• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất ngờ lý do khiến Triều Tiên "gián đoạn" giải giáp vũ khí hoàn toàn?

Thế giới 15/10/2018 09:51

(Tổ Quốc) - Kinh tế Triều Tiên đang ở trong giai đoạn khủng hoảng trầm trọng mà không đủ sức để có thể thực hiện lời hứa với Tổng thống Trump về chương trình hạt nhân.

Nói trên tờ báo hàng ngày Pháp trước thềm cuộc gặp với Tổng thống Emmanuel Macron, Tổng thống Moon đã giải thích lý do tại sao ông tin tưởng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thực hiện đúng cam kết tại thượng đỉnh với Tổng thống Trump hồi tháng Sáu.

Bất ngờ lý do khiến Triều Tiên gián đoạn giải giáp vũ khí hoàn toàn? - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh:Getty

"Kinh tế Triều Tiên đang gặp khó khăn lớn do các trừng phạt quốc tế. Nếu Bình Nhưỡng không thực hiện đúng cam kết theo thỏa thuận thì họ cũng không đủ sức đối phó với các trừng phạt từ Mỹ và cộng đồng quốc tế", ông Moon nói

Trong khi kinh tế Triều Tiên liên tục trải qua nhiều nghèo khó trong nhiều thập kỷ thì cộng động quốc tế cũng ảnh hưởng ít nhiều từ các trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Năm ngoái, Triều Tiên đã phải trải qua thời gian khó khăn nhất về kinh tế.

Mỹ muốn tăng cường các trừng phạt vào Triều Tiên cho đến khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thực hiện đúng cam kết hạt nhân. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc liên tục phản đối động thái cứng rắn này. Hàn Quốc cho biết sẽ xem xét nới lỏng trừng phạt cho Bình Nhưỡng.

Trước thềm chuyến thăm châu Âu, Tổng thống Moon đã bày tỏ nhiều tín hiệu tích cực về các động thái của Triều Tiên nhằm giảm chương trình vũ khí. Tổng thống Hàn Quốc đã kêu gọi Mỹ có các hành động phù hợp trước các nỗ lực Triều Tiên cho tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Về cuộc gặp với Chủ tịch Kim Jong-un, ngày 7/10, ông Pompeo viết trên tài khoản Twitter của mình rằng chuyến đi đạt kết quả "tốt". Còn Truyền thông nhà nước Triều Tiên mô tả cuộc gặp giữa ông Kim và ông Pompeo "hiệu quả và tuyệt vời".

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 8/10, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã đánh giá cao các nỗ lực của Triều Tiên đồng thời cho biết hai bên đã có một số đồng thuận về tổ chức cuộc gặp thứ hai giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim. Nhà lãnh đạo Triều Tiên nói đã sẵn sàng cho phép thanh sát viên quốc tế đến khu thử hạt nhân Punggye-ri và cơ sở thử tên lửa Sohae khi hai bên nhất trí được các vấn đề hậu cần./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ