• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Báo Hàn bất ngờ dự báo "điều kiện" Triều Tiên sẽ làm với Mỹ tại thượng đỉnh lần hai?

Thế giới 27/02/2019 15:23

(Tổ Quốc) - Trước giờ G cho thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai tại Hà Nội, các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đang được kỳ vọng sẽ có các tuyên bố chung mới nhất.

Theo tờ Yonhap (Hàn Quốc), thỏa thuận hạt nhân giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phỏng đoán về việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ có thương lượng xung quanh các vấn đề tại khu tổ hợp hạt nhân Yongbyon và những gì Mỹ sẽ được đáp lại từ yêu cầu này.

Báo Hàn bất ngờ dự báo điều kiện Triều Tiên sẽ làm với Mỹ tại thượng đỉnh lần hai? - Ảnh 1.

Hình ảnh trên Yonhap News TV. Nguồn:Yonhap

Tờ báo này cho rằng, việc tập trung tại thượng đỉnh tuần này sẽ nối tiếp kỳ vọng từ thượng đỉnh Singapore hồi tháng 6 năm ngoái.

Thượng đỉnh Singapore đã thúc đẩy nỗ lực phi hạt nhân hóa hoàn toàn tại bán đảo Triều Tiên, thiết lập quan hệ song phương mới và nỗ lực xây dựng chính quyền hòa bình ổn đỉnh lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Tập trung vào tuyên bố Việt Nam sẽ tiếp tục lộ trình bằng cách nào Bình Nhưỡng và Washington tiến tới nỗ lực phi hạt nhân hóa.

Các cam kết tiến tới giải giáp vũ khí và phá hủy các khu của tổ hợp hạt nhân Yongbyon vẫn tiếp tục được thảo luận trong thượng đỉnh lần này.

Trích dẫn nguồn tin thân cận về vấn đề hạt nhân, tờ Vox cho rằng, Triều Tiên đã đồng ý chấm dứt việc sản xuất bom hạt nhân tại tổ hợp Yongbyon. Ngược lại, Mỹ nhiều khả năng sẽ đồng ý chấp thuận nới lỏng trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng.

"Washington có thể phần nào nới lỏng các trừng phạt nếu Triều Tiên cơ bản chịu phá hủy tổ hợp hạt nhân Yongbyon bởi vì đây là nỗ lực đầu tiên cho quá trình phi hạt nhân hóa không thể đảo ngược", Tổng thống Moon Jae-in đã nói với báo chỉ sau diễn đàn tại Washington, D.C.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, việc nới lỏng trừng phạt toàn bộ có thể là "khó xảy ra".

Các nhượng bộ của Mỹ cũng có thể bảo gồm gia tăng viện trợ nhân đạo và nới lỏng lệnh cấm đi lại của công dân Mỹ đến Triều Tiên.

Trong một quan hệ mới, tuyên bố Hà Nội có thể bao gồm thỏa thuận đặt văn phòng liên lạc tại Bình Nhưỡng và Washington. Thiết lập các văn phòng hai bên được xem là tiến trình cho nỗ lực bình thường hóa quan hệ song phương hai nước.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ