• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ai thay thế Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí vừa được điều chuyển về Bộ Công Thương?

Kinh tế 09/03/2017 17:14

(Tổ Quốc) -Trao đổi với Báo Điện tử Tổ Quốc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết ông vừa trao Quyết định điều chuyển Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (PVN) Nguyễn Quốc Khánh về Bộ Công Thương làm việc vào lúc 3h chiều nay (ngày 9/3).

Được biết, lý do điều chuyển ông Khánh là theo yêu cầu sắp xếp công việc theo nhiệm vụ thông thường.

Ông Nguyễn Quốc Khánh (Nguồn: Internet)

“Ông Khánh về Bộ Công Thương làm nhiệm vụ gì là do Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh phân công, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho hay.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng cho biết, nhân sự thay thế ông Khánh tạm thời nắm giữ chức Chủ tịch PVN được giao cho Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn kiêm nhiệm. Còn chính thức ai thay thế ông Khánh đảm nhiệm trọng trách này thì phải làm theo quy trình.

Ông Nguyễn Quốc Khánh (57 tuổi), quê quán Hà Tĩnh. Ông Khánh giữ chức Tổng Giám đốc PVN từ ngày 19/11/2014 theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng. Đầu năm 2016, ông được bổ nhiệm kiêm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN thay cho ông Nguyễn Xuân Sơn (Chủ tịch HĐTV PVN) bị thôi chức do liên quan tới những sai phạm tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).

Ông Khánh từng giữ vị trí Tổng Giám đốc Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu (PDC) trước khi đơn vị này hợp nhất với Petechim để thành lập Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil).

Tháng 7/2009, ông Khánh được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc PVN và giữ chức vụ đó trong vòng hơn 3 năm trước khi trở thành Tổng giám đốc Tập đoàn.

Ông Nguyễn Quốc Khánh từng tốt nghiệp kỹ sư Địa Vật lý chuyên ngành Thăm dò địa chất Dầu khí tại Đại học Dầu khí Ba Cu - Liên Xô cũ. Ông cũng từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) và Công ty Liên doanh Dầu khí Mê Kông trước khi về PVN./.

Hà Giang

 

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ