• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Áp lực lớn với ngành công nghệ trước rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng

Thế giới 20/07/2022 11:50

(Tổ Quốc) - Theo CNBC, ngành công nghệ thông tin châu Á đang nhận thấy áp lực lớn về tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu do chi phí lương ngày càng tăng và khoảng cách lớn về kỹ năng trên thị trường.

Trong khi tình trạng thiếu chip toàn cầu vẫn diễn ra thì các ảnh hưởng từ khủng hoảng leo thang ở Ukraine tiếp tục gây thêm áp lực lớn lên nguồn cung hàng hóa trên toàn cầu, một nhà phân tích nói trên CNBC.

Áp lực lớn với ngành công nghệ toàn cầu trước rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng - Ảnh 1.

Tình trạng thiếu hụt chip sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới. Ảnh: Istock/Getty

"Nguồn cung chất bán dẫn sẽ không thể tăng lên nhanh chóng. Nguyên liệu thô, khí đốt cần thiết để sản xuất các loại chất bán dẫn hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng", ông Vinay Gupta, Giám đốc Nghiên cứu khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Tập đoàn Dữ liệu quốc tế nói trên CNBC.

Theo CNBC, các thách thức ở chuỗi cung ứng chủ yếu xuất phát từ những căng thẳng leo thang giữa Ukraine và Nga trong thời gian qua. Theo ông Gupta, cả Nga và Ukraine đang chiếm thị phần lớn trên thị trường và là nhà xuất khẩu lớn nhất khí krypton – một loại khí được sử dụng để sản xuất chip.

Mặt khác, khí neon cũng rất quan trọng đối với quá trình sản xuất chip và được sử dụng cho laser dùng trong kỹ thuật in thạch bản- công nghệ hiện đang được Samsung, Intel và Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd (TSMC), các công ty hàng đầu trên thế giới về chip bán dẫn sử dụng.

Theo ông Peter Hanbury, nhà phân tích chất bán dẫn tại công ty nghiên cứu Bain&Co., hơn 1/2 lượng khí neon trên thế giới đều do một số công ty của Ukraine sản xuất. Chất bán dẫn có thể sử dụng cho nhiều sản phẩm từ điện thoại di động, máy tính đến ô tô cũng như các thiết bị gia dụng.

"Sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng và chi phí tăng lên sẽ đẩy giá bán các thiết bị cao hơn và tác động lớn đến túi tiền của khách hàng", ông Gupta nói thêm.

Tác động đến chi tiêu của người tiêu dùng

Ông Gupta khẳng định, lạm phát tăng và chính sách thắt chặt tiền tệ mạnh tay sẽ gây ra suy thoái và tác động trực tiếp đến người tiêu dùng.

"Chi tiêu cho công nghệ thông tin đang có tín hiệu suy giảm. Trong khi các khoản chi tiêu cho công nghệ thông tin của một doanh nghiệp, bao gồm các dịch vụ phần mềm, đám mây và dịch vụ công nghệ thông tin vẫn tiếp tục được duy trì thì tác động của lạm phát đang khiến các doanh nghiệp phải gồng mình bảo vệ ngân sách công nghệ thông tin vào thời điểm hiện tại. Cùng với việc tăng lãi suất trên khắp thế giới, sự chậm lại này phản ánh một bức tranh tác động lớn trên toàn cầu", ông Gupta nói thêm.

Tuy nhiên, ông Gupta hy vọng đây chỉ là tín hiệu chậm lại ngắn hạn trong bối cảnh chính phủ và các ngân hàng trung ương cố gắng cân bằng lạm phát và lãi suất.

Trong tuần trước, các tuyên bố từ hai quan chức Mỹ cho biết Cục Dự trữ Liên bang (FED) đang cân nhắc tới một đợt tăng lãi suất mạnh tiếp theo vào tháng 7 và có khả năng trong cả tháng 9 ngay cả khi diễn biến kinh tế chậm lại.

Hồi tháng Sáu, FED đã điều chỉnh nâng lãi suất lên tới 75 điểm cơ bản, tương đương với 0,75 điểm phần trăm. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1994 trong nỗ lực kiềm chế lạm phát phi mã. Với động thái chính sách mới nhất này, FED đã nâng lãi suất thêm 1,5 điểm phần trăm tính từ đầu năm đến nay và đưa lãi suất chuẩn lên khoảng 1,5-1,75%. Thêm vào đó, FED cũng dự báo sẽ còn nhiều đợt tăng lãi suất mạnh không kém từ nay tới cuối năm.

Tuyển dụng chậm, chi tiêu ít hơn ở châu Á

Ngày 20/7, trang Bloomberg dẫn tin, tập đoàn công nghệ Apple đã thực hiện kế hoạch mới, trong đó nhấn mạnh đến kế hoạch giảm các chương trình tuyển dụng và tăng chi tiêu cho tăng trưởng trong năm tới nhằm đối phó với tình trạng suy thoái có thể xảy ra. Ông Gupta cho rằng xu hướng tương tự có khả năng xảy ra trên toàn bộ ngành công nghệ của châu Á.

"Tôi tin rằng đây sẽ là xu hướng mà chúng ta sẽ phải chứng kiến vào cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023 nếu tình hình không thể cải thiện", ông Gupta nhận định.

"Nếu chúng ta chỉ bàn về dịch vụ công nghệ thông tin ở châu Á thì hầu hết ngành IT đang cảm thấy áp lực lớn về tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu do chi phí lương ngày càng tăng cũng khoảng cách lớn về kỹ năng trên thị trường. Chẳng hạn như Ấn Độ, tỷ suất lợi nhuận đối với các gã khổng lồ công nghệ đã thấp đi một chút mặc dù có tham gia nhiều chương trình tuyển dụng trong quý đầu tiên", ông Gupta nhấn mạnh. "Tuy nhiên điều này có thể sẽ không kéo dài."

"Nhiều doanh nghiệp đang chuyển hướng sang công nghệ kỹ thuật số mới vì đại dịch Covid-19, cho phép nhân viên có thể làm việc tại nhà, vì vậy xuất hiện nhiều dự án chuyển đổi kỹ thuật số mới hơn", ông nói thêm. "Tuy nhiên, chúng ta có thể phải chứng kiến một số áp lực lớn về tỷ suất lợi nhuận bởi thu nhập của các doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng nếu một số kịch bản đang diễn ra giống với hiện trạng bây giờ", ông Gupta nói thêm./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ