(Tổ Quốc) - Tàu Thường Nga 4 hạ cánh thành công xuống phần tối của Mặt trăng đem lại những lợi thế mới cho Trung Quốc trong cuộc chạy đua chinh phục vũ trụ.
Mới đây, Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc đã xác nhận kèm hình ảnh rằng, tàu thăm dò Thường Nga 4 (tên tiếng Anh là Chang'e-4) của nước này đã có mặt tại "phần tối" của Mặt Trăng. Đây được đánh giá là một sự kiện mang tính cột mốc của ngành khám phá vũ trụ toàn cầu, mà trước Trung Quốc, chưa nước nào có thể làm được. Việc lần đầu tiên tiếp cận được với "phần tối" của Mặt Trăng (phần không đối diện với Trái đất), sẽ cho phép Trung Quốc và loài người tìm hiểu thêm về nguồn gốc, thậm chí là cách khai thác các khoáng chất có giá trị trên hành tinh luôn quay quanh Trái đất.
Tàu thăm dò Thường Nga 4 của Trung Quốc làm nên lịch sử khi hạ cánh xuống phần tối của Mặt trăng (vieo: The Guardian)
Giới chuyên gia đánh giá, nhiệm vụ lần này của Bắc Kinh đồng thời cũng là một thử nghiệm – và quốc gia châu Á đang lên kế hoạch đưa người tới Mặt trăng trong những năm tới. Nếu thành hiện thực, các phi hành gia Trung Quốc sẽ là những người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng trong gần 5 thập kỷ trở lại đây.
Cho dù điều gì xảy ra trong tương lai, Thường Nga 4 là minh chứng cho thấy Bắc Kinh đã có những bước tiến khổng lồ để khẳng định mình là một thế lực về vũ trụ. Thông thường các tàu thăm dò rất khó liên lạc với bộ phận kiểm soát tại Trái đất khi hạ cánh xuống phần xa của Mặt trăng. Để giải quyết vấn đề này, Trung Quốc đã phóng một vệ tinh để tiếp nhận và truyền tải dữ liệu và hình ảnh từ tàu thăm dò.

Tàu thăm dò Thường Nga 4 của Trung Quốc (ảnh: Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc )
Mặc dù Trung Quốc đang làm những điều mà Mỹ hầu như đã thực hiện vào những năm 1960 và 1970, tuy nhiên, theo Joan Johnson-Freese – một chuyên gia về chương trình vũ trụ Trung Quốc tại Trường Chiến tranh Hải quân Mỹ cho rằng, Bắc Kinh "đang đuổi kịp về mặt công nghệ và thành tựu". Bất chấp những nỗ lực từ Mỹ nhằm ngăn cản những tham vọng vũ trụ của Trung Quốc, đất nước châu Á vẫn tỏ ra rất thành công.
Phát biểu trên đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV ngày 3/1, Wu Weiren – người đứng đầu dự án đưa tàu thăm dò lên phần tối của Mặt trăng nói, "Trung Quốc đang trên con đường trở thành một quốc gia hùng mạnh về nghiên cứu vũ trụ".
Trung Quốc rất quyết tâm đặt mục tiêu vào 'những cái đầu tiên'.
Johnson-Freese
Theo trang Vox, rõ ràng sự kiện Thường Nga 4 đã làm gia tăng đáng kể sự tự tin của Trung Quốc về năng lực vũ trụ của mình; đồng thời nó cũng đưa ra tín hiệu về những thách thức mà Mỹ phải đối mặt trong tương lai.
Johnson-Freese phân tích, Trung Quốc đang có những tiến bộ vững vàng chủ yếu là để giành được uy tín và ảnh hưởng chiến lược trong ngành vũ trụ. "Trung Quốc rất quyết tâm đặt mục tiêu vào 'những cái đầu tiên'", bà chỉ ra. "Các kỷ lục đóng vai trò quan trọng trong cuộc rượt đuổi".
Ảnh chụp bề mặt của Mặt trăng do Thường Nga 4 gửi về (ảnh: Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc )
Năm 2016, Trung Quốc đã xây kính thiên văn radio lớn nhất thế giới nhằm tìm kiếm… dấu hiệu của người ngoài hành tinh. Nước này cũng khánh thành "Thành phố Vũ trụ" tại Bắc Kinh – một tổ hợp các công trình phục vụ cho chương trình chinh phục vũ trụ của chính phủ. Trung Quốc cũng có kế hoạch thiết lập một trạm không gian mới, đặt trên Mặt trăng; và thậm chí còn muốn thực hiện nhiệm vụ trên Sao hỏa.
Khả năng và tham vọng không gian của Bắc Kinh đang khiến Mỹ ngày càng lo ngại. Trong thực tế, một trong những lý do chính khiến Tổng thống Donald Trump muốn thành lập Lực lượng Không gian, được cho là để đối phó với Trung Quốc.
"Các hành động của họ đã làm rõ, đối thủ của chúng ta đã biến vũ trụ thành một địa hạt chiến tranh, và nước Mỹ sẽ không lùi bước trước thách thức này", Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố hồi tháng 8/2018.
Hiểm họa quân sự nguy hiểm hơn cả Nga?
Trong khi đó, báo giới Anh dẫn lời các chuyên gia quân sự cảnh báo, sự kiện Thượng Nga 4 đem lại cho Trung Quốc một vị thế mạnh hơn bất kỳ quốc gia nào trong cuộc chạy đua chinh phục vũ trụ. Một nguồn tin từ chính phủ Anh chia sẻ với tờ Telegraph rằng, "Trung Quốc là mối lo lắng, thậm chí còn là mối đe dọa lớn hơn cả Nga".
"Chắc chắn có một nguy cơ tình báo từ người Trung Quốc. Họ rất thông minh và cực kỳ nhanh nhạy trong việc lấy được những thông tin không thuộc về mình", quan chức này nói. "Họ có các kế hoạch rất dài hạn, và bạn không bao giờ biết mục tiêu của họ là gì".
Trung Quốc là mối lo lắng, thậm chí còn là mối đe dọa lớn hơn cả Nga.
Giới chức Anh thậm chí lo ngại, sức mạnh của Trung Quốc sẽ dẫn tới việc quốc gia châu Á sở hữu các lãnh thổ ngay trên không gian, và xây dựng một đế chế trên các hành tinh khác.
Nigel Inkster, một cựu giám đốc tại cơ quan tình báo MI6 và hiện đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) cho biết: "Tôi không nghĩ Trung Quốc giấu giếm các tham vọng không gian của mình, và chắc chắn phải có yếu tố quân sự trong đó".
"Trung Quốc hiểu rằng Mỹ đã có dự định về năng lực quân sự không gian, và họ đang cố gắng để đuổi kịp hoặc vượt qua [Mỹ], và phát triển một lực lượng quân đội đáng sợ", ông Inkster cảnh báo. "Điều này cho thấy Trung Quốc giờ đang có năng lực mạnh hơn, và tôi nghĩ Tổng thống Donadl Trump chắc chắn sẽ tận dụng điều này nhằm thúc đẩy một lực lượng quân đội không gian mới".
Adam Routh, một chuyên gia về chính sách vũ trụ tại Trung tâm An ninh vì một nước Mỹ mới, tỏ ra đồng tình với các ý kiến trên.
"Trung Quốc chắc chắn coi vũ trụ là một địa hạt quan trọng của chiến tranh tương lai; và những bài học có được từ nhiệm vụ Mặt trăng sẽ đem lại những kiến thức cho phép họ phát triển hệ thống quân sự không gian", ông chỉ ra.
Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, hiện tại Mỹ không cần quá lo lắng với Thường Nga 4, bởi vì đó là một sứ mệnh mang tính dân dụng và sử dụng những công nghệ mà Mỹ đã có.
