• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ấn Độ mắc kẹt trong siêu bão và thảm họa Covid-19

Thế giới 19/05/2021 14:46

(Tổ Quốc) - Người dân Ấn Độ đang phải chứng kiến siêu bão đổ bộ vào bờ biển phía Tây nước này trong bối cảnh khủng hoảng dịch bệnh Covid-19 nghiêm trọng.


"Thảm họa kép" khiến Ấn Độ mắc kẹt trong siêu bão và thảm họa Covid-19 - Ảnh 1.

Sóng ập vào bờ biển ở Mumbai vào ngày 17/5 khi cơn bão Tauktae đổ xuống Ấn Độ. Ảnh: CNN

Theo Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD), tính đến sáng ngày 18/5, siêu bão đã suy yếu thành cơn bão lốc xoáy nghiêm trọng.

Các hình ảnh và video cho thấy đường cao tốc Ấn Độ đã biến thành sông do mưa lớn, cây cối đổ rạp ngang đường và hệ thống điện lưới tê liệt. Giới chức trách liên bang cho biết, lốc xoáy đã khiến ít nhất 26 người tại các bang ven biển Gujarat, Kerala, Karnataka, Goa và Maharashtra thiệt mạng. Các ca tử vong do đuối nước trên biển, sập nhà, sét đánh và các tai nạn khác liên quan đến thời tiết khắc nghiệt đã khiến cho Ấn Độ rơi vào vòng xoáy của thiên tai.

Trong khi đó, Ấn Độ cũng đang đối mặt với làn sóng dịch bệnh Covid-19 thứ hai với hàng triệu ca lây nhiễm và hàng chục nghìn ca tử vong kể từ giữa tháng Ba. Mặc dù các ca nhiễm hàng ngày đã có tín hiệu giảm vào tuần trước nhưng tỷ lệ tử vong vì Covid-19 tiếp tục chạm kỷ lục,  khủng hoảng dịch bệnh được dự đoán chưa thể kết thúc ở nước này, đặc biệt là các khu vực nông thôn không đáp ứng nguồn cung y tế.

Trong tuần này, Ấn Độ đã phải sơ tán hàng trăm nghìn người dân khỏi các khu vực trũng, bao gồm cả bệnh nhân Covid-19 trước khi cơn bão càn quét qua khu vực.

"Thảm họa kép" khiến Ấn Độ mắc kẹt trong siêu bão và thảm họa Covid-19 - Ảnh 2.

Khu vực tiêm chủng bị tàn phá do ảnh hưởng của siêu bão. Ảnh:CNN

Tại Mumbai, 580 bệnh nhân từ các trung tâm chăm sóc tạm thời đã được chuyển đến các bệnh viện khác nhau trước khi siêu bão đổ bộ vào quốc gia này.

Đây không phải là lần đầu tiên Ấn Độ đối phó với thảm họa thiên. Vào năm ngoái, quốc gia này đã phải đối phó với siêu bão vào khoảng cuối tháng Năm và người dân cũng từng phải đi sơ tán trước khi bão đổ bộ.

Điều lo lắng nhất trong thời điểm này là Ấn Độ đang phải trải qua thảm họa đại dịch toàn cầu. Hệ thống y tế gần như sụp đổ và bệnh nhân tử vong cao vì thiếu nguồn cung oxy cũng như các nguồn cung cấp khác. Chính phủ Ấn Độ đang thực sự lo lắng trước thảm họa thiên tai và dịch bệnh diễn ra vào cùng thời điểm.

"Đòn kép dữ dội'

"Hơn 200.000 người ở Gujarat đã phải sơ tán khỏi các khu vực ven biển", Người đứng bầu bang Gujarat - Vijay Rupani cho biết vào ngày 17/5. Theo CNN, khoảng 2435 ngôi làng đang bị mất điện. 

"Thảm họa kép" khiến Ấn Độ mắc kẹt trong siêu bão và thảm họa Covid-19 - Ảnh 3.

Người dân chống chọi trong bão lũ. Ảnh:CNN

Theo hãng CNN, mực nước dâng lên tới 4m, gây ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở các khu vực ven biển của Ấn Độ. 

Hàng nghìn người dân Kerala và Karnataka đang tìm kiếm nơi trú ẩn tại các trại cứu trợ. Rất nhiều ngôi nhà bị hư hại do thời mưa lớn. Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia của Ấn Độ (NDRF) đã triển khai hơn 100 đội giải cứu tại 6 bang ven biển nhằm nỗ lực tìm kiếm người dân bị mắc kẹt. Quân đội Ấn Độ cũng phải vào cuộc và lực lượng hải quân Ấn Độ đã giải cứu 177 người dân từ một sà lan chìm trong mỏ dầu ngoài khỏi bờ biển Mumbai.

"Thảm họa kép" khiến Ấn Độ mắc kẹt trong siêu bão và thảm họa Covid-19 - Ảnh 4.

Một chiếc xe tải chở đầy bình oxy bị mắc kẹt vì cây đổ ở gần Mahuva thuộc bang Gujarat, Ấn Độ vào ngày 17/5. Ảnh: CNN

Trong số 400 bệnh viện điều trị Covid-19 tại Gujarats, khoảng 100 bệnh viện đã rơi vào tình trạng mất điện hoàn toàn. Hầu hết các bệnh viện phải sử dụng đến máy phát điện dự phòng nhưng một số đã bị hỏng do mưa bão gây ra. Quá trình tiêm chủng đã phải tạm hoãn ở khắp Gujarat.

"Mối quan tâm lớn nhất hiện tại là dịch bệnh. Các bình thở oxy vẫn tiếp tục được vận chuyển đến các bệnh viện, tuy nhiên, do bão lớn nên không thể cung cấp khí oxy đến các bang khác như Maharashtra, Rajasthan, Delhi, Haryana...", ông nói.

Quá trình sản xuất oxy vẫn tiếp tục bất chấp thảm họa thiên tại. Siêu bão ấp đến khiến Ấn Độ rơi vào vòng xoáy kép khủng khiếp. Hàng triệu người dân Ấn Độ đã mắc bệnh và tử vong vì Covid-19. 

"Nhiều gia đình dường như không sống nổi trong giai đoạn này", ông Udaya Regmi – đại diện khu vực Nam Á thuộc Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cho biết.

Ấn Độ đã áp dụng lệnh giới nghiêm khắp 36 thành phố ở Gujarat và xem đây là một biện pháp nhằm hạn chế dịch bệnh Covid-19. 

Vào mùa mưa, Ấn Độ thường phải chứng kiến các thiệt hại đáng kể do thiên tai gây ra. Biến đổi khi hậu đã khiến thời tiết diễn ra khắc nghiệt và khó dự đoán hơn vào thời điểm này./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ