• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất ngờ mặt trận mới Mỹ, Đài "kháng cự" Trung Quốc?

Thế giới 24/09/2019 11:32

(Tổ Quốc) - Đài Loan đang củng cố hệ thống phòng thủ chống lại các cuộc tấn công mạng khi hòn đảo này chuẩn bị cho các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ và hơn 10 quốc gia khác vào tháng 11.

Các quan chức nội các cho biết hôm thứ Hai rằng các cơ quan chính quyền và dân sự của hòn đảo này đã nâng cấp các cơ sở và tăng cường hoạt động huấn luyện để đối phó với sự xâm nhập hàng loạt trên không gian mạng.

Đài Loan lo ngại tấn công mạng từ Trung Quốc

Một nguồn tin Đài Loan cho biết Chen Chi-mai – một quan chức hàng đầu trong chính quyền hòn đảo - đã phát biểu tại một cuộc họp của chính quyền về an ninh mạng vào tháng trước rằng khoảng 60% trong số khoảng 30 triệu cuộc tấn công mà hòn đảo này trải qua mỗi tháng đến từ Trung Quốc đại lục, với hầu hết mục tiêu là các cơ quan chính quyền.

"Đối với vấn đề này, chính quyền hòn đảo đã vạch ra một dự án năm năm để cập nhật các cơ sở dữ liệu mỗi năm và để đào tạo cho các chuyên gia, cũng như tiến hành các cuộc diễn tập đối phó với các cuộc tấn công mô phỏng nhằm vào chính quyền, các lĩnh vực kinh doanh chính và tài chính", theo ông Chen Chi-mai.

95eadb1e-dde4-11e9-94c8-f27aa1da2f45_image_hires_051300

Tác chiến trên không gian mạng đang là một vấn đề nóng trên thế giới. Diễn tập đa phương sắp tới là một cơ hội để Đài Loan nâng cao năng lực của mình. Ảnh: Reuters.

Ngoài việc thành lập các đơn vị không gian mạng trong chính quyền, một bộ phận an ninh mạng trong Cục An ninh Đài Loan cũng đã làm việc với các nhóm dân sự để giải quyết các cuộc tấn công mạng hàng loạt vào các lĩnh vực khác nhau.

"Đối phó với các cuộc tấn công như vậy giống như chiến đấu một trận chiến mỗi ngày khi phần nhiều trong số đó ở dạng các mối đe dọa dai dẳng trong lĩnh vực công nghệ cao (APTs)", nguồn tin trên cho hay.

Các APT thường là các nhóm được nhà nước bảo trợ có quyền truy cập trái phép vào mạng máy tính và không bị phát hiện trong một thời gian dài.

Quan chức này nói rằng Đài Loan sẽ thử nghiệm các biện pháp phòng thủ không gian mạng trong các cuộc tập trận tấn công và phòng thủ không gian mạng, lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 11 với Mỹ và 13 quốc gia khác.

Theo Brent Christensen, nhà ngoại giao Mỹ đại diện tại Đài Loan, các cuộc tập trận này sẽ tương tự như cuộc tập trận Cyber Storm do Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ tiến hành hai năm một lần để tăng cường sự chuẩn bị trong không gian mạng trong các lĩnh vực công cộng và tư nhân.

Christensen đã nói với một diễn đàn an ninh mạng ở Đài Bắc hôm thứ Ba rằng các thế lực có những hành động xấu, bao gồm cả Trung Quốc đại lục, đã không ngừng tiến hành các động thái nhằm đánh cắp bí mật thương mại và sở hữu trí tuệ của Đài Loan và Hoa Kỳ.

"Các bằng chứng cho thấy các cuộc tấn công mạng do Trung Quốc hậu thuẫn vào ngành công nghệ Đài Loan đã tăng gấp 7 lần trong năm 2018 so với năm 2017 và họ đang trên đà tăng gấp 20 lần vào năm 2019", ông nói.

"Trong lịch sử, Trung Quốc đã tập trung các cuộc tấn công mạng vào ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan, nhưng hiện tại họ đã mở rộng danh sách mục tiêu của mình, bao gồm các cuộc tấn công vào các ngành công nghiệp máy móc và linh kiện điện tử thông minh.

Christensen cho biết hành vi của Bắc Kinh nhằm vào các bí mật thương mại có giá trị nhất của Đài Loan được cho là mối đe dọa hiện hữu đối với ngành công nghiệp của hòn đảo này và thậm chí là cả tương lai của Đài Loan.

Diễn tập đa phương nâng cao năng lực

"Cuộc chạy đua đang rất gắt gao", ông Christensen nói.

Ông cho biết các cuộc tập trận vào tháng 11 sẽ tập hợp khoảng 15 bên để giải quyết các mối đe dọa mạng từ Triều Tiên, từ kỹ nghệ xã hội, các lỗ hổng cơ sở hạ tầng quan trọng và tội phạm tài chính".

Hãng thông tấn trung ương Đài Loan CAN trích dẫn lời Chen nói rằng Đài Loan sẽ là mục tiêu của các cuộc tấn công trong cuộc tập trận kéo dài năm ngày, với những bên tham gia khác từ châu Á, Mỹ và châu Âu.

Ông cho biết các cuộc diễn tập sẽ được chia thành hai phần, trong đó thử nghiệm đầu tiên là phản ứng của nhân viên chính quyền và các quan chức đối với các email hoặc tin nhắn văn bản có chứa các đường link dẫn tới các trang web giả nhằm đánh cắp thông tin cá nhân - hình thức tấn công mạng phổ biến nhất.

Nội dung thứ hai là kiểm tra phản ứng trong các khu vực công và tư đối với các cuộc tấn công mạng từ nước ngoài và ngay tại Đài Loan.

Ông Chen cho biết cuộc tấn công mô phỏng sẽ cố gắng tấn công các trang web của chính quyền, kiểm tra khả năng của đội ngũ an ninh mạng địa phương để bảo vệ các trang web này.

Quý Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ