• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bạc Liêu tập huấn nâng cao cho 50 nghệ nhân đờn ca tài tử

Văn hoá 20/07/2020 21:05

(Tổ Quốc) - Bạc Liêu tập huấn nâng cao cho 50 nghệ nhân đờn ca tài tử; Bạc Liêu chấn chỉnh, xử lý việc lưu hành sản phẩm bản đồ thể hiện không đầy đủ chủ quyền, biên giới quốc gia; Chú trọng phát triển du lịch từ sản phẩm OCOP là tin VHDL tiêu biểu tại tỉnh Bạc Liêu mới đây

Bạc Liêu tập huấn nâng cao cho 50 nghệ nhân đờn ca tài tử

Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu vừa phối hợp với Chi hội Nghệ nhân Đờn ca tài tử (ĐCTT) - Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn ĐCTT (nâng cao) tỉnh Bạc Liêu cho 50 nghệ nhân ĐCTT là hội viên sân khấu, Chi hội nghệ nhân ĐCTT, các CLB ĐCTT các địa phương; cộng tác viên Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Bạc Liêu tập huấn nâng cao cho 50 nghệ nhân đờn ca tài tử - Ảnh 1.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Minh Luân - Sở VHTTDL Bạc Liêu

Lớp tập huấn được diễn ra vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần (từ ngày 11/7 đến 02/8). Tham gia lớp tập huấn học viên sẽ được trao đổi kinh nghiệm ca tài tử, sáng tác lời mới cho 20 bài bản tổ; phân tích và trao đổi cấu trúc nhạc lý từ các nghệ nhân ưu tú.

Thông qua lớp tập huấn các nghệ nhân ĐCTT được nâng cao hơn về trình độ và sự hiểu biết về loại hình nghệ thuật ĐCTT. Qua đó, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật ĐCTT Nam bộ.

Bạc Liêu chấn chỉnh, xử lý việc lưu hành sản phẩm bản đồ thể hiện không đầy đủ chủ quyền, biên giới quốc gia

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành văn bản về việc đề nghị Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp chấn chỉnh, xử lý biển số xe có sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam thể hiện không đầy đủ chủ quyền quốc gia.

Công văn nêu rõ, qua công tác khảo sát, nắm tình hình, Thanh tra Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch ghi nhận, hiện nay có tình trạng một số xe ô tô mang biển số kiểm soát thuộc quyền quản lý của tỉnh Bạc Liêu có sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam trên khung biển số xe nhưng không thể hiện đầy đủ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Do các phương tiện giao thông có phạm vi lưu thông rộng, tác động thị giác lớn đến người dân và du khách nước ngoài, có thể hình thành ý thức sai lệch về chủ quyền biển đảo, về lâu dài, gây bất lợi trong công tác đấu tranh pháp lý về chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.

Để phục vụ công tác tuyên truyền về chủ quyền, biên giới quốc gia, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đã đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh rà soát, nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cố tình sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện đầy đủ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Chú trọng phát triển du lịch từ sản phẩm OCOP

Nguồn tin trên báo Bạc Liêu cho biết, đến cuối năm 2020, du lịch (DL) Bạc Liêu sẽ hoàn thành việc xây dựng và đưa vào khai thác Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu với tư cách là sản phẩm (SP) OCOP đạt chuẩn từ 3 - 4 sao. Đây là giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển DL gắn với chương trình "Mỗi xã một SP" do UBND tỉnh triển khai, góp phần phát huy có hiệu quả những tiềm năng vốn có của du lịch Bạc Liêu

Hiện tại, Sở VH-TT-TT&DL đang mời đơn vị tư vấn, các chuyên gia về DL tiến hành khảo sát, đánh giá tiềm năng, xây dựng ý tưởng, lập phương án phát triển khu lưu niệm theo tiêu chuẩn OCOP. Một trong những việc quan trọng tiếp theo được triển khai là phối hợp với Sở NN&PTNT, Sở Công thương xây dựng điểm trưng bày tại khu lưu niệm, vận động các tổ chức, hộ gia đình có SP OCOP tham gia giới thiệu, bán SP, quà lưu niệm.

Ngoài hình thức thuyết minh tại điểm tham quan, khu lưu niệm sẽ tổ chức không gian sinh hoạt đờn ca tài tử, trình diễn chương trình sân khấu hóa tái hiện cuộc đời cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, quá trình ra đời bản "Dạ cổ hoài lang", sự hình thành và phát triển của cải lương Nam Bộ… Cũng tại điểm DL tiêu biểu của ĐBSCL này, các nghệ nhân sẽ tổ chức dạy cơ bản "Dạ cổ hoài lang" và các bài bản tài tử cho khách tham quan.

Cùng với việc đầu tư về cơ sở vật chất và các loại hình dịch vụ, Sở còn chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc quan tâm nâng chất nguồn nhân lực, tăng cường quảng bá hình ảnh cho khu lưu niệm. Cụ thể là mở các khóa đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề cho cán bộ quản lý, các công ty lữ hành của tỉnh, các đối tượng tham gia phát triển SP OCOP; phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường xúc tiến DL đối với các SP OCOP, trong đó chú trọng xúc tiến các SP thuộc lĩnh vực DL. Ngoài ra, sẽ tiếp tục tìm kiếm và liên kết với các công ty lữ hành mở thêm những tour, tuyến mới để kết nối khu lưu niệm với các điểm DL nội và ngoại tỉnh.

Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu là SP đầu tiên thuộc lĩnh vực DL được xây dựng thành SP OCOP. Đã có nhiều đơn vị, chuyên gia góp ý cho tỉnh nên lấy SP này làm điểm nhấn cho DL Bạc Liêu. Do đó, việc phát triển khu lưu niệm theo tiêu chuẩn OCOP vừa có thể khai thác tối đa những giá trị độc đáo của điểm DL, vừa góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ