• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Anh, Pháp chứng kiến tháng 7 khô hạn nhất trong lịch sử

Thế giới 02/08/2022 19:12

(Tổ Quốc) - Các cơ quan khí tượng của Pháp và Anh ngày 1/8 cho biết tháng 7 vừa qua là tháng khô hạn nhất trong lịch sử buộc hai nước phải áp đặt cảnh báo nghiêm trọng.

Theo hãng CNN, trong khi Anh đã ghi nhận tháng Bảy khô hạn kỷ lục nhất kể từ năm 1935 thì Pháp vừa chứng kiến đợt nắng nóng khô hạn nhất kể từ năm 1959.

Anh và Pháp chứng kiến kỷ lục khô hạn trong tháng Bảy sau nhiều thập kỷ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN

"Trong tháng Bảy, Vương quốc Anh chỉ chứng kiến lượng mưa trung bình đạt khoảng 35% (23,1mm)", Cơ quan khí hậu quốc gia Anh (Met Office) cho biết trong một tuyên bố.

Theo Met Office, miền nam và đông của nước Anh đang bị ảnh hưởng nặng nề do thiếu mưa nghiêm trọng trong tháng 7. Trong khi đó, miền nam nước Anh ghi nhận tháng 7 lập kỷ lục khô hạn nhất kể từ năm 1836 với lượng mưa trung bình chỉ khoảng 17%.

Giống với các khu vực khác của châu Âu, tháng Bảy đã chứng kiến đợt nắng nóng kỷ lục ở Anh. Vương quốc Anh lần đầu tiên chứng kiến nhiệt độ trên 40 độ C (104 độ F), mức nhiệt lập kỷ lục là 40,3 độ C vào ngày 19/7 ở Coningsby, Lincolnshire.

"Tại Pháp, lượng mưa chỉ đạt 7,8mm vào tháng Bảy", ông Christophe Béchu, Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi sinh thái cho biết trên radio vào ngày 1/8. "Đợt nắng nóng trong tháng Bảy cũng góp phần gây ra những trận cháy rừng lan rộng trên khắp các vùng phía tây và nam của đất nước. Một đợt nắng nóng khác dự kiến cũng sẽ xảy ra ở Pháp trong tuần này.

Theo Cơ quan Khí tượng quốc gia Pháp – Météo France, miền tây nam nước Pháp được dự báo có khả năng lên tới 40 độ C vào ngày mai (3/8). Cháy rừng đã xảy ra ở khắp miền nam nước Pháp, trong đó có vụ cháy lớn nhất ở khu Gard đã phá hủy hơn 350 ha (ước tính hơn 860 mẫu Anh) rừng vào tối ngày 31/7.

Theo các nhà khoa học khí hậu, lượng khí thải carbon từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch đang làm hành tinh nóng lên, làm tăng nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của hạn hán, nắng nóng và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác.

Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu chung (JRS) thuộc Ủy ban châu Âu (EC) nhận định, gần 1/2 lãnh thổ của châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh đang có nguy cơ hạn hán./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ