn" vì những gì Ngài đã làm trong gần 8 năm qua trên cương vị người đứng đầu nhà thờ Thiên chúa giáo. Người phát ngôn trên cho biết Chính phủ Đức rất kính trọng Đức Thánh Cha, kính trọng những thành tựu của ông cũng như cả cuộc đời dâng hiến cho Giáo hội Công giáo.
Trong khi đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng ca ngợi quyết định của Giáo hoàng Benedic XVI là rất đáng được kính trọng.
Ai sẽ kế nhiệm?
Quyết định trên cũng đồng nghĩa với việc các hồng y giáo chủ sẽ phải tiến hành một hội nghị để bầu một giáo hoàng mới. Tòa thánh Vatican dự kiến sẽ tổ chức bầu giáo hoàng mới vào trước lễ Phục Sinh, có thể là trong 15 đến 20 ngày tới.
Theo truyền thông quốc tế, người kế vị Giáo hoàng Benedict XVI, chỉ nằm trong số 117 người dưới 80 tuổi trong số 210 thành viên của Hội đồng Hồng y được tham gia mật nghị bầu chọn. Trong đó, châu Âu chiếm thế đa số với 61 vị, kế đến là khu vực Trung - Nam Mỹ (19 vị), Bắc Mỹ (14 vị), châu Phi (11 vị), châu Á (11 vị). Các hồng y “sáng giá” được giới truyền thông nhắc đến nhiều nhất hiện tại là Marc Ouellet (68 tuổi, Canada), Angelo Scola (71 tuổi, Ý), Christoph Schönborn (68 tuổi, Áo), Robert Sarah (67 tuổi, Guinea), Claudio Hummes (78 tuổi, Brazil)...
Theo kế hoạch, các vị hồng y sẽ tập trung tại Tòa thánh Vatican trong vòng 15 ngày sau khi đức Giáo hoàng Benedict XVI chính thức từ chức và tuyên thệ giữ bí mật khi họ bước vào các cuộc họp kín bầu giáo hoàng. Các hồng y sẽ được cách ly biệt lập với bên ngoài cho đến khi một giáo hoàng mới được bầu ra.
Quyết định bầu chọn giáo hoàng mới sẽ được thực hiện thông qua lá phiếu kín và hồng y được bầu chọn là giáo hoàng phải nhận được 2/3 số phiếu.
Một nhạc công 25 tuổi người Lithuania là Ieva Tamosaityte nói: “Tôi muốn một vị giáo hoàng trẻ với tinh thần trẻ trung, mềm dẻo hơn. Tôi muốn các giáo hoàng trong tương lai từ nhiệm khi họ trở nên quá lớn tuổi”.
“Tôi hi vọng giáo hoàng mới sẽ là một người da màu. Điều đó sẽ thật sự thay đổi quan điểm của mọi người” - cô gái trẻ người Thụy Sĩ Dorina đang nghỉ mát ở Rome nói.
Nhiều người hi vọng, giáo hoàng mới sẽ là người có đầu óc cởi mở hơn, “một nhà cải cách trước nhiều vấn đề của thế giới hiện đại". Trong khi nhiều ý kiến mong muốn giáo hội cứ duy trì như hiện nay.
Phương Mai (Tổng hợp)