• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất ngờ rộ tin hai nhà lãnh đạo Trung, Mỹ "bổn cũ soạn lại" nhân thượng đỉnh G-20

Thế giới 27/06/2019 14:09

(Tổ Quốc) - Theo tờ SCMP, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận "đình chiến" ngay trước thềm thượng đỉnh G-20 tại Osaka, Nhật Bản.

Trang SCMP độc quyền đưa tin, Mỹ và Trung Quốc đã tạm thời đồng ý một thỏa thuận "đình chiến" mới trong cuộc chiến tranh thương mại đã kéo dài nhiều tháng giữa hai nước.

Tờ báo Hong Kong dẫn lời các nguồn tin từ cả hai phía Mỹ và Trung Quốc cho hay, chi tiết của hiệp định đang được soạn thảo và sẽ được công bố trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại thượng đỉnh G-20 sắp diễn ra.

Bất ngờ rộ tin hai nhà lãnh đạo Trung, Mỹ bổn cũ soạn lại nhân thượng đỉnh G-20  - Ảnh 1.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc sẽ có cuộc gặp vào thứ bảy (29/6) (ảnh: SCMP)

Thỏa thuận mới sẽ tạm dừng vòng áp thuế tiếp theo của Mỹ lên 300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc mà Washington từng đe dọa trước đó.

Một nguồn tin cho hay, quyết định trì hoãn áp thuế của ông Trump được đưa ra sau khi ông Tập đồng ý gặp mặt tại Oska.

Hiện cả Nhà Trắng hay Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đều chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào.

Hôm thứ tư (26/6), Tổng thống Trump tuyên bố, Washington vẫn chuẩn bị áp thuế Trung Quốc nếu cuộc gặp ở Osaka thất bại; tuy nhiên, ông cũng "úp mở" mức áp thuế có thể bắt đầu chỉ từ 10%.

Chưa rõ liệu ông Trump có đặt ra một thời hạn cho các các đàm phán hiệp định như đã từng làm trước đó hay không. Hai nguồn tin của SCMP có đề cập tới một thời hạn 6 tháng.

Nguồn tin từ Washington tiết lộ, các bên đang nỗ lực hợp tác để đưa ra được một thông báo báo chí phối hợp, thay vì một tuyên bố chung.

Theo SCMP, nếu là sự thật, chiến lược trên sẽ phù hợp với hướng đi mà hai nhà lãnh đạo từng lựa chọn trong cuộc gặp gỡ tại thượng đỉnh G-20 tháng 12/2018 tại Buenos Aires, Argentina.

Vào thời điểm đó, hai bên đã thống nhất đưa ra thời hạn 3 tháng nhằm tạm dừng cuộc leo thang thuế quan. Lần này, bối cảnh thậm chí còn căng thẳng hơn sau khi ông Trump đe dọa sẽ áp thuế toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Năm ngoái, tại Buenos Aires, mỗi bên đã tự đưa ra các thông cáo của riêng mình, trong đó có những khác biệt về một số chi tiết chủ chốt, dẫn tới một loạt đồn đoán của giới phân tích về nội dung trong cuộc thảo luận kín giữa ông Trump và ông Tập.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ