• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bảo vệ bản quyền tác phẩm báo chí trên nền tảng công nghệ số

Văn hoá 19/06/2021 14:12

(Tổ Quốc) - Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Google châu Á - Thái Bình Dương vừa tổ chức hội thảo trực tuyến “Kỹ năng xuất bản nội dung và bảo vệ bản quyền tác phẩm báo chí trên nền tảng công nghệ số” dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Hội thảo nhằm chia sẻ, cung cấp thêm cho phóng viên, biên tập viên những kiến thức liên quan tới tác nghiệp báo chí trên nền tảng số, với mục tiêu đưa những thông tin báo chí ở Việt Nam đến với đồng đảo người đọc trên không gian mạng.

Bảo vệ bản quyền tác phẩm báo chí trên nền tảng công nghệ số - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và truyền thông, tại hội thảo. (Ảnh chụp màn hình)

Tại buổi trao đổi, các đại biểu được giới thiệu tổng quan về sáng kiến Bản tin Google (Google News); chức năng Tìm kiếm, bao gồm cách tin tức xuất hiện trên Google, các sản phẩm phân phối tin tức của Google, các công cụ dành cho cơ quan báo chí.

Các chuyên gia của Google cũng chia sẻ về vấn đề chống vi phạm bản quyền như: Nguyên tắc về bản quyền của Google, cưỡng chế bảo vệ bản quyền và các công cụ kỹ thuật để bảo vệ bản quyền (trên công cụ tìm kiếm và Youtube), cách thức báo cáo tình trạng nội dung bị vi phạm bản quyền…

Chia sẻ về các nguyên tắc, biện pháp, cách thức giải quyết xử lý, chống vi phạm bản quyền của Google, ông Jean Jacques Sahel, Trưởng nhóm thông tin và chính sách nội dung cho biết, có 5 trụ cột cơ bản trong nguyên tắc giải quyết các vấn đề cơ bản về vi phạm bản quyền.

Theo đó, Google luôn đảm bảo cho người dùng truy cập các thông tin hợp pháp. Mục tiêu của Google khi đưa ra các nền tảng chính là cung cấp cho người dùng những trải nghiệm và có nguồn thu từ hoạt động sáng tạo. Ông Jean Jacques Sahel cho biết, một xu hướng rất đáng mừng là người dùng hiện quan tâm nhiều đến các nội dung tính hợp pháp hơn là những nội dung vi phạm, không có bản quyền bởi vì các nội dung hợp pháp, có bản quyền ngày càng cung cấp nhiều hơn trên internet.

Nguyên tắc thứ hai là Google làm cho những người vi phạm bản quyền sẽ nhận được rất ít nguồn thu khi đưa các thông tin lên internet. Cách thức để Google ngăn chặn tình trạng này đó là cắt bớt các con đường dẫn đến việc nhận được doanh thu của các đối tượng vi phạm và sản xuất các nội dung vi phạm bản quyền. Google cũng sẽ không cho các trang web hoặc đối tượng vi phạm bản quyền không được hưởng doanh thu từ hoạt động quảng cáo.

Môi trường internet rất rộng lớn với hàng tỷ trang web. Do đó, Google đã sử dụng các công cụ để có thể giải quyết, ngăn chặn tình trạng này với quy mô lớn. Ông Jean Jacques Sahel thông tin, hãng đã đầu tư lớn tới hàng trăm triệu USD nên hàng ngày có thể giải quyết hàng triệu trường hợp vi phạm bản quyền.

Mặt khác, Google cũng có phương thức để không xử lý sai những trường hợp lạm dụng báo cáo khiếu nại giả mạo, cạnh tranh không lành mạnh. Hãng này cũng luôn đảm bảo tính minh bạch, các nguyên gỡ bỏ và chính sách xử lý vi phạm bản quyền.

Đại diện Google thông tin, đến nay đã gỡ khoảng 4 tỷ trang web vi phạm bản quyền và mỗi ngày có khoảng 2 triệu trang web như thế bị xử lý. Đã có hơn 80.000 trang web vi phạm không ưu tiên hiển thị hoặc hiển thị rất thấp trên công cụ tìm kiếm. Đây là một trong những giải pháp mạnh tay mà hãng công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới này xử lý, chống tình trạng vi phạm bản quyền trên mạng.

Bảo vệ bản quyền tác phẩm báo chí trên nền tảng công nghệ số - Ảnh 2.

Hơn 100 cơ quan báo chí tham dự hội thảo trực tuyến

Liên quan đến nền tảng tìm kiếm, hãng này cho biết nếu nhận được nhiều lần khiếu nại vi phạm bản quyền hoặc có nhiều nội dung vi phạm của một trang web nào đó thì thứ hạng, mức độ hiển thị của trang web này sẽ giảm xuống còn rấp thấp và gần như người dùng sẽ không nhìn thấy trên kết quả tìm kiếm.

Tương tự với những kênh vi phạm trên YouTube bị báo cáo nhiều lần nhưng vẫn đưa thông tin vi phạm sẽ không thể hoạt động tiếp.

Theo thống kê, đến nay đã có đến hơn 80.000 trang web vi phạm không ưu tiên hiển thị hoặc hiển thị rất thấp trên công cụ tìm kiếm và trung bình mỗi ngày con số này khoảng 500 trang. Các trang web này có thể sẽ chỉ hiển thị ở trang thứ 10 trở đi trên công cụ tìm kiếm sẽ rất ít người dùng tìm kiếm xem. Điều này cũng có nghĩa các trang web sẽ bị mất khoảng 90% lượng truy cập.

Không chỉ hạn chế mức độ hiển thị trên mạng, các trang web vi phạm bản quyền còn bị “cắt” nguồn thu từ quảng cáo. Ông Jean Jacques Sahel nhấn mạnh, khi Google đã nhận được các thông báo yêu cầu đề nghị gỡ bỏ vì vi phạm, các trang web này sẽ bị đưa vào “danh sách đen” và sẽ không nhận được quảng cáo từ Adsense trong tương lai. Ngoài ra, Google cũng sẽ gỡ bỏ những quảng cáo bị nghi ngờ đang quảng cáo cho các trang web vi phạm bản quyền.

Là thành viên của các tổ chức hoạt động trong ngành quảng cáo, Google cho biết sẽ cùng nỗ lực làm sạch môi trường quảng cáo cũng như vi phạm bản quyền trên mạng.

Tuy nhiên, đại diện Google cũng nhấn mạnh, để xử lý vi phạm bản quyền thông tin, trước hết hãy liên hệ với trang web đưa thông tin vi phạm. Google chỉ gỡ bỏ những thông tin vi phạm trên nền tảng của mình. Nhưng điều này không có nghĩa là các thông tin vi phạm đó sẽ được loại bỏ hoàn toàn trên internet. Do đó, các đơn vị bị vi phạm phải liên hệ đến chính các trang vi phạm bản quyền để gỡ bỏ từ gốc nguồn thông tin đưa lên.

Thông qua hội thảo, các chuyên gia cũng khuyến cáo cơ quan báo chí không nên chỉ tập trung đến bảo vệ bản quyền hay tăng nguồn thu từ các nền tảng số mà còn phải tập trung vào nhiệm vụ quan trọng nhất là xây dựng nội dung chất lượng và trình bày sao cho hấp dẫn, có thể hiển thị tối ưu trên nhiều thiết bị.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và truyền thông, khẳng định vai trò quan trọng của báo chí trong cuộc sống ngày nay. Ông cho rằng báo chí đang phải cạnh tranh và nỗ lực để có thể đánh lui được tin giả và mang lại nhận thức đúng đắn trong cộng đồng về những vấn đề quan trọng của đất nước.

Theo ông Nguyễn Thanh Lâm buổi trao đổi này ngoài việc chia sẻ các kiến thức mới từ chuyên gia của Google tới phóng viên, biên tập viên thì còn hướng tới sự hợp tác giữa Google và báo chí nhằm ủng hộ nhau, bảo vệ nhau trên không gian mạng, thậm chí là tìm kiếm những mô hình kinh doanh để hai bên cùng hưởng lợi./.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ