• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất chấp dịch bệnh, các tỷ phú Trung Quốc "trúng quả" tiền vào túi tăng vọt

Thế giới 21/10/2020 10:31

(Tổ Quốc) - Một loạt các đợt phát hành công khai lần đầu ra công chúng (IPO) và sự tăng trưởng mạnh mẽ của công nghệ đã giúp các tỷ phú Trung Quốc tiền rót vào túi tăng vọt bấp chấp dịch bệnh bùng phát.

Báo cáo mới cho biết, một loạt các đợt phát hành công khai lần đầu ra mắt công chúng (IPO) và sự tăng trưởng mạnh mẽ của công nghệ đã giúp các tỷ phú Trung Quốc có thêm 1,5 nghìn tỷ đô la vào tài sản, nâng tổng giá trị của các tỷ phú lên 4 nghìn tỷ đôla. Đây là mức tăng trưởng nhanh nhất từ trước đến nay của Trung Quốc.

Bất chấp dịch bệnh, các tỷ phú Trung Quốc "trúng quả" tiền vào túi tăng vọt - Ảnh 1.

Tỷ phú Trung Quốc Jack Ma. Ảnh: Bloomberg | Getty Images

"Trung Quốc đã có khoảng 257 tỷ phú trong 5 năm qua, trong đó trung bình cứ mỗi tuần có 5 tỷ phú, nâng tổng số lên 878 người", tờ CNBC trích dẫn báo cáo danh sách những người giàu nhất năm 2020 (Hurun Global Rich List) công bố ngày 20/10.

"Thế giới chưa từng chứng kiến sự giàu có với tài sản khủng như vậy chỉ trong một năm", ông Rupert Hoogewerf, Nhà nghiên cứu hàng đầu của Hurun Report nói."Các doanh nhân Trung Quốc đã làm tốt hơn rất nhiều so với mong đợi. Bất chấp dịch bệnh Covid-19, các tài sản đang tăng lên mức kỷ lục".

Thị trường cổ phiếu tăng mạnh tại Trung Quốc, một loạt các đợt phát hành công khai IPO và tăng trưởng trong lĩnh vực công nghệ đã mang lại sự thịnh vương gần đây cho đất nước. Tỷ phú Jack Ma – người đồng sáng lập và là cựu chủ tịch điều hành của Alibaba đứng đầu bảng xếp hạng tỷ phú của Trung Quốc trong năm thứ ba liên tiếp với 59 tỷ đôla. Ông Jack Ma đã chứng kiến tài sản riêng tăng lên 45% nhờ đợt IPO sắp tới.

"Danh sách người giàu Trung Quốc trong báo cáo của Hurun đã đạt kỷ lục trong năm nay so với cách đây 5 năm. Điều này cho thấy cấu trúc kinh tế đã thay đổi, chuyển dịch từ các lĩnh vực truyền thống như sản xuất và bất động sản sang nền kinh tế mới", ông Hoogenwerf nhấn mạnh.

Vị trí thứ hai trong danh sách các tỷ phú là Pony Ma – người sáng lập, chủ tịch và là giám đốc điều hành của tập đoàn công nghệ Tencent. Tài sản của ông Pony Ma tăng lên tới 50%, chiếm khoảng 57,4% nhờ hoạt động kinh doanh trò chơi của Tecent và tăng trưởng của WeChat. Xếp thứ ba là ông Zhong Shanshan, Chủ tịch YST – công ty sản xuất nước đóng chai.

Báo cáo tiếp tục công bố những tỷ phủ có khối tài sản lớn khác trong năm qua bao gồm nhà sáng lập ứng dụng giao đồ ăn Meituan, ông Wang Xing đã tăng gấp 4 lần và tăng 52 bậc lên vị trí thứ 13 trong danh sách nói trên với 25 tỷ USD và tổng tài sản của ông Richard Liu, nhà sáng lập nền tảng mua sắm trực tuyến JD.com, đã tăng gấp đôi lên 23,5 tỷ USD.

Bà Zhou Qunfei của Lens - nhà sản xuất màn hình cảm ứng đã tăng khối tài sản gấp ba lần lên tới 17 tỷ USD, khiến bà trở thành một trong ba nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ