(Toquoc)-Quan hệ 2 quốc gia hạt nhân Nam Á, vừa khởi động tiến trình hoà đàm, lại nổi sóng.
(Toquoc) - Ngày 12/12, người phát ngôn Không quân Pakistan cho biết máy bay chiến đấu của Ấn Độ đã hai lần xâm phạm không phận Pakistan sâu trong lãnh thổ nước này khoảng 4-6 km ở khu vực Lahore và Kashmir. Không quân
Thủ tướng Pakistan đã khẳng định vụ vi phạm không phận này của Ấn Độ. Bộ trưởng Thông tin Pakistan cho biết Islamabad đã liên hệ với nhà đương cục ở New Delhi về vụ vi phạm không phận này, nhưng nói thêm, phía Ấn Độ đã thực hiện điều đó một cách không chủ ý.
Khi nào Ấn Độ - Pakistan nối lại các cuộc đàm phán?
Tuy nhiên, các nhà phân tích lại miêu tả vụ xâm phạm không phận
Thành phố Mumbai, với 15 triệu dân gồm tất cả các dân tộc và tôn giáo, kể cả các đệ tử của đạo Doroat, là trung tâm tài chính của Ấn Độ và theo một nghĩa nào đó còn quan trọng hơn Thủ đô
Một nhà lãnh đạo của Ấn Độ cho biết nước này có bằng chứng về sự dính líu của cơ quan tình báo Pakistan (ISI) trong các vụ tấn công khủng bố trên. Song dù những kẻ gây ra vụ khủng bố là ai thì các hành động này cũng là rất tồi tệ bởi vì nó diễn ra trong khi Tổng thống Pakistan, Asif Ali Zardari đưa ra những sáng kiến táo bạo để cải thiện mối quan hệ giữa Islamabas và New Delhi. Một số chuyên gia nghi ngờ những kẻ gây ra vụ khủng bố trên là nhằm phá hủy sự hòa hoãn mới bắt đầu giữa
Kịch bản trên đã từng diễn ra hồi tháng 7/2006: sau một loạt các vụ khủng bố làm hơn 180 người chết ở Mumbai, nhà cầm quyền Ấn Độ đã tố cáo các phần tử cực đoan Pakistan, và các cuộc thương lượng hòa bình đã bị ngưng trệ. Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari lập tức lên tiếng kêu gọi Ấn Độ không nên phản ứng một cách cực đoan trước các cuộc khủng bố ở Mumbai và cho rằng sẽ là rất nghiêm trọng nếu việc dính líu của Pakistan vào các cuộc khủng bố này được chứng minh. Ông Zardari nói: “Dù kẻ nào đã gây ra những hành động tội ác và tàn bạo này chống nhân dân Ấn Độ và đất nước Ấn Độ, thì chúng cũng phải chịu sự báo thù”, và ông cho rằng sẽ là “phi lý” nếu quy các cuộc khủng bố ở Mumbai cho một vấn đề Pakistan - Ấn Độ. Theo ông, “đây là một mối đe doạ của toàn thế giới, và chính vì thế chúng ta phải cùng nhau chống lại nó”.
Ấn Độ tiếp tục dùng sức ép ngoại giao, chính trị, quân sự để chính quyền
Lịch sử quan hệ Ấn Độ - Pakistan
1947: Sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, Anh trao trả độc lập cho tiểu lục địa Ấn Độ và chia tiểu lục địa thành hai quốc gia Ấn Độ và Pakistan - dựa trên cơ sở tôn giáo: Hồi giáo ở Tây Pakistan và Đông Pakistan (cách xa nhau hơn 1.600 km) và Ấn Độ giáo (đạo Hinđu) ở Ấn Độ. Việc này đã châm ngòi cho một trong những cuộc di cư lớn nhất và đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại.
Cuộc chiến tranh lần thứ 2 giữa Ấn Độ và Pakistan năm 1965
1947/1948: Ấn Độ và
1965: Ấn Độ và
1971:
1972: Thủ tướng Pakistan Zulfikar Ali Bhutto và Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi ký thoả thuận ở thị trấn Simla (Ấn Độ) đề ra những quy tắc cho quan hệ hai nước.
1974: Ấn Độ thử thiết bị hạt nhân đầu tiên.
1990: Ấn Độ cáo buộc
Tháng 5/1998: Ấn Độ tiến hành 5 vụ thử hạt nhân và tuyên bố kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân. Đáp lại,
1999: Hai nước đứng bên bờ vực cuộc chiến tranh thứ tư sau khi Ấn Độ phát động chiến dịch lớn nhằm vào những người
Tháng 12/2001: Khủng bố tấn công Quốc hội Ấn Độ. 14 người, trong đó có 5 kẻ tấn công, đã thiệt mạng. Ấn Độ cáo buộc các nhóm khủng bố người Kashmir có trụ sở ở
2003:
2004: Hai nước khởi động tiến trình hoà bình mà sau đó đã cải thiện quan hệ về ngoại giao, thể thao, thương mại, nhưng không đạt được tiến bộ trong vấn đề
Tháng 7/2008: Ấn Độ cho rằng Cơ quan Tình báo Pakistan (ISI) đứng sau vụ tấn công sứ quán Ấn Độ ở Kabul, thủ đô của Afghanistan làm 58 người chết.
26-29/11/2008: Một loạt vụ khủng bố xảy ra ở Mumbai. Ấn Độ cáo buộc
Ngân Hà