• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Báo Mỹ đưa tin về khả năng Trung Quốc thí điểm mở cửa trong năm nay

Thế giới 03/03/2022 11:22

(Tổ Quốc) - Chính sách kiểm soát đại dịch nghiêm ngặt của Trung Quốc có thể sẽ không được nới lỏng cho đến năm sau, nhưng các biện pháp mở cửa thử nghiệm có thể được triển khai dần ngay sau mùa hè năm nay.

Trung Quốc, dù vẫn đang tiếp tục thực hiện cách tiếp cận không khoan nhượng đối với dịch Covid-19, hiện đang tìm cách nới lỏng dần các hạn chế hiện tại.

Để chuẩn bị cho thời điểm mở cửa, các quan chức Trung Quốc đang xem xét việc sử dụng bong bóng du lịch - được mô phỏng theo quy trình trong Thế vận hội Mùa đông vừa qua tại Bắc Kinh, thu thập dữ liệu về các loại thuốc kháng virus mới và tìm hiểu khả năng sản xuất vaccine mRNA nội địa, tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn nhiều nguồn tin thân cận.

Theo hai nguồn tin trong số này, các biện pháp kiểm soát Covid-19 có thể sẽ không được nới lỏng trước mùa xuân năm sau, nhưng các biện pháp thử nghiệm mở cửa tới một số thành phố được chọn có thể diễn ra sớm nhất là vào mùa hè năm nay.

Báo Mỹ đưa tin về khả năng Trung Quốc thí điểm mở cửa trong năm nay - Ảnh 1.

Mô hình "bong bóng Olympic" đang gợi mở cơ hội thí điểm mở cửa cho Trung Quốc. Ảnh: SHUTTERSTOCK.

Các chuyên gia y tế công cộng Trung Quốc gần đây đã bắt đầu thảo luận công khai về một số nỗ lực mở cửa, phần nào là để chuẩn bị cho người dân tâm thế sống chung dần với loại virus này.

"Trong tương lai gần, vào một thời điểm thích hợp, sẽ có một lộ trình sống chung với virus corona theo kiểu của Trung Quốc", Zeng Guang, nhà dịch tễ học từng làm việc Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc, viết trên Weibo hôm thứ hai đầu tuần.

Các quan chức trong các ngành giao thông vận tải, hải quan và kiểm soát biên giới đã được giao nhiệm vụ tìm hiểu khả năng điều chỉnh các chính sách kiểm soát Covid-19 từ tháng 1 để có thể trình lên các nhà lãnh đạo cấp cao, theo một nguồn tin nói với tờ WSJ.

Những nguồn tin này cũng cho biết cách tiếp cận và tiến trình để nới lỏng hạn chế về dịch Covid-19 không cố định và có thể thay đổi tùy thuộc vào sự phát triển trong tương lai, chẳng hạn như sự xuất hiện của một biến chủng corona mới.

Đáp lại yêu cầu bình luận, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã nhắc lại một cuộc phỏng vấn vào tháng trước, trong đó Liang Wannian, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19 của Ủy ban này, nói rằng chiến lược kiểm soát Covid-19 hiện tại "chắc chắn không phải là thứ sẽ tiếp tục mãi mãi."

Kể từ khi đại dịch Covid-19 lần đầu tiên xuất hiện vào đầu năm 2020, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã kiên trì phối hợp thực hiện việc giám sát kỹ thuật số, kiểm soát biên giới chặt chẽ, xét nghiệm hàng loạt và khóa mục tiêu để ngăn chặn các đợt bùng phát trên diện rộng.

Và sau thành công của quá trình tổ chức Olympic mùa đông Bắc Kinh, khi những người tham gia được xét nghiệm mỗi ngày, không được tiếp xúc với người dân địa phương, cư trú, sinh hoạt và di chuyển trong các không gian riêng biệt, các quan chức y tế Trung Quốc đánh giá đây có thể là một khuôn mẫu cho việc mở cửa du lịch tới các thành phố, theo một trong những nguồn tin thân cận.

Trong một bài báo gần đây, các nhà nghiên cứu của CDC Bắc Kinh đã tranh luận rằng mô hình bong bóng du lịch như vậy có thể được sử dụng cho các cuộc thi đấu thể thao và hội thảo, và cũng có thể xem xét để thúc đẩy đi lại với một số quốc gia. Các đề xuất mở cửa khác đang được xem xét bao gồm miễn cách ly cho du khách quốc tế tiêm phòng đầy đủ và bố trí quy trình nhập cảnh đặc biệt cho sinh viên quốc tế.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ